PCT VFF Lê Hùng Dũng“VFF đã làm đúng quy trình khi ký hợp đồng với AVG”

Thời gian qua, nhiều thông tin trái chiều liên quan tới hợp đồng bản quyền truyền hình giữa VFF và AVG. PCT VFF Lê Hùng Dũng đã nói về vấn đề này.

05/01/2012 00:00:00

Thời gian qua, nhiều thông tin trái chiều liên quan tới hợp đồng bản quyền truyền hình giữa VFF và AVG. PCT VFF Lê Hùng Dũng đã nói về vấn đề này.

 

– PV: Thưa ông Lê Hùng Dũng, tại sao VFF lại lựa chọn AVG làm đối tác về bản quyền truyền hình chứ không phải đơn vị truyền thông khác?

– Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: Tôi xin nhấn mạnh là thời gian vừa qua, báo chí và VPF đã nói rất nhiều về bản hợp đồng mà VFF đã ký với AVG. Thế nhưng, do không hiểu nội dung, cấu trúc và quy trình pháp lý của bản hợp đồng nên đã có những nhận định, đánh giá phiến diện. Có 4 lý do khiến VFF quyết định gắn bó lâu dài với AVG.

Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng. Ảnh VFF

Thứ nhất, những mùa giải trước đây, quá trình thương thảo giữa VFF và VTV liên quan đến vấn đề bản quyền truyền hình thường xuyên gặp khó khăn. Đối tác truyền hình trực tiếp trận nào thì VFF biết trận đó. Chúng tôi luôn ở thế bị động, không biết có sóng tường thuật trận đấu hay không và nếu có thì ở khung giờ nào? Trong 2 mùa giải 2008, 2009 số trận tại V.League được tường thuật trực tiếp không nhiều, tiền thu về cũng rất khiêm tốn, chỉ vào khoảng 3,9 tỷ đồng. Sự ra đời của AVG đã tạo ra bước ngoặt trong vấn đề khai thác bản quyền truyền hình. Họ cam kết đồng hành và quảng bá hình ảnh cho bóng đá Việt Nam. Do phải đầu tư rất lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng truyền dẫn phát sóng nên AVG muốn có một bản hợp đồng lâu dài với VFF. Sau 1 năm thương lượng, chúng tôi đi đến thống nhất, VFF sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn 20 năm với AVG, đổi lại, chúng tôi nhận được cam kết hỗ trợ về chuyên môn cùng nguồn tài chính bằng 150% so với hợp đồng đã ký với VTV và có lũy tiến 10% hàng năm.


Nguyên nhân thứ 2 khiến VFF ký bản hợp đồng 20 năm là đối tác AVG cam kết số trận của V.League và hạng Nhất sẽ được truyền hình trực tiếp nhiều hơn so với trước đây. Thực tế là tại mùa giải 2011 có đến 85% số trận được tường thuật trực tiếp, hoặc phát lại trên sóng truyền hình. Theo cam kết của AVG, trong mùa giải 2012, gần 100% số trận của Super League (V.League trước đây) sẽ được truyền hình trực tiếp hoặc phát lại. Điều này có được nhờ sự liên kết giữa AVG và hệ thống các đài truyền hình trên cả nước. Theo đánh giá của Thường trực VFF cũng như bộ phận tiếp thị tài trợ thì nguồn sống chủ yếu của các CLB hiện nay là quảng bá cho công ty mẹ và bán bảng quảng cáo trên sân. Nếu không có truyền hình trực tiếp, các CLB rất khó khăn trong việc bán bảng quảng cáo. Vậy nên, nguyên nhân cốt lõi khiến VFF chọn AVG làm đối tác lâu dài là vì quyền lợi của chính các CLB.


Nguyên nhân thứ 3 là AVG thỏa thuận sẽ cùng VFF khai thác những giá trị gia tăng của các chương trình đồng hành với V.League. Sau này, AVG sẽ dành 20% doanh thu từ quảng cáo từ các sự kiện bóng đá cho VFF và các CLB.


Nguyên nhân cuối cùng là AVG cam kết sẽ đồng hành cùng VFF và các CLB trong việc quảng bá các sự kiện bóng đá một cách triệt để, đúng với tinh thần của đối tác chiến lược.

Từ những phân tích kể trên, chúng tôi thấy rằng, so với trước, thương quyền và sự quảng bá hình ảnh của V.League nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng có sự tiến bộ vượt bậc. Vì những lợi ích về chuyên môn và tài chính, Thường trực VFF sau khi lấy ý kiến BCH và các CLB đã đi đến quyết định ký kết hợp đồng có thời hạn 20 năm với AVG. Tôi được biết rằng, nhiều liên đoàn thể thao khác vì nhận thấy ích lợi về tài chính và chuyên môn nên đã gắn bó lâu dài với AVG.

– Trong thời gian qua, có một số ý kiến hoài nghi về yếu tố pháp lý của bản hợp đồng giữa VFF và AVG. Ý kiến của ông về vấn đề này thế nào?

– Có một thực tế khách quan thế này, theo định hướng của Chính phủ, từ năm 2015 hệ thống truyền hình của Việt Nam phải được số hóa. AVG là đơn vị đi tiên phong và cũng đầu tư rất lớn cho hệ thống truyền dẫn phát sóng. Với lợi thế số kênh có thể phát sóng cùng một lúc và chất lượng hình ảnh cao, AVG có thể đáp ứng yêu cầu của VFF cũng như các đội bóng về quảng bá hình ảnh cho V.League cũng như bóng đá Việt Nam.


Liên quan đến quy trình pháp lý, tôi xin nhấn mạnh là VFF đã tiến hành các công đoạn cần thiết một cách nghiêm túc và đúng quy định hiện hành. Trước khi ký kết hợp đồng, chúng tôi đã làm hết các thủ tục, quy trình pháp lý. VFF đã xin phép các cơ quan quản lý và nhận được sự chấp thuận để ký hợp đồng với AVG. Nghị quyết của BCH VFF họp tại Nha Trang ngày 5/7/2010 cũng thống nhất quan điểm sẽ ký hợp đồng với AVG. Tiếp đó, Nghị quyết của phiên họp BCH VFF và Đại hội thường niên VFF ngày 7/12/2010 cũng đồng ý với chủ trương ký hợp đồng với AVG. Tôi nhấn mạnh rằng, tham dự Đại hội thường niên ngày 7/12/2010 có đại diện các CLB và họ đã thống nhất biểu quyết ủng hộ chủ trương của VFF là ký hợp đồng với AVG.


Tôi có nghe anh Nguyễn Đức Kiên nói không đồng ý để VFF bán bản quyền truyền hình cho AVG. Nhưng CLB HN.ACB chỉ có một phiếu biểu quyết, mà Nghị quyết của Đại hội được ban hành theo số đông và đúng quy trình nên không thể nói VFF không hỏi ý kiến các CLB.


– Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

 

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá