Thi đấu giao hữu, ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Malaysia: 5-4

Sau gần 1 tháng đóng quân tập luyện chuẩn bị tham dự VCK Futsal châu Á 2016, chiều nay (25/1), ĐT Futsal Việt Nam đã có trận “thử lửa” đầu tiên bằng trận giao hữu với khách mời Malaysia. Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở và kết thúc với tỷ số 5-4 nghiêng về thầy trò HLV Bruno Garcia.

ĐT Việt Nam đã có cữ dượt rất hữu ích trước khách mời Malaysia

Từng gây bất ngờ khi đánh bại ĐT Việt Nam với tỷ số 6-5 trong trận tranh hạng Ba tại giải Futsal Đông Nam Á 2015, nên dù chịu không ít áp lực từ rất đông khán giả tại Nhà thi đấu trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) nhưng các cầu thủ Malaysia vẫn chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công cởi mở. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV Bruno Garcia cũng rất quyết tâm thể hiện khả năng của mình.

Cục diện trận đấu vì thế diễn ra rất hấp dẫn với các pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Phút thứ 3, đội khách vượt lên dẫn trước sau cú sút chéo góc của Nizam. Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, ĐT Việt Nam thiết lập lại thế quân bình bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Trọng Luân. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, các học trò của HLV Bruno tiếp tục thể hiện sự lấn lướt trên sân. Nhiều cơ hội nữa được tạo ra nhưng các chân sút không tận dụng thành công.

Sang hiệp hai, trận đấu trở nên sôi động hơn khi Malaysia lại vượt lên dẫn trước sau pha dứt điểm ở tư thế rất trống trải của Aizad. Nhưng chỉ một phút sau, Bảo Quân đã ghi bàn, gỡ hòa 2-2. Tiếp đó, Trọng Luân đã có thêm cú cứa lòng kỹ thuật hoàn thành cho mình một cú đúp ở phút thứ 26.

Kể từ phút 30, Minh Trí đã ghi liên tiếp hai bàn chỉ trong vòng 1 phút để giúp cho đội nhà dẫn lại 5-3. Tuy nhiên xuất phát từ tình huống phạm lỗi trực tiếp lần thứ 7 của ĐT Việt Nam, Akarulzinam đã thực hiện thành công quả phạt, rút ngắn tỷ số trận đấu còn 5-4. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Chiến thắng trước Malaysia, dù chỉ trong một trận giao hữu mang tính tập dượt, phần nào đó cũng đã giúp tinh thần các cầu thủ ĐT Futsal Việt Nam trở nên hứng khởi hơn sau những ngày miệt mài tập luyện. Vào 16h chiều mai (26/1), hai đội sẽ có trận tái đấu tại NTĐ Thái Sơn Nam. Sau đó 1 ngày,  ĐT Futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Uzbekistan tập huấn chuẩn bị cho VCK Futsal Châu Á 2016.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM