Thứ trưởng Lê Khánh Hải thăm và động viên ĐT U23 QG

Sáng nay (30/5), Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải đã tới sân tập thăm và động viên ĐT U23 QG. Cùng đi với Thứ trưởng Lê Khánh Hải còn có Vụ trưởng, CVP UB Olympic Nguyễn Mạnh Hùng và Vụ trưởng Vụ TT thành tích cao Trần Đức Phấn.

\"\"
Thứ trưởng Lê Khánh Hải bắt tay động viên từng cầu thủ- Ảnh: Anh Tú

Tại cuộc gặp, thay mặt các thành viên ĐT U23 QG, Trưởng đoàn Trương Hải Tùng đã báo cáo với Thứ trưởng Lê Khánh Hải về toàn bộ kế hoạch tập luyện của đội chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp CLB Kashima Antlers ngày 4/6 và gặp ĐT U23 Myanmar ngày 11/6 tới. Ông Trương Hải Tùng cho biết, trong đợt tập trung này, ĐT U23 QG đã được bố trí đóng quân tại Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam. Điều kiện cơ cở vật chất tại đây rất tốt, phòng ốc rộng rãi và được trang bị đầy đủ các phương tiện sinh hoạt. Bên cạnh đó, lãnh đạo Liên đoàn cũng đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn uống, vừa đảm bảo ngon miệng vừa đáp ứng tốt yêu cầu về dinh dưỡng cho các cầu thủ. Chính vì vậy, các thành viên của đội đều cảm thấy thoải mái và hài lòng.

\"\"
Thứ trưởng Lê Khánh Hải trực tiếp thị sát nơi ăn nghỉ của các tuyển thủ- Ảnh: Anh Tú

 

Thứ trưởng Lê Khánh Hải rất vui mừng khi chứng kiến sự quyết tâm thể hiện trên các gương mặt trẻ. Thứ trưởng ân cần bắt tay thăm hỏi từng cầu thủ, đồng thời nhắc nhở họ tiếp tục nâng cao tinh thần trong tập luyện cũng như thi đấu để xứng đáng là những người được lựa chọn khoác áo ĐT U23 QG. Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng khẳng định Bộ VH-TT&DL và Tổng cục TDTT sẽ luôn ở bên cạnh, đồng hành cùng đội tuyển, đồng thời cam kết sẽ tạo điều thuận lợi nhất để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, đó là phấn đấu lọt vào trận chung kết tại SEA Games 27.

Về phần mình, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đã cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT và LĐBĐVN đối với ĐT U23 QG. Theo lời chia sẻ ông Hoàng Văn Phúc, chính sự động viên kịp thời và ủng hộ từ các cấp lãnh đạo sẽ giúp toàn đội thêm quyết tâm và tự tin hơn để có thể đạt được mục tiêu đề ra.

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM