Tất cả các trọng tài đều đạt yêu cầu về thể lực

Nhằm kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại cho công tác giám sát, trọng tài trong giai đoạn 2 của mùa giải, BTC giải và Hội đồng TTQG đã tổ chức Hội nghị sơ…

24/04/2008 00:00:00

Nhằm kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại cho công tác giám sát, trọng tài trong giai đoạn 2 của mùa giải, BTC giải và Hội đồng TTQG đã tổ chức Hội nghị sơ kết  và tập huấn giám sát, trọng tài giữa giai đoạn. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày từ 23 đến 24/4/2008 với sự tham dự của tổng cộng 95 trọng tài, trợ lý trọng tài đang làm nhiệm vụ tại giải VĐGQ Petro Vietnam Gas và HNQG Anpha Petrol 2008.

 

Theo ghi nhận của Hội đồng TTQG tại buổi sơ kết, tại giai đoạn 1 của mùa giải 2008, nhìn chung các trọng tài đều đã thể hiện rất nhiều nỗ lực trong chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, điều hành các trận đấu vô tư, sòng phẳng. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia làm nhiệm vụ một số trọng tài vẫn chưa cho thấy sự cương quyết trong xử lý tình huống, vẫn còn có sự nương nhẹ đối với các hành vi bạo lực sân cỏ hoặc đối với những biểu hiện câu giờ thiếu fair-play. Bên cạnh đó, những hành vi ứng xử trên sân của đội ngũ trọng tài cũng được Hội nghị nhìn nhận một cách thắng thắn và rút kinh nghiệm, kiểm điểm nghiêm khắc nhằm đảm bảo hình ảnh tốt đẹp, nâng cao bản lĩnh, uy tín nghề nghiệp cho trọng tài bóng đá Việt Nam.

 

Cũng tại Hội nghị sơ kết, Hội đồng TTQG đã tiến hành phân tích qua băng ghi hình các tình huống  cụ thể về sai sót của các trọng tài và trợ lý trọng tài trong các trận đấu tại giải VĐQG và HNQG, để từ đó các trọng tài và trợ lý trọng tài cùng rút kinh nghiệm, có sự phối hợp tốt hơn trong các trận đấu tại giai đoạn 2 tới. Hội đồng TTQG cũng đã phổ biến đến toàn bộ các trọng tài Quy định về tổ chức và hoạt động của trọng tài bóng đá cấp quốc gia Việt Nam vừa được Trường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông qua, áp dụng đối với tất cả các trọng tài, trợ lý trọng tài tham gia điều hành các giải đấu do LĐBĐVN tổ chức.

 

Tại buổi kiểm tra thể lực đối với các trọng tài, trợ lý trọng tài đang điều hành tại giải VĐQG Petro Vietnam Gas và HNQG Anpha Petro 2008, điều đáng mừng là toàn bộ 95 trọng tài và trợ lý trọng tài đều vượt qua các bài kiểm tra thể lực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

 

Chiều nay (24/4), các trọng tài, trợ lý trọng tài di chuyển về địa điểm làm nhiệm vụ để chuẩn bị cho lượt trận đấu đầu tiên của giai đoạn 2 giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008 và HNQG Anpha Petrol 2008.