Thi đấu giao hữu ĐT U22 Việt Nam-CLB XM H.Phòng: Bất phân thắng bại

Chiều nay (11/7), ĐT U22 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu gặp CLB XM Hải Phòng tại Trung tâm HLTTQG 1. Đây cũng là trận đấu giao hữu duy nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước khi lên đường tham dự Cúp Hoàng Gia Myanmar vào ngày mai (8/11).

Chiều nay (11/7), ĐT U22 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu gặp CLB XM Hải Phòng tại Trung tâm HLTTQG 1. Đây cũng là trận đấu giao hữu duy nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước khi lên đường tham dự Cúp Hoàng Gia Myanmar vào ngày mai (8/11).

Đội hình ra quân của  U22 Việt Nam trong trận giao hữu gặp Xi măng Hải Phòng. Ảnh: Quốc  Khánh

Do tiền đạo Thanh Bình được chuyển sang tập trung cùng ĐTQG và tiền vệ Nhật Nam bị chấn thương nhẹ, HLV Mai Đức Chung quyết định tung ra sân đội hình xuất phát với một số thử nghiệm mới. Theo đó, Văn Khải được bố trí đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Công Huy và Quang Vinh phối hợp cùng Tăng Tuấn trên hàng công.

Tuyến phòng ngự của ĐT U22 Việt Nam vẫn thể hiện sự ổn định với Tấn Trường ở vị trí trấn giữ khung thành, Văn Duyệt đá hậu vệ phải, Ngọc Anh chơi vị trí hậu vệ trái và Minh Đức, Xuân Hợp đá cặp trung vệ. Danh Ngọc vẫn giành được sự tín nhiệm ở vị trí tiền vệ trái trong khi Đình Tùng tiếp tục có cơ hội thể hiện khả năng của mình bên hành lang phải.

ĐT U22 Việt Nam (trắng) đã có một thế trận rất tốt trước CLB  XM Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh

 

Trước một XM Hải Phòng tràn đấy quyết tâm dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Alfred Riedl, các tuyển thủ U22 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy tự tin và thể hiện sự chủ động trong lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Thậm chí có nhiều thời điểm, đội quân của HLV Mai Đức Chung còn đẩy hàng thủ XM Hải Phòng rơi vào thế chống đỡ khá vất vả. Nếu may mắn hơn, ĐT U22 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 62 khi Văn Khải dứt điểm kỹ thuật trúng xà ngang khung thành đội bạn.

 

Bên phía đội bóng đất Cảng, dù có sự hiện diện của 3 ngoại binh đắt giá là Leandro, De Jesus và Trinade, nhưng họ vẫn thể hiện được nhiều trước sự tập trung và hỗ trợ bọc lót rất tốt của hàng thủ ĐT U22 Việt Nam ngoài một số cú sút xa thiếu chuẩn xác, đành chấp nhận trận hoà thứ 2 liên tiếp dưới triều đại của HLV A.Riedl.

Cựu HLV trưởng ĐTQG A.Riedl trong lần dẫn dắt CLB XM Hải Phòng thi đấu giao hữu cùng ĐT U22 Việt Nam đã đánh giá rất cao triển vọng của thầy trò HLV Mai Đức Chung

 

Kết thúc trận giao hữu, HLV Mai Đức Chung cùng các cộng sự tỏ ra rất hài lòng về các học trò. Họ đã thi đấu rất tự tin, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của BHL trước một đội bóng mạnh của V-League.

 

Trong khi đó, về phần mình, không hề tỏ ra xã giao, HLV A.Riedl đánh giá rất cao những gì mà ĐT U22 Việt Nam đã thể hiện trong trận đấu này. Ông cho rằng, ĐT U22 Việt Nam đang sở hữu một giàn cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, có nhiệt huyết và tinh thần thi đấu tuyệt vời. Đó là nền tảng tốt để đặt hy vọng vào thành công của ĐT tại SEA Games 25 tới.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM