Phúc Hiệp: “Quyết thể hiện mình ở giải U21 quốc tế”

Ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải, Huỳnh Phúc Hiệp cho biết dù đã rất mệt mỏi nhưng vẫn muốn tiếp tục chứng tỏ mình trong màu áo U21 Việt Nam.

 

Phúc Hiệp có phần đóng góp lớn trong chức vô địch của Đà Nẵng (ảnh: Quốc Khánh)

PV: Chúc mừng Hiệp với thành công mỹ mãn cả về tập thể lẫn cá nhân ở giải này. Cảm giác bước lên bục vinh quang lần này có gì khác khi Hiệp khoác áo đội bóng quê nhà Tiền Giang vô địch năm 2006?

 

Phúc Hiệp: Cảm giác chiến thắng nào cũng hạnh phúc cả. Lần này, em không được sát cánh cùng đội U21 Tiền Giang vì đội của em đã bị loại từ vòng ngoài. Nhưng khi khoác áo Đà Nẵng, em vẫn có cảm giác như đội nhà vì Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho em được thể hiện mình.

 

Có vẻ như càng về cuối, Hiệp càng chứng tỏ được mình sau 2 trận đầu không mấy thành công?

 

Hai trận đầu em chưa hòa nhập được với lối chơi chung của đội. Hơn nữa, sau giải hạng Nhất căng thẳng, thể lực của em bị ảnh hưởng nhiều nên chưa bắt nhịp ngay được.

 

Nhưng sau đó, em bắt quen dần và được các đồng đội tạo nhiều cơ hội. Em phải cảm ơn các bạn đội Đà Nẵng, nếu không có sự giúp đỡ của các bạn, ắt em không thể ghi được những bàn thắng quan trọng này.

 

Nếu Đà Nẵng “ngỏ ý” với Hiệp để trở thành cầu thủ của đội 1, Hiệp nghĩ sao?

 

Được thi đấu ở V-League là một cơ hội tốt. Nhưng trước mắt em còn hợp đồng cống hiến 3 năm cho Tiền Giang, và vẫn muốn đóng góp cho đội bóng quê nhà nên chưa nghĩ đến chuyện ra đi.

 

Trong đội hình Đà nẵng năm nay, cầu thủ nào là nhân tố chủ chốt trong công thức thành công?

 

Đà Nẵng là một đội bóng đồng đều, chơi đồng đội nên vai trò của mỗi mắt xích đều quan trọng. Không có khái niệm “ngôi sao” trong đội bóng, nhưng đó là một tập thể mạnh.

 

Năm nay, ngoài Hiệp là cầu thủ xuất sắc nhất giải, Hiệp ấn tượng nhất với cầu thủ nào?

 

Nếu được chọn, em sẽ chọn Đức Thiện. Thiện không chỉ ghi nhiều bàn thắng mà còn có lối chơi tinh nhanh, khéo léo, có ảnh hưởng lớn tới lối chơi của toàn đội.

 

Sắp tới sẽ là giải U21, nơi Hiệp cùng đồng đội sẽ khoác lên mình tấm áo quốc gia, Hiệp mong muốn gì?

 

Em mong sẽ tiếp tục thể hiện được mình và cùng cả đội dành thắng lợi. Chắc chắn thể lực sẽ bị ảnh hưởng, nhưng còn 6 ngày để hồi phục, em hy vọng toàn đội sẽ có trạng thái sung mãn nhất cho giải đấu có nhiều đối thủ mạnh này.

 

Nguồn: Theo Dân Trí Online