Tổng thư ký Lê Hoài Anh: “LĐBĐVN sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho U23 Việt Nam”

Tổng thư ký Lê Hoài Anh khẳng định, LĐBĐVN đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức nhằm giúp ĐT U23 Việt Nam có điều kiện tốt nhất, hoàn thành trọn vẹn giải U23 Đông Nam Á 2022.

Ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN.

Như chúng ta đã biết, tại trận đấu bán kết tối ngày hôm qua, ĐT U23 Việt Nam chỉ có đúng 13 cầu thủ đủ điều kiện đăng ký thi đấu, trong đó có 2 thủ môn.  Trong số 13 cầu thủ đăng ký thi đấu thì chỉ có 3 cầu thủ gồm thủ môn Đặng Tuấn Hưng, hậu vệ Trần Quang Thịnh và tiền vệ Nguyễn Trung Thành là thuộc danh sách 27 cầu thủ tập trung, tập huấn của ĐT U23 Việt Nam cho giải đấu này. 10 cầu thủ còn lại đều những cầu thủ mới được triệu tập để thay thế cho các cầu thủ bị nhiễm Covid-19 theo quy định bổ sung của AFF trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong quá trình diễn ra giải đấu. 10 cầu thủ này được điều động sang Campuchia chi viện cho U23 Việt Nam theo 2 đợt. Đợt 1 ngày 22/2 với 6 cầu thủ và đợt 2 ngày 24/2 với 4 cầu thủ, trùng với ngày diễn ra trận đấu quyết định ngôi đầu bảng gặp U23 Thái Lan tại vòng bảng và trận bán kết gặp U23 Timor Leste. Như vậy, có thể thấy rằng, gần hết đội hình là những cầu thủ mới, chưa có thời gian tập luyện cùng nhau và lại vừa trải qua di chuyển đường bộ. Tuy vậy, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, quả cảm và không từ bỏ. Họ đã vượt qua giới hạn của bản thân trong 120 phút thi đấu trên sân và tiếp đó là áp lực đến từ chấm luân lưu 11m để xuất sắc giành tấm vé vào chơi trận chung kết.

Đánh giá về hành trình đã qua của thầy trò HLV Đinh Thế Nam, đặt biệt là giải pháp bổ sung nhân sự để bù đắp cho sự thiếu hụt về lực lượng do dịch Covid-19, Tổng thư ký Lê Hoài Anh nói: “Việc triệu tập bổ sung các cầu thủ cho U23 Việt Nam trên thực tế là nhiệm vụ không hề dễ dàng, vì rất nhiều cầu thủ U23 cũng đang nằm trong lực lượng chính của các CLB hạng Nhất và V-Legue chuẩn bị cho loạt trận khai mạc mùa giải mới. Bên cạnh đó sự hạn chế về chuyến bay từ Việt Nam sang Campuhia, rồi việc thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho các cầu thủ cũng đặt ra bài toán về thời gian, làm sao để có thể đảm bảo cho các cầu thủ sớm có mặt tại Phnom Penh để kịp thực hiện các thủ tục cần thiết cho trận đấu. Rất may, trong tình hình khó khăn như vậy, LĐBĐVN đã nhận được sự hợp tác và hỗ trợ rất lớn từ phía các CLB, đặc biệt là các CLB Viettel, Quảng Nam, Phù Đổng, HAGL và mới đây nhất là SLNA, Sài Gòn, Nam Định, Phố Hiến khi sẵn sàng tạo điều kiện để các cầu thủ của mình làm nhiệm vụ cho đội tuyển. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ tận tình của UBND tỉnh, Sở ngoại vụ và Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh trong thủ tục xuất cảnh, cùng với bệnh viện Vinmec Central Park trong việc lấy mẫu xét nghiệm cho các cầu thủ bất kể ngày đêm. Ngoài ra, LĐBĐVN cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các kiều bào ta ở Campuchia khi đã nhiệt tình giúp đỡ và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian tập luyện và thi đấu, cũng như  ra  tận cửa khẩu đưa đón các cầu thủ và hỗ trợ đội trong các công việc hậu cần. Tất cả các yếu tố trên đã giúp cho phương án tăng cường cầu thủ từ Việt Nam sang Campuchia của LĐBĐVN được thực hiện một cách thuận lợi và trọn vẹn”.

Kế hoạch chi viện lực lượng cho U23 Việt Nam diễn ra thuận lợi chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của các CLB, các cơ quan hữu quan trong nước và các kiều bào ta ở Campuchia.

Về tình hình của đội sau trận bán kết, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết, sáng nay lãnh đạo LĐBĐVN cũng đã cập nhật thông tin về đội thông qua báo cáo từ Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên. Trong số 13 cầu thủ thi đấu trận bán kết tối qua thì có 1 trường hợp bị chấn thương là hậu vệ Đoàn Anh Việt. 12 còn lại thông qua test nhanh thì có một trường hợp nghi dương tính với Covid-19.  “Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng nhất bây giờ là các giải pháp để làm sao giúp đẩy nhanh sự hồi phục về thể trạng cho các cầu thủ bởi chúng ta chỉ có một ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận chung kết. Bên cạnh đó tôi cũng hi vọng tại đợt xét nghiệm ngày mai, nhóm các cầu thủ đã nhiễm Covid-19 thời gian đầu sẽ có kết quả âm tính trở lại cũng như sẽ không có thêm phát sinh trường hợp dương tính nào nữa. Có như vậy, chúng ta mới đủ lực lượng cho trận tái đấu với U23 Thái Lan”, ông Lê Hoài Anh chia sẻ.

Hi vọng ĐT U23 Việt Nam sẽ có đủ lực lượng cần thiết cho trận tái đấu với U23 Thái Lan tại chung kết.

Dự báo dịch Covid-19 sẽ tiếp tục có diễn biễn khó lường, LĐBĐVN cũng đã có đề xuất với AFF về việc cho phép bổ sung thay thế thêm cầu thủ ngoài giới hạn tối đa 10 người như quy định mới được AFF ban hành và áp dụng. “Điều này không chỉ giúp ĐT U23 Việt Nam có thêm sự lựa chọn về nhân sự để ra sân thi đấu, mà còn giúp đảm bảo hình ảnh của giải đấu và sự hấp dẫn của trận chung kết đang rất được người hâm mộ mong đợi. Tuy vậy, đây là vấn đề nằm ngoài Điều lệ giải và cần phải được Hội đồng AFF phê chuẩn. Về LĐBĐVN thì cũng đã sẵn sàng các phương án để thực hiện các bước tiếp theo nhằm giúp ĐT U23 Việt Nam có được điều kiện tốt nhất”, Tổng thư ký Lê Hoài Anh nhấn mạnh.