Thắng Philippines 11-1, Việt Nam cầm chắc tấm vé lọt vào bán kết giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2014

Sau trận thắng trước đối thủ trực tiếp Myanmar, với tinh thần thoải mái thầy trò HLV Bruno Jose Garcia Formoso bước vào lượt trận thứ hai gặp đội tuyển Futsal Philippines trên sân Stadium Melawati – Malaysia. Ở lượt trận này, đội tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục khẳng định được sức mạnh của mình tại giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2014 khi vượt qua đối thủ Philippines với tỷ số 11-1, qua đó cầm chắc tấm vé vào vòng bán kết.

Đối thủ của đội tuyển Futsal Việt Nam ở lượt trận thứ hai là đội tuyển Futsal Philippines. Đội bóng của HLV Baltazar vừa thua đội tuyển Futsal Thái Lan với tỉ số đậm 1-16 trong trận đấu khai màn tại giải. Chính vì thế, đội tuyển Futsal Philippines gần như không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé bán kết mà chỉ xác định thi đấu cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. 

Đội trưởng Bảo Quân và thủ tục trước trận đấu

Bước vào trận đấu gặp đội tuyển Futsal Việt Nam, đội tuyển Futsal Philippines tung vào sân nhiều cầu thủ trẻ như: Roza Pinga (14), Floriano (12), Morallo (7)… Sau tiếng còi khai cuộc, với chuyên môn vượt trội, đội tuyển Futsal Việt Nam đã gần như không cho đội bóng Philippines bất cứ một cơ hội nào trong cả hai hiệp đấu dù là lực lượng nòng cốt đã được HLV Bruno Jose Garcia Formoso dưỡng sức để thi đấu các trận đấu quan trong khi đội vào sâu giải. 

Trước một đối thủ không được đánh cao, các học trò HLV Bruno Jose Garcia Formoso chọn lối chơi nhanh với những đường chuyền ngắn bên phần sân nhà để “phá sức” đội khách, đồng thời tổ chức những đợt phản công bất ngờ chờ cơ hội ghi bàn. Lối chơi hợp lý đó đã phát huy tác dụng khi ở phút thứ  11 của trận đấu, Trọng Luân (7) sau một pha đi bóng dũng mãnh qua hàng hậu vệ Philppines đã dứt điểm gọn gàng mở tỉ số cho tuyển Việt Nam 1-0. 

Phùng Trọng Luân (7) ghi bàn thắng đầu tiên mở đầu cho hàng loạt bàn thắng được ghi sau đó

Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, tuyển Việt Nam tiếp tục chủ động hơn trong cách chơi khiến các cầu thủ Philippines gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Đình Thuận. Tới phút thứ 14, tỷ số trận đấu là 2-0 nghiêng về đội tuyển Futsal Việt Nam, khi Quốc Nam (3) có cú sút từ xa hiểm hóc hạ gục thủ thành đối phương.

Sang hiệp hai, đội tuyển Futsal Philippines nôn nóng đẩy cao hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên lợi thế tâm lý dẫn trước, các cầu thủ Việt Nam vẫn sử dụng lối chơi đa dạng để rồi lần lượt Trọng luân (7- 2 bàn), Thành Đạt (8), Long Vũ (6), Bảo Quân (10), Đức Hòa (12- ghi 4 bàn) hạ gục thủ môn Philipines mang về chiến thắng 11-1 cho đội tuyển Futsal Việt Nam. 

Niềm vui chiến thắng của tuyển futsal Việt Nam

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Bruno Jose Garcia Formoso gần như đã cầm chắc chiếc vé vào vòng bán kết. Ngày 22/9 tới, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Futsal Lào. Đội bóng này vừa thua đậm Thái Lan với tỉ số 1-11 ở lượt trận trước đó. 

Như vậy, ngày 23/9, trong lượt trận cuối, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Futsal Thái Lan để phân định thứ hạng tại bảng B. Hiện tại, Thái Lan và Việt Nam cùng có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận vòng bảng.

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM