Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Thông tin ĐTQG: Được Em xin phép rời đội, Văn Quyến gặp chấn thương

Sau sự ra đi của tiền vệ Đức Dương, ĐTQG lại có thêm biến động về lực lượng khi Lương Văn Được Em xin phép rời đội tuyển vì lý do hoàn cảnh gia đình neo đơn, con lại đang bị ốm nặng.

Sau sự ra đi của tiền vệ Đức Dương, ĐTQG lại có thêm biến động về lực lượng khi Lương Văn Được Em xin phép rời đội tuyển vì lý do hoàn cảnh gia đình neo đơn, con lại đang bị ốm nặng. Yêu cầu của Được Em cũng đã được HLV Calisto chấp thuận và hôm nay Được Em đã gửi đơn xin rút khỏi danh sách tập trung đợt này của đội tuyển tới lãnh đạo LĐBĐVN.

 

Như vậy, chỉ qua ngày 2 ngày hội quân, ĐTQG đã khuyết 2 vị trí ở khu trung tuyến. Tuy nhiên, với lực lượng sẵn có, HLV trưởng Calisto cho biết, ông sẽ không triệu tập bổ sung thêm cầu thủ nào khác.

 

Trong buổi tập sáng nay, đội tuyển không có sự hiện diện của hậu vệ Phước Tứ và thủ môn Mạnh Dũng. 2 tuyển thủ này đã xin phép HLV Calisto nghỉ 1 ngày để trở về tham dự Lễ tổng kết mùa giải 2010 của CLB chủ quản Lam Sơn Thanh Hóa.

Một pha tranh bóng quyết liệt trong buổi tập – Ảnh: ngoisao.net

 

Mặc dù không đầy đủ quân số, nhưng buổi tập của đội tuyển vẫn diễn ra tích cực và hiệu quả. Các bài rèn thể lực, kết hợp nâng cao khả năng phối hợp nhóm bằng bài tập tranh chấp bóng trên diện tích hẹp là điểm nhấn đáng chú ý trong suốt gần 1 giờ trên sân tập.

 

Do quá ham bóng, tiền đạo Văn Quyến đã bị lật cổ chân và sớm rời sân để các bác sỹ chăm sóc. Ít phút sau, tới lượt Cao Sỹ Cường làm khán giả vì lý do sức khỏe. 

HLV Calisto hỏi thăm chấn thương của Văn Quyến và Sỹ Cường – Ảnh: VTCnews

Theo lời bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền, chấn thương của Sỹ Cường không đáng lo ngại và tiền vệ này sẽ sớm trở lại tập luyện. Trong khi đó, trường hợp chấn thương của Văn Quyến tuy không quá nặng, nhưng tiền đạo người xứ Nghệ vẫn cần phải vài ngày nghỉ ngơi mới có thể tập luyện bình thường.