Tranh hạng Ba giải Futsal châu Á 2016, Việt Nam vs Thái Lan 0-8: Lực bất tòng tâm

Dù đã rất nỗ lực trong cuộc tái ngộ với ĐT Thái Lan tại trận tranh hạng Ba giải Futsal châu Á 2016 diễn ra chiều nay (21/2), nhưng ĐT Việt Nam vẫn chưa thể tạo được bất ngờ trước đối thủ có đẳng cấp được đánh giá cao hơn rất nhiều này và để thua với tỷ số 0-8.

Dù rất nỗ lực nhưng đội trưởng Bảo Quân và các đồng đội vẫn không thể tạo được bất ngờ trước ĐT Thái Lan. Ảnh: Quang Thắng

Trên thực tế, nếu như ĐT Việt Nam còn đang cố gắng để theo kịp với sự phát triển chung của futsal châu Á thì ĐT Thái Lan từ lâu đã vươn lên tầm thế giới với 5 lần liên tiếp tham dự World Cup và 4 lần giành HCĐ châu Á.  Vì vậy nên không bất ngờ khi trong lịch sử 5 lần gặp ĐT Việt Nam gần đây nhất, đội bóng xứ chùa Vàng đều dễ dàng giành chiến thắng.

Ở lần thứ 6 này cũng vậy, ĐT Thái Lan cũng không gặp nhiều khó khăn để nắm quyền kiểm soát thế trận. Các học trò của HLV Bruno Formoso dù rất tập trung và rất nỗ lực ngăn cản các mũi tấn công của đội bạn nhưng cũng chỉ chống chịu được đến phút thứ 5 thì phải nhận bàn thua đầu tiên. Sau tình huống này, cục diện trận đấu lại càng trở nên có lợi hơn cho ĐT Thái Lan và họ ghi thêm 4 bàn thắng nữa để kết thúc hiệp 1 với tỷ số cách biệt 5-0.

Sang đến hiệp 2, các cầu thủ Thái Lan vẫn là những người làm chủ trái bóng. Trong khi đó, ĐT Việt Nam buộc phải chơi mạo hiểm hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, lực bất tòng tâm, không những không tìm được đường mở khóa khung thành đội bạn, ĐT Việt Nam còn bị thủng lưới thêm 3 bàn, đành chấp chịu thua với tỷ số 0-8.

Với kết quả này, ĐT Thái Lan đã có lần thứ 5 giành HCĐ Futsal châu Á. Trong khi Việt Nam kết thúc giải đấu với vị trí thứ 4.

Dẫu sao đây cũng là thành công ngoài sự mong đợi đối với thầy trò HLV Bruno Formoso. Đặc biệt là khi chúng ta đã có lần đầu tiên giành vé tham dự Futsal World Cup.


Theo kế hoạch, sau khi kết thúc hành trình tại VCK Futsal châu Á, ĐT Futsal Việt Nam sẽ trở về nước và có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào lúc 15h40 ngày 23/2 tới. Tối ngày 23/2, đội tuyển sẽ có buổi giao lưu với người hâm mộ tại Nhà văn hóa Thanh Niên. Sau đó, các cầu thủ sẽ trở về địa phương và nghỉ ngơi trước khi tập luyện cùng các CLB của mình để chuẩn bị giải đấu trong nước.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM