Q.Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran

Chiều ngày 20/10/2022, Q.Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã tiếp ngài Ali Akbar Nazari- Đại sứ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Trụ sở LĐBĐVN.

20/10/2022 17:43:27

 

Q.Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn (phải) tặng cờ lưu niệm của LĐBĐVN cho ngài Đại sứ Ali Akbar Nazari.

Tại buổi gặp, ngài đại sứ Ali Akbar Nazari khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Iran và Việt Nam, hai quốc gia luôn hỗ trợ nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt hai Liên đoàn bóng đá Iran và Việt Nam luôn có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực bóng đá nên mong muốn bóng đá sẽ là cầu nối để tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đặc biệt, năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Đại sứ Ali Akbar Nazari bày tỏ mong muốn được tổ chức các trận đấu giao hữu giữa cấp đội tuyển quốc gia Việt Nam và Iran, có thể trên lĩnh vực bóng đá trẻ, futsal, bóng đá nữ… Đây sẽ là cơ hội góp phần thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai nước, đồng thời cùng nhau giới thiệu về văn hóa của hai dân tộc.

Ngài Đại sứ Ali Akbar Nazari tặng quà lưu niệm cho Q.Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn.

Thay mặt Thường trực BCH LĐBĐVN, Q.Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cảm ơn tình cảm của ngài Đại sứ Ali Akbar Nazari đối với bóng đá Việt Nam và hoàn toàn tán đồng với ý kiến đề xuất của ngài Đại sứ. Q.Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa LĐBĐVN và LĐBĐ Iran thông qua Đại sứ quán Iran tại Việt Nam và sẽ được cụ thể hóa bằng những dự án hợp tác phát triển bóng đá giữa hai quốc gia trong thời gian tới. Đối với các hoạt động giao lưu bóng đá nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, LĐBĐVN sẽ tính toán lịch thi đấu năm 2023 để tìm thời điểm thích hợp tổ chức trận đấu hoặc giải đấu giao hữu.

Q.Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa LĐBĐVN và LĐBĐ Iran thông qua Đại sứ quán Iran tại Việt Nam.

Q.Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng phấn khởi chia sẻ với Đại sứ Ali Akbar Nazari về những thành tích ấn tượng của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian qua. Các năm gần đây cả 3 đội trẻ của Việt Nam là U17, U20 và U23 đều lọt vào VCK Châu Á. Tuy nhiên, để bóng đá Việt Nam đạt được thành công hơn nữa, LĐBĐVN luôn chủ trương mở rộng quan hệ với các quốc gia có nền bóng đá phát triển và sẵn sàng hợp tác với Iran – một cường quốc về bóng đá và futsal ở Châu Á.