Play-off lượt đi tranh vé dự VCK FIFA Futsal World Cup 2021: ĐT Việt Nam 0-0 ĐT Lebanon

22h00 tối nay theo giờ Việt Nam, ĐT Futsal Việt Nam đã bước vào trận đấu play-off lượt đi tranh vé tham dự VCK FIFA Futsal World Cup 2021 với đối thủ Lebanon. Dù bất phân thắng bại, nhưng các học trò HLV Phạm Minh Giang đã thể hiện rất tốt tinh thần và tính kỷ luật trong lối chơi, tạo niềm tin cho trận tái đấu ngày 25/5 tới.

ĐT Việt Nam và ĐT Lebanon bất phân thắng bại trong trân play-off lượt đi. Photo: Khorfakkan Club

Xác định tính chất quan trọng của trận play-off lượt đi, được tính là trận “sân nhà” của ĐT Việt Nam, HLV Phạm Minh Giang đã lựa chọn những gương mặt dạn dày kinh nghiệm trong đội hình tổ 1, gồm thủ thành Hồ Như Ý, đội trưởng Fixo Trần Văn Vũ, Ala Lê Quốc Nam, Ala Châu Đoàn Phát và Pivo Nguyễn Minh Trí. Sự tập trung cao độ được các cầu thủ ĐT Việt Nam thể hiện rõ nét ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi ở những cuộc đối đầu cân não như trận play-off tranh vé dự VCK FIFA Futsal World Cup, việc hạn chế tối thiểu những sai sót sẽ mang đến nhiều cơ hội có được kết quả thuận lợi hơn.

Nguyễn Thành Tín trong một pha tranh chấp bóng. Photo: Khorfakkan Club

Thi đấu với sự tập trung không đồng nghĩa với sự e ngại trước đối thủ. Không chỉ bình tĩnh hóa giải các đợt tấn công của Lebanon, các học trò của HLV Phạm Minh Giang còn tự tin cầm bóng, tổ chức phối hợp phản công khá ăn ý và tạo không ít sóng gió trước khung thành đối thủ. Tuy vậy, những tình huống dứt điểm lại chưa đủ sự sắc bén để tạo nên bàn thắng. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Lebanon cũng cho thấy là đội bóng đáng gờm đối với ĐT Việt Nam khi chơi lấn lướt hơn trong nhiều thời điểm. Thế nhưng, cũng giống như ĐT Việt Nam, các chân sút của Lebanon đã không thể tận dụng thành công các cơ hội để đưa bóng vào lưới. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Đội trưởng Văn Vũ nỗ lực truy cản cầu thủ đội bạn. Photo: Khorfakkan Club

Sang hiệp 2, ĐT Lebanon quyết định đẩy cao đội hình nhằm gia tăng áp lực bên phần sân ĐT Việt Nam. Đây là trận đấu “sân khách” đối với đội bóng Tây Á, do vậy việc ghi được bàn thắng sẽ tạo lợi thế rất lớn trước khi trở về “sân nhà” để đá trận lượt về. Hiểu rõ tâm lý của đối thủ, các học trò HLV Phạm Minh Giang tiếp tục giữ vững cự ly đội hình, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của BHL. Bất lực trong việc tìm cách mở khóa khung thành ĐT Việt Nam, các cầu thủ Lebanon buộc phải điều chỉnh tốc độ chơi bóng nhằm tránh bị mất sức quá nhiều. Đây cũng chính là thời điểm ĐT Việt Nam chiếm lại quyền kiểm soát thế trận và liên tiếp tổ chức các đường tấn công dồn ép đối thủ. Tiếc rằng, các cú sút của ĐT Việt Nam lại không đưa bóng tìm đến trúng đích. Trận play-off kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Mặc dù không giành được chiến thắng như sự kỳ vọng, nhưng việc không để thủng lưới trong trận đấu “sân nhà” cũng là kết quả không tồi. Do luật bàn thắng sân nhà- sân khách được áp dụng khi tính kết quả chung cuộc, nên điều này sẽ giúp thầy trò HLV Phạm Minh Giang thuận lợi hơn về mặt tâm lý khi tái đấu với Lebanon trong trận play-off lượt về, diễn ra vào ngày 25/5 tới.

>> Lịch thi đấu và kết quả

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM