Tuyển U.19 Việt Nam được chăm lo tối đa về sức khỏe

Để đảm bảo cho các tuyển thủ có được sức khỏe tốt nhất tại vòng loại giải U.19 châu Á sắp tới, đội ngũ bác sỹ của đội tuyển U.19 Việt Nam đã tận dụng mọi biện pháp.

Tuyển U.19 Việt Nam được chăm lo tối đa về sức khỏe-1
Các cầu thủ U.19 Việt Nam chỉ tập 1 buổi/ngày

Trải qua giải đấu căng thẳng tại Indonesia, với mật độ thi đấu 7 trận trong vòng 13 ngày, các cầu thủ U.19 Việt Nam đã gần như kiệt sức khi trở về Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG. Không chỉ vậy, một số cầu thủ còn bị chấn thương ở các mức độ khác nhau. Nặng nhất là Lương Xuân Trường (gãy tay) và Phạm Trùm Tỉnh (gãy mũi).

Chính vì vậy, việc hồi phục thể lực cho các cầu thủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mà ban huấn luyện đặt ra khi mà thời gian đến vòng loại giải U.19 châu Á không còn xa.

Trong thời gian ở tại Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG, ban huấn luyện chỉ cho các cầu thủ tập mỗi ngày 1 buổi và chỉ tập nhẹ. Theo lý giải của HLV Guillaume Graechen thì các cầu thủ cần được nghỉ ngơi nhiều hơn và các buổi tập chỉ giúp họ duy trì cảm giác vận động.

Tuyển U.19 Việt Nam được chăm lo tối đa về sức khỏe-2
Đông Triều đang được bác sỹ Đồng Xuân Lâm điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu

Sau các buổi tập, những cầu thủ bị chấn thương đều được đưa vào phòng vật lý trị liệu để tiến hành điều trị. Nhờ đó, chấn thương của họ cũng đã có tiến triển rất tốt. Theo thông tin chúng tôi nắm được, ngoại trừ Trùm Tỉnh không thể thi đấu, các cầu thủ khác đều có thể ra sân trong những trận đấu tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Để có thể giúp các cầu thủ lấy lại thể lực, chế độ dinh dưỡng là rất quan trọng. Bữa ăn của các tuyển thủ trẻ cũng rất được quan tâm. Hàng ngày các cầu thủ được ăn theo khẩu phần được bác sỹ Đồng Xuân Lâm cùng Bệnh viện Đại học Y Dược – HAGL đưa ra.


Thực đơn hàng ngày tại Học viện được các bác sỹ đưa ra

Theo quan sát của chúng tôi thì thực đơn được thay đổi từng bữa, rất hợp khẩu vị. Do đó, trong các bữa ăn, các cầu thủ trẻ đều ăn rất ngon miệng.

Bên cạnh đó, theo bác sỹ của đội tuyển U.19 Việt Nam Hoàng Nghĩa Dương, mỗi ngày các cầu thủ đều được phát nhân sâm cùng các loại vitamin và khoáng chất.

 Tuyển U.19 Việt Nam được chăm lo tối đa về sức khỏe-3
Bữa ăn của đội được quan tâm chu đáo

Hy vọng, với những nỗ lực của các bác sỹ, các cầu thủ của tuyển U.19 Việt Nam sẽ có được thể lực sung mãn nhất trong các trận đấu sắp tới.

Nguồn: Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM