Sơ kết công tác GS, TT và tập huấn GS, TT giữa mùa giải 2007

Hôm nay (13/6), BTC các giải QG 2007 và Hội đồng TTQG đã dành gần trọn một ngày để tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm đối với các GS, TT và Trợ lý TT đã tham gia làm nhiệm vụ trong giai đoạn 1 vừa qua

13/06/2007 00:00:00
Hôm nay (13/6), BTC các giải QG 2007 và Hội đồng TTQG đã dành gần trọn một ngày để tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm đối với các GS, TT và Trợ lý TT đã tham gia làm nhiệm vụ trong giai đoạn 1 vừa qua với mục đích rất rõ ràng: chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại và đưa ra những định hướng mới để đảm bảo tốt hơn cho công tác GS, TT trong giai đoạn lượt về – giai đoạn mang tính quyết định của mỗi mùa giải.
 
Quang cảnh buổi sơ kết công tác GS,TT và tập huấn GS,TT giữa mùa giải – Ảnh: VFF
 
Theo đánh giá của Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi, tại giai đoạn 1 của mùa giải năm nay, ưu điểm lớn nhất của các trọng tài đó là sự thể hiện những nỗ lực rất lớn về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, điều  hành các trận đấu vô tư, sòng phẳng, xử lý các vi phạm đúng tinh thần luật, thể lực tương đối đảm bảo, thích ứng và nắm bắt được lối chơi của các đội bóng. Tất nhiên, trong quá trình điều hành trận đấu, một số sai sót về chuyên môn của các trọng tài là điều khó tránh khỏi, nhưng điểm đáng ghi nhận là những sai sót đó không làm ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu.
 
Bên cạnh những ưu điểm nổi bật đó, HĐTTQG cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, tại mùa giải năm nay, lực lượng trọng tài dù đã được bổ sung thêm nhưng vẫn còn thiếu nhiều trọng tài có kinh nghiệm, trình độ các trọng tài còn chưa đồng đều nên đôi khi dẫn đến chất lượng điều hành các trận đấu không được như mong muốn.
 
Chính vì vậy, nhằm giúp các trọng tài có cái nhìn rõ ràng, cụ thể hơn về những khuyết điểm của mình trong giai đoạn vừa qua, ngay tại lớp tâp huấn, Hội đồng TTQG đã tiến hành tổng hợp và phân tích băng ghi hình những nhận định đúng và đăc biệt là những nhận định sai tại một số trận đấu của giai đoạn 1 để rút kinh nghiệm cho các trọng tài. Những hình ảnh trực quan cùng những phân tích rõ ràng của HĐTTQG trong từng tình huống đã nhanh chóng giúp các trọng tài dễ dàng nắm bắt được nguyên nhân tại sao lại có nhận định sai, để từ cơ sở đó đề ra các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo tốt hơn trong công tác điều hành trận đấu của mình tại giai đoạn tới.
 
Ngoài ra, HĐTTQG cũng nêu bật một số điểm các trọng tài cần điều chỉnh để hạn chế tối đa những sai sót không đáng có, đồng thời cũng để đảm bảo tính công bằng cho mỗi trận đấu. Trong đó, HĐTTQG đặc biệt nhấn mạnh đến việc phải kiên quyết xử lý những hành vi câu giờ, thiều fair play như Săn vạ⬝, giả vờ chấn thương, chậm đưa bóng vào cuộc⬦Bên cạnh việc phải nâng cao khả năng phối hợp giữa trọng tài chính và các trợ lý thì nhất thiết các trọng tài phải đưa ra được những quyết định thuyết phục để hạn chế hoặc tránh những căng thẳng trên sân. Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi nhấn mạnh: Trong quá trình diễn ra trận đấu, trọng tài chính là người có quyền quyết định cao nhất. Vì vậy, dù có phải chịu áp lực lớn đến thế nào chăng nữa, trọng tài cũng phải thể hiện được bản lĩnh vững vàng của những người cầm cân nảy mực trên sân cỏ.
 

PTC Dương Vũ Lâm trao quà lưu niệm cho GS kỳ cựu Vũ Văn Viên

 
Trước khi kết thúc buổi sơ kết công tác GS, TT và tập huấn GS, TT giữa mùa giải, đại diện lãnh đạo LĐBĐVN, HĐTTQG và đông đủ các GS,TT đã tổ chức một lễ chia tay nhỏ đối với GS Vũ Văn Viên, người sẽ chính thức rời bỏ cương vị của một giám sát trận đấu sau khi kết thúc mùa giải 2007 do đã đến tuổi nghỉ làm nhiệm vụ theo quy định FIFA (65 tuổi).
 
Sáng mai (14/6), lực lượng trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2007 sẽ phải trải qua các bài kiểm tra thể lực. Chỉ những những trọng tài đạt yêu cầu mới có thể tiếp tục được làm nhiệm vụ tại giai đoạn 2. Trước đó, sáng ngày 12/6, các trọng tài tại giải Hạng Nhất cũng đã hoàn tất các bài test về thể lực và theo thông tin từ HĐTTQG, có 2 trường hợp không đạt yêu cầu.

 
VFF