Tashkent chào đón ĐT Futsal Việt Nam bằng mưa tuyết và cái lạnh 0 độ C

Sau cuộc hành trình dài với một chặng dừng chân tại Malaysia, sáng nay (28/1), ĐT Việt Nam đã đặt chân tới thủ đô Tashkent (Uzbekistan). Ấn tượng đầu tiên của thầy trò HLV Bruno Garia là cơn mưa tuyết khá dày đặc cùng cái lạnh xuống tới 0oC.

ĐT Futsal Việt Nam đã có mặt tại Tashkent (Uzbekistan). Ảnh: Quang Thắng

Trước khi di chuyển sang Uzbekistan, ĐT Futsal Việt Nam đóng quân tập luyện tại TP.HCM, nơi có nhiệt độ duy trì ổn định khoảng 32-34oC, trời nắng nóng. Vì vậy, việc phải đột ngột đối diện với điều kiện thời tiết lạnh giá của Tashkent với độ ẩm lên tới 100% chắc chắn sẽ khiến cho các cầu thủ gặp khá nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Tuy nhiên, với sự chủ động trong công tác chuẩn bị, toàn đội đã được trang bị đầy đủ áo ấm, thuốc men để đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Bên cạnh đó, Futsal là môn thể thao thi đấu trong nhà, có hệ thống sưởi ấm,  nên điều kiện khắc nhiệt của thời tiết cũng sẽ không tạo ra nhiều ảnh hưởng đến chuyên môn. Điều quan trọng trước mắt là thầy trò HLV Bruno cần phải sớm làm quen với môi trường tập luyện hoàn toàn mới, cũng như có sự điều chỉnh tốt về nhịp sinh học. Đó cũng chính là lý do VFF đã tạo điều kiện cho ĐT Futsal Việt Nam sang Uzbekistan sớm hơn quy định của BTC giải tới 12 ngày.

Theo kế hoạch, trong thời gian này, đội tuyển sẽ có thêm 2 trận đấu giao hữu, lần lượt gặp Uzbekistan (ngày 1/2) và gặp Trung Quốc (ngày 6/2). Đây cũng được xem là cuộc tổng duyệt của ĐT Futsal Việt Nam trước khi bước vào tranh tài tại VCK Futsal châu Á 2016.

Dưới đây là một số hình ảnh của ĐT Futsal Việt Nam khi đặt chân tới Tashkent:

Sau hành trình khá dài, rạng sáng ngày 28/1, toàn đội đã đặt chân tới sân bay Tashkent.

Thủ đô của Uzbekistan đón thầy trò HLV Bruno Garcia bằng cái lạnh 0 độ C và mưa tuyết dày đặc.

Lãnh đội Ngô Lê Bằng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của đại diện BTC chủ nhà.

Các tuyển thủ dùng điểm tâm tại nơi đóng quân.

Thầy trò HLV Bruno Garia có quỹ thời gian 12 ngày để bắt nhịp với môi trường mới.

Ảnh: Quang Thắng

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM