Trước thềm giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013: U19 Việt Nam sẽ có 5 trận đấu giao hữu cọ xát

Sau những ngày đầu tập trung ổn định ăn ở, sinh hoạt, đội tuyển U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Grachen Guillume chính thức bước vào giai đoạn tập luyện cơ bản tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng- Gia Lai.

Hướng tới giải đấu quan trọng trên đất Indonesia từ ngày 9/9 đến ngày 22/9/2013, BHL đội tuyển U19 Việt Nam đã lên lịch tập luyện kỹ càng cũng như kế hoạch thi đấu giao hữu kiểm tra chất lượng cầu thủ.

Đội tuyển U19 Việt Nam với nòng cốt là các tuyển thủ học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG và một số gương mặt trẻ triển vọng của CLB mạnh như Viettel, Hà Nội, SLNA, Khánh Hòa

Trước mắt, toàn đội gồm 33 tuyển thủ cũng nhau tập luyện đến ngày 14/9. Dự kiến ngày 15/9 HLV trưởng Grachen Guillume sẽ gút danh sách xuống còn 24 đến 25 cầu thủ để bước vào giai đoạn tập kỹ chiến thuật. Đây là kế hoạch thuộc giai đoạn 1 của đội tuyển U19 Việt Nam. 

Sang giai đoạn 2, các tuyển thủ U19 Việt Nam sẽ có những trận đấu giao hữu cọ xát. Đây sẽ là cữ tập dượt quan trọng với những đối thủ mạnh là các Học viện bóng đá Arsenal JMG toàn cầu đến từ Bỉ, Ai Cập và Bờ Biển Ngà. 

Dự kiến các đội bạn sẽ có mặt tại Gia Lai từ 17 đến 19/8. Bên cạnh 2 trận đấu với Học viện JMG đến từ Bỉ, U19 Việt Nam sẽ có một trận đấu với liên quân Học viện JMG Ai Cập và Ghana. Những trận giao hữu trên trước các đối thủ xứng tầm sẽ giúp các tuyển thủ Việt Nam có thêm kinh nghiệm thi đấu cũng như tích lũy rất nhiều về chuyên môn.

Ngoài ra, HLV Grachen Guillume đang cân nhắc khả năng sẽ cho các học trò thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế, dự kiến U19 Việt Nam sẽ gặp ĐT U19 Lào vào ngày 17/8 và một trận gặp ĐT U19 UAE vào ngày 26/8.

Như thông tin đã đưa, tại giải U19 Đông Nam Á 2013, ĐT U19 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Thái Lan, Myanmar,Malaysia, Indonesia và Brunei. Bảng A gồm có các đội: Philippines, Australia, ĐôngTimor, Singapore và Campuchia.Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Đội xếp thứ nhất và thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào thi đấu tại vòng bán kết. Hai đội thua ở bán kết thi đấu tranh giải Ba, hai đội thắng gặp nhau trong trận chung kết tranh cúp vô địch.Trước khi lên đường tham dự giải U19 Đông Nam Á vào ngày 7/9, BHL đội tuyển U19 Việt Nam sẽ rút gọn danh sách xuống còn 20 tuyển thủ chất lượng để bước vào thi đấu tại giải trẻ hàng đầu khu vực. 

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM