Trưởng BTC giải Nguyễn Hữu Bàng: “Tôi tin rằng sẽ nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía”

Phó Tổng thư ký LĐBĐVN Nguyễn Hữu Bàng đã tâm sự như vậy sau khi nhận quyết định từ Thường trực VFF bổ nhiệm vào chức vụ…

11/06/2008 00:00:00

Phó Tổng thư ký LĐBĐVN Nguyễn Hữu Bàng đã tâm sự như vậy sau khi nhận quyết định từ Thường trực VFF bổ nhiệm vào chức vụ Trưởng BTC các giải bóng đá: VĐQG Petro Vietnam Gas 2008, HNQG Anpha Petrol 2008 và Cúp Quốc gia Vinakansai Cement 2008 kể từ ngày 11/6/2008 thay thế ông Dương Nghiệp Khôi.

Phó TTK, Trưởng BTC giải Nguyễn Hữu Bàng – Ảnh: baobongda.com.vn

 

Sau những biến cố vừa qua tại giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008, rõ ràng vị trí Trưởng BTC giải đã tạo ra những áp lực rất lớn đối với người tiếp quản. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và với những kinh nghiệm của một người từng nhiều năm gắn bó với bóng đá, ông Nguyễn Hữu Bàng vẫn thể hiện sự tự tin rất lớn trong cương vị mới. Ông nói: “Việc bổ nhiệm tôi vào chức vụ Trưởng BTC 3 giải đấu Quốc gia đã được Thường trực VFF cân nhắc rất kỹ. Trước khi nhận trách nhiệm này, bản thân tôi cũng là Phó BTC giải, hơn nữa tôi lại là người làm chuyên môn về bóng đá và đã có kinh nghiệm điều hành một số giải đấu, trong đó gần đây nhất là VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2008 tổ chức tại TPHCM vừa qua.

 

Hơn nữa, trong công tác tổ chức và điều hành giải sắp tới,  BTC giải có một thuận lợi lớn đó là sự quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo sát sao từ phía Chính phủ, từ phía Bộ VH-TT-DL. Bên cạnh đó, Thường trực LĐBĐVN và lãnh đạo cấp điều hành LĐBĐVN cũng sẽ tập trung hỗ trợ tối đa đối với công tác tổ chức và điều hành giai đoạn còn lại của mùa giải.

 

Một thuận lợi nữa, đó là giải đang trong giai đoạn tạm nghỉ để phục vụ khán giả hâm mộ theo dõi EURO 2008, vì thế LĐBĐVN cũng như BTC giải có điều kiện để chuẩn bị tổt về mọi mặt trước các giải đấu được tiến hành trở lại. Cá nhân tôi sẽ có những kiến nghị, những đề đạt cụ thể để công tác tổ chức và điều hành giải được tổt hơn. Tất cả đều vì trách nhiệm với bóng đá Việt Nam và đặc biệt là trách nhiệm đối với người hâm mộ. Tôi tin rằng sẽ nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

 

Ông Nguyễn Hữu Bàng cho biết, vào ngày 21/6 tới, nhằm đảm bảo một cách tốt nhất an ninh an toàn cho các vòng đấu còn lại của mùa giải, BTC giải sẽ tổ chức Hội nghị về công tác an ninh an toàn trong công tác tổ chức các trận đấu bóng đá thuộc hệ thống thi đấu quốc gia với sự tham dự của Trưởng, Phó BTC các địa phương, GĐĐH các CLB, đội bóng, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo LĐBĐVN và lãnh đạo các Ban, Ngành liên quan. Tiếp đó, vào ngày 28/6, LĐBĐVN và BTC giải sẽ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đối với các Giám sát, trọng tài nhằm kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại để đảm bảo tốt hơn cho công tác tổ chức các trận đấu tại giai đoạn còn lại của mùa giải.

Đôi nét về tân Trưởng BTC giải Nguyễn Hữu Bàng:

Năm sinh: 1949

Sự nghiệp bóng đá:

          1967: Học trường ĐH TDTT chuyên ngành bóng đá. Nhập ngũ khi còn 1 năm nữa thì tốt nghiệp. Trong thời gian phục vụ quân đội, tham gia các hoạt động bóng đá của Quân khu 3.

          1975: Trở về học tiếp tại trường ĐH TDTT

          1976-1977: Trưởng Bộ môn bóng đá trường Trung cấp TDTT miền Nam

          1992: Trưởng phòng huấn luyện Trung tâm HLTTQG II

          1996: Phó GĐ Trung tâm HLTTQG II

          2003: Phó vụ trưởng – UBTDTT

          Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá 2, khoá 3, khoá 4

          Ngày 11/6/2008: Được bổ nhiệm làm Trưởng BTC giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008, HNQG Anpha Petrol 2008 và Cúp Quốc gia Vinakansai Cement 2008.