Sau Việt Nam và Thái Lan, tới lượt Malaysia bị hủy giao hữu vì Covid-19

Trận giao hữu giữa Malaysia và Bahrain để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 đã bị hủy do lo ngại tình trạng dịch viêm phổi đang ngày càng phức tạp.

Trong kế hoạch hướng đến chuyến làm khách trên sân UAE vào cuối tháng Ba, ĐT Malaysia sẽ có trận giao hữu với ĐT Bahrain tại sân Khalifa Sports vào ngày 21/3. Sau đó, thầy trò ông Tan Chang Hoe sẽ di chuyển sang UAE để gặp đội chủ nhà trong lượt trận thứ sáu vòng loại bảng G World Cup 2022 vào ngày 26/3.

Tuy nhiên, trận đấu giao hữu trên đã chính thức bị hủy do lo ngại tình trạng dịch viêm phổi gây ra bởi Covid-19. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) – Stuart Ramalingam phát biểu: “Chính phủ Bahrain đã thắt chặt việc nhập cảnh bởi Covid-19. Bahrain đã tăng cường kiểm soát đối với những công dân đến từ Malaysia, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc và Iran”.

“Thư từ Bahrain giải thích rằng lệnh được truyền đi trực tiếp từ Bộ Y tế. FAM sẽ sắp xếp đối thủ thay thế cho đội tuyển (Malaysia) để chuẩn bị cho vòng loại World Cup”, ông Stuart cho biết thêm.

Như vậy, cả 3 đội bóng nằm ở bảng G gồm Đội tuyển Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều bị hủy các trận giao hữu để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Tuy vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã ngay lập tức tìm kiếm “quân xanh” và sau đó đã mời được Kyrgyzstan để đoàn quân ông Park Hang Seo thử lửa sau khi Iraq rút.

Nguồn: bongdaplus.vn