Tăng cường công tác phòng chống tiêu cực tại các giải bóng đá Quốc gia 2019

Ngày 12/4/2019, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã ký văn bản gửi các CLB tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp Quốc gia đề nghị phối hợp tăng cường công tác phòng chống tiêu cực.

16/04/2019 11:26:02

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải nhấn mạnh, hiện nay, trên thế giới cũng như tại Việt Nam, việc quản lý công tác phòng chống tiêu cực trong bóng đá hết sức phức tạp, khó khăn do tệ nạn cá cược bất hợp pháp trong thể thao (bóng đá) ngày càng tinh vi và được phổ biến khá mạnh dưới nhiều hình thức. Do vậy, việc tăng cường công tác phòng chống tiêu cực trong bóng đá hay thi đấu phi thể thao hiện nay hết sức cấp bách, cần thiết, một mình VFF hay Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) không thể đảm đương hết được mà đòi hỏi các đội bóng, các Huấn luyện viên, cầu thủ phải hết sức tự giác, có ý thức chấp hành tốt quy định của pháp luật, Quy chế bóng đá, Điều lệ giải, quy định kỷ luật của VFF.

Thay mặt Thường thực BCH, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đề nghị các Câu lạc bộ tăng cường công tác giáo dục đối với các thành viên trong đội bóng và có biện pháp ngăn chặn, phòng chống tiêu cực tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia và các giải bóng đá Ngoài chuyên nghiệp Quốc gia 2019, tránh tình trạng dàn xếp tỉ số ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Bóng đá Việt Nam.