Tuyển futsal Việt Nam thể hiện diện mạo tích cực dù không tạo được bất ngờ trước Iran

Tại lượt trận cuối bảng B giải giao hữu Continental futsal Championship 2022 diễn ra chiều 13/9, ĐT Việt Nam đã không tạo được bất ngờ trước Iran – đội tuyển futsal số 1 châu Á. Tuy vậy, màn trình diễn của các cầu thủ đã cho thấy diện mạo đầy tích cực của ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Diego.

ĐT Việt Nam đã không rơi vào cảnh “vỡ trận” như các cuộc đối đầu trong quá khứ trước Iran.

Trong quá khứ, ĐT futsal Việt Nam từng thua đội bóng số 1 châu Á và hạng 6 thế giới với những tỷ số cách biệt. Chẳng hạn, ở trận bán kết futsal châu Á 2016, ĐT Việt Nam đã để thua Iran với tỷ số 1-13. Dù có nhiều sự tiến bộ những năm gần đây, nhưng khoảng cách về trình độ giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iran vẫn không dễ khỏa lấp. Vì vậy, ở cuộc đối đầu chiều nay tại giải Continental futsal Championship 2022, khán giả hâm mộ chờ đợi các cầu thủ ĐT Việt Nam sẽ thể hiện diện mạo như thế nào trước ứng cử viên vô địch Iran hơn là kỳ vọng vào một kết quả bất ngờ.

Thực tế trên sân cũng đã cho thấy sự lấn lướt của các cầu thủ Iran. Tuy vậy, các học trò HLV Diego đã cho thấy tinh thần thi đấu rất mạnh mẽ và đầy tự tin. Dù bị dẫn trước 1-0, nhưng các cầu thủ ĐT Việt Nam vẫn tổ chức khá tốt lối chơi và duy trì sự tập trung cao độ. Những nỗ lực sau đó của ĐT Việt Nam được đền đáp bằng bàn quân bình tỷ số 1-1 ngay đầu hiệp hai. Đó là tình huống mà Lê Quốc Nam cùng Đoàn Phát tổ chức pressing để cướp bóng ngay phần sân của đối thủ, mở cơ hội cho Thịnh Phát dứt điểm một chạm.

Nhưng giống trận đấu gặp Phần Lan, những điểm yếu trong khâu phòng ngự của ĐT Việt Nam đã bộc lộ rõ nét hơn khi đối diện với đối thủ mạnh, dẫn tới những sai sót và tạo cơ hội cho Iran ghi liến 2 bàn thắng để kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1.

Với kết quả này, ĐT Việt Nam xếp ở vị trí cuối bảng B sau 2 lượt trận và sẽ đá trận tranh hạng 5 với ĐT Mozambique- đội tuyển xếp ở vị trí cuối bảng A sau Morocco và chủ nhà Thái Lan.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM