Thông tin ĐT Futsal Việt Nam tại Tây Ban Nha: Ngày càng tiến bộ

Tận dụng quỹ thời gian quý báu trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha – một trong những cường quốc futsal thế giới – đội tuyển Futsal Việt Nam đã liên tục có những trận đấu giao hữu với các đội bóng mạnh, qua đó học hỏi, nâng cao trình độ và đã có những tiến bộ rõ nét.

Tận dụng quỹ thời gian quý báu trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha – một trong những cường quốc futsal thế giới – đội tuyển Futsal Việt Nam đã liên tục có những trận đấu giao hữu với các đội bóng mạnh, qua đó học hỏi, nâng cao trình độ và đã có những tiến bộ rõ nét.

 

ĐT Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với CLB Espinar (xanh) trước trận đấu – Ảnh: Anh Tú VFF

Tính cho đến thời điểm này, đội tuyển Futsal Việt Nam đã trải qua 3 trận giao hữu trên đất bạn. Ở trận đầu tiên hôm 12/5, đội gặp CLB El Espinar vừa giành suất thăng hạng Nhì futsal Tây Ban Nha mùa giải tới. Hiệp 1, thầy trò HLV Sergio đá không tốt vì nhiều lý do, trong đó có lỗi thủ môn và chưa bắt kịp với thời tiết lạnh, v.v.. nên bị dẫn trước tới 4-0. Tuy nhiên, sang hiệp hai, đội bắt nhịp và thi đấu khởi sắc hơn hẳn, ghi được 4 bàn nhưng sau đó lại thua thêm 1 bàn từ chấm đá phạt. Các cầu thủ ghi bàn là Hoàng Giang (11), Quốc Khánh (16), Quốc Tuấn (12) và Anh Dũng (15).

ĐT Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với CLB Augustin de Guadalix trước trận đấu- Ảnh: Anh Tú VFF

 

Sang trận đấu thứ hai ngày 14/5, đội gặp CLB Augustin de Guadalix hiện đang thi đấu ở giải hạng Nhì của Tây Ban Nha và để thua với tỷ số 4-5. Trong số 4 bàn thắng của ĐT Việt Nam ở trận đấu này, Bảo Quân tỏa sáng với cú đúp, 2 bàn còn lại thuộc về Hoàng Giang và Anh Dũng. Theo đánh giá của BHL, dù thi đấu với đội bạn được đánh giá cao hơn, nhưng các tuyển thủ đã thi đấu gắn kết và thể hiện sự tự tin rất lớn. Đây cũng là một trong những nhân tố tạo nên thành công trong các trận đấu futsal.

ĐT Việt Nam và đội trẻ CLB Segovia chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu – Ảnh: Anh Tú VFF

 

Chiều 16/5, đội tuyển Futsal Việt Nam bước vào trận đấu giao hữu thứ ba trong đợt tập huấn tại Tây Ban Nha. Đối thủ lần này của đội tuyển là đội trẻ của CLB Segovia (CLB hiện đang xếp thứ ba ở giải hạng Nhất -hạng mạnh nhất của Futsal Tây Ban Nha). Trong trận đấu này, ĐT Việt Nam đã thế hiện sự tiến bộ rõ nét, tự tin cầm bóng, phối hợp lên công về thủ chặt chẽ và buộc đội bạn phải chia điểm với tỷ số hòa 2-2. Hai bàn thắng của ĐT Việt Nam được ghi do công của Duy Khánh và Bảo Quân.

 

Theo kết hoạch, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu thêm 2 trận nữa, trong đó có 1 trận vào ngày hôm nay (18/5) và một trận vào ngày mai (19/5). Ngày 21/5, toàn đội sẽ rời Tây Ban Nha di chuyển thẳng tới Uzbekistan để tham dự VCK giải vô địch Futsal châu Á 2010.

Các tuyển thủ trong chuyến thăm và giao lưu với các em học sinh trường Junta de Castilla – Ảnh: Anh Tú VFF

* Trong quá trình tập huấn tại Tây Ban Nha, bên cạnh các trận đấu giao hữu nâng cao trình độ chuyên môn với các đội bóng mạnh, ĐT Việt Nam còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như “kiến tập” trận futsal giữa đội Carnicer Torrejon và đội Elpozo Murcia Turistica trong khuôn khổ giải vô địch futsal Tây Ban Nha, giao lưu với các em học sinh trường Junta de Castilla y Léon, thăm quan và giao lưu với các cầu thủ nhí CLB Deportivo San Cristobal. Các hoạt động này không chỉ giúp toàn đội có những phút giây thư giãn sau những buổi tập luyện và thi đấu vất vả, mà còn góp phần xây dựng một hình ảnh đội tuyển Việt Nam thân thiện và cởi mở trên đất bạn Tây Ban Nha.


NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM