Tiền vệ Công Phương mong chờ cơ hội được ra sân trong đội hình thi đấu của U23 Việt Nam

Tối 20/7, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U23 Campuchia tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Buổi tập diễn ra với khối lượng vừa phải. Nhóm các cầu thủ đá chính ở trận thắng U23 Lào chỉ tham gia các bài tập thả lỏng, hồi phục nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất. Trong khi đó, nhóm các cầu thủ còn lại tiếp tục được trau dồi về chiến thuật, đặc biệt là các tình huống dứt điểm cầu môn nhằm cải thiện hiệu suất ghi bàn ở những trận đấu tiếp theo. Chỉ duy nhất tiền đạo Nguyễn Đình Bắc phải tập riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ do bị quá tải cơ, tuy nhiên tình trạng của Đình Bắc không đáng lo ngại.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Công Phương bày tỏ sự quyết tâm trong quá trình tập luyện cũng như mong muốn được HLV trao cơ hội ra sân: “Tôi chưa có nhiều cơ hội thi đấu nên cũng chưa thể hiện được nhiều. Tôi luôn nỗ lực trong từng buổi tập để sẵn sàng khi được trao cơ hội. Nếu có cơ hội ra sân ở trận đấu tới, tôi sẽ cố gắng hết 100% khả năng để đóng góp cho đội tuyển”.

Nhận xét về trận đấu mở màn, Công Phương cho biết: “Trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn. Ở hiệp 1 chúng tôi chơi chưa tốt, HLV Kim Sang Sik cũng đã nhắc nhở, động viên toàn đội phải cải thiện. Sau trận, cả đội đã ngồi lại xem lại toàn bộ băng hình trận đấu để rút kinh nghiệm, nhưng ban huấn luyện sẽ dành thời gian phân tích kỹ hơn trong các buổi họp chuyên môn tới”.

Đề cập tới việc các tiền đạo chưa ghi bàn, Công Phương cho rằng điều đó không quá quan trọng: “Dù là hậu vệ hay tiền đạo ghi bàn thì điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của tập thể. Ai ghi bàn cũng đều hướng đến mục tiêu chung.”

Là mẫu cầu thủ đa năng, Công Phương khẳng định: “Tôi có thể chơi được nhiều vị trí khác nhau. Đó là lợi thế của tôi và tôi luôn sẵn sàng khi được ban huấn luyện yêu cầu”.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Campuchia lúc 20h00 ngày 22/7. Với cục diện hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần thêm 1 điểm tối thiểu là đủ để đoạt vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Tuy nhiên, mục tiêu của U23 Việt Nam khi ra sân là luôn hướng tới chiến thắng và bảo toàn lực lượng cho chặng đua kế tiếp.