ĐT Việt Nam đại thắng ĐT Trung Quốc trong ngày mùng 1 Tết

Đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-1 một cách đầy thuyết phục, ĐT Việt Nam trở thành đại diện đầu tiên của Đông Nam Á trong lịch sử có thắng lợi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam.

Bước vào trận đấu khởi đầu năm mới Nhâm Dần, HLV Park Hang Seo đã tung vào sân đội hình mạnh nhất và áp dụng lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Trong khoảng 8 phút đầu tiên, Việt Nam nhường thế trận về phía Trung Quốc. Để rồi ở phút thứ 9, cú đấm đầu tiên được Việt Nam triển khai. Xuất phát từ pha treo bóng của Hùng Dũng vào vòng cấm, Tấn Tài bật cao đánh đầu đánh bại thủ môn Yan Yunling.

Khi Trung Quốc chưa khỏi bất ngờ khi bị dẫn trước từ quá sớm, họ lại tiếp tục chịu thêm một gáo nước lạnh tiếp theo. Phút 16, Hùng Dũng và Tuấn Hải phối hợp với nhau bên cánh phải. Đội trưởng của ĐT Việt Nam xâm nhập vào vòng cấm rồi nỗ lực căng ngang trở ra cho Tiến Linh băng vào dứt điểm tung lưới đối thủ.

Sau hai bàn thắng chóng vánh, đội tuyển Việt Nam trở lại với sự chủ động trong khâu phòng ngự. Điểm sáng đến từ bộ ba trung vệ, đặc biệt là Thành Chung đã giúp cho Việt Nam hoá giải những pha bóng, đặc biệt là cánh trái của ĐT Trung Quốc. Lu Guofu, tiền đạo mà Trung Quốc kỳ vọng có thể lấn lướt Việt Nam hoàn toàn “tắt điện” trước Thành Chung trong hiệp đấu đầu tiên. Song song với đó, Wu Lei cũng “tàng hình” trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ trong 45 phút đầu tiên của Việt Nam.

Sang hiệp 2, Trung Quốc quyết định thay đổi một loạt các cầu thủ trên hàng công nhằm tạo nên sự đổi mới. Đội bạn bắt đầu nhỉnh hơn về kiểm soát bóng và dứt điểm. Tuy nhiên, trước một hàng thủ được xây dựng kiên cố, những chân sút bên phía đối thủ rơi vào bế tắc đến cùng cực.

Trong một ngày thăng hoa, đội tuyển Việt Nam đã khiến Trung Quốc rơi vào lòng bàn tay của mình. Sau khoảng thời gian đầu phòng ngự chặt chẽ, Việt Nam bắt đầu đẩy lên và tạo nên những đường chuyền qua lại khiến Trung Quốc buộc phải di chuyển theo chủ đích của mình. Không ít những tổ hợp đường chuyền với khoảng 15-20 pha phối hợp được Việt Nam tạo ra trước Trung Quốc.

Để rồi ở phút 76, sau 12 đường chuyền được tạo ra với nhóm: Hoàng Đức, Văn Đức, Quang Hải, Nguyên Mạnh, Hồng Duy, ĐT Việt Nam đã có bàn thắng thứ 3. Hoàng Đức thực hiện đường chuyền xuyên tuyến cho Văn Đức băng xuống. Để rồi ở cự ly khoảng hơn 20 mét, cầu thủ người Nghệ An tung cú sút hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0. Trung Quốc chỉ có bàn danh dự đúng ở phút bù giờ thứ 7 của trận đấu.

Đánh bại Trung Quốc với tỷ số chung cuộc 3-1, Việt Nam trở thành đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên có được thắng lợi ở vòng loại thứ 3 World Cup. Chiến thắng trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần mà Việt Nam có được cũng rất thuyết phục và ấn tượng. Hy vọng, đây là khởi đầu suôn sẻ cho Việt Nam trong hành trình của năm 2022.

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM