Play-off lượt đi vòng loại Olympic Tokyo 2020, ĐT nữ Australia vs. ĐT nữ Việt Nam: 5-0

14h30 (giờ Việt Nam) ngày 6/3, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận play-off lượt đi vòng loại Olympic Tokyo 2020 gặp chủ nhà Australia. Trước đối thủ được đánh giá vượt trội về đẳng cấp, các cầu thủ nữ Việt Nam đã để thua với tỉ số 0-5 sau những nỗ lực bất thành.

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam

Tiếp tục sử dụng đội hình đang có sự trẻ hóa mạnh mẽ, HLV Mai Đức Chung đã quán triệt toàn đội giữ vững cự ly đội hình, chủ động chơi thấp, phòng ngự nửa sân và thi đấu chắc chắn. Mặc dù vậy, với bất lợi về thể hình và nhiều vị trí còn thiếu kinh nghiệm thi đấu, đội bóng áo đỏ không cầm cự được lâu trước sức ép của đội bạn.

Ở phút thứ 10, trong tình huống chủ nhà đang giành lợi thế, hậu vệ Carpenter (2) tạt bóng vào từ cánh phải đúng điểm rơi để tiền đạo Samantha May Kerr (20) đánh đầu cận thành chính xác, đánh bại thủ thành Kim Thanh (14) mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Bàn thua không làm các cầu thủ Việt Nam nao núng. Với thể lực còn dồi dào, các học trò của HLV Mai Đức Chung tiếp tục thi đấu thể hiện sự tự tin trong các pha tranh chấp và cản phá quyết liệt các đường tấn công của những cầu thủ áo vàng có thể hình vượt trội.

Sang phút 19, đội bóng áo đỏ bất ngờ có cơ hội phản công nhanh, Bích Thùy (19) tạt bóng cánh trái vào nhưng hậu vệ Phạm Thị Tươi (15) lại ở tư thế không thuận lợi. Cú rướn người đạp bóng thiếu lực của hậu vệ đang khoác áo CLB Phong Phú Hà Nam không đủ độ khó đối với thủ thành Lydia Williams (1). Đây cũng là tình huống đặc biệt hiếm hoi trong hiệp 1 do các cầu thủ áo đỏ tạo ra được, bởi sau đó kịch bản thế trận một chiều nghiêng về Australia tiếp tục lặp lại.

Phút 21, trong tình huống phải cản phá, thủ thành Kim Thanh (14) đã bị đau cổ tay sau pha băng ra đỡ bóng từ cú sút của Caitlin Foord (9) khiến trận đấu bị gián đoạn. Rất may thủ môn đang khoác áo CLB TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục thi đấu trong sự căng thẳng, lo lắng của ban huấn luyện và đội bóng áo đỏ. Kim Thanh và các hậu vệ đã phải tiếp tục hoạt động hết công suất và thực sự vất vả trước các đợt dội khung thành do đối phương tạo ra. Với những chân sút tiềm năng đang có trong đội hình, chủ nhà Australia dễ dàng có thêm 2 bàn thắng ở các phút 27 và 38 trong hiệp 1 do Chloe Logarzo (6) và Emily van Egmond (38) ghi, nới rộng khoảng cách tỉ số lên 3-0. HLV Mai Đức Chung sau đó đã quyết định thay Nguyễn Thị Vạn (18) vào sân thay Dương Thị Vân (16) để giảm bớt nhịp độ trận đấu trước khi trọng tài cất còi khép lại hiệp 1.

Ở hiệp 2, HLV Mai Đức Chung tiếp tục tung “quân bài” thứ hai của mình vào sân với hi vọng tạo bất ngờ cho đối thủ, đó là Huỳnh Như (9) vào thay cho Phạm Hải Yến (12) để bổ sung sức mạnh cho tuyến trên. Mặc dù vậy, hàng công của đội bóng áo đỏ vẫn không có nhiều cơ hội triển khai được những tình huống rõ nét, trong khi hàng phòng ngự tiếp tục chịu sức ép lớn.

Phút 67, đội tuyển nữ Australia tiếp tục có bàn thắng thứ 4. Xuất phát từ tình huống tạt bóng của Emily Van Egmond (10), hậu vệ Clare Polkinghorne (4) tung cú dứt điểm bằng chân phải chính xác ở cự ly gần.

Sang phút 80, trong tình huống nỗ lực cản phá bóng, hậu hệ Trần Thị Phương Thảo (17) đã phạm lỗi trong vòng cấm, tạo cơ hội để Australia được hưởng sút phạt penalty. Trên chấm 11m, tiền đạo Samantha May Kerr (20) đã thực hiện thành công cú sút phạt, nới rộng khoảng cách tỉ số lên 5-0 trong sự bất lực của đội bóng áo đỏ. Đây cũng là tỉ số cuối cùng, khép lại một trận đấu vất vả với đầy nỗ lực của các cầu thủ nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Australia đã có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 5-0 trước tuyển nữ Việt Nam trên sân nhà

Theo kế hoạch, ngày mai (7/3), hai đội Việt Nam và Australia cùng di chuyển về Việt Nam trên cùng chuyến bay, dự kiến có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 21h (Lịch đến). Ngay khi có mặt tại Hà Nội, cả hai đội sẽ di chuyển ngay xuống Cẩm Phả (Quảng Ninh) trong đêm; tiếp tục chuẩn bị cho trận lượt về sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 11/3 tới.

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam:

Thủ môn: Kim Thanh (14)

Hậu vệ: đội trưởng Trần Thị Hồng Nhung (2), Lương Thị Thu Thương (6), Phạm Thị Tươi (15), Trần Thị Phương Thảo (16)

Tiền vệ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (7), Thái Thị Thảo (11), Dương Thị Vân (16) (Nguyễn Thị Vạn (18) vào thay phút 45), Nguyễn Thị Bích Thùy (19).

Tiền đạo: Phạm Hải Yến (12) (Huỳnh Như (9) vào thay phút 59), Ngân Thị Vạn Sự (13)