PCN UBTDTT Huỳnh Vĩnh Ái, Trưởng Ban soạn thảo đề án đặt cược bóng đá: STrình Chính Phủ đề án trong tháng 6⬝

15/05/2006 00:00:00
Theo PCN UBTDTT Huỳnh Vĩnh Ái sau buổi làm việc với đối tác là giám đốc  Tan Soo Nam cùng các thành viên khác của công ty Singapore Pools, Ban soạn thảo đang Stăng tốc⬝ vì Thủ tướng yêu cầu tháng 6 này phải báo cáo, thay vì đến đầu quý 4 như trước đây.

Phó chủ nhiệm UBTDTT Huỳnh Vĩnh Ái

– Thưa ông, đâu là những khó khăn lớn nhất trong việc xúc tiến tổ chức đề án đặt cược bóng đá tại Việt Nam?

+ Nói chung có rất nhiều khó khăn đặc biệt là dư luận xã hội. Chúng ta chưa hình dung được cách thức quản lý, tổ chức việc đặt cược ra sao, vì vấn đề này còn quá mới, thiếu kinh nghiệm. Ngay cả với ban soạn thảo còn vậy, huống hồ người dân. Vì thế nhiệm vụ của chúng tôi phải giải đáp băn khoăn, thắc mắc của mọi người và chúng tôi nỗ lực hết mức. Ban soạn thảo đang tham khảo kinh nghiệm của một số đối tác nước ngoài xem nội dung, phương pháp họ triển khai ra sao để từ đó xây dựng một mô hình phù hợp với thực tiễn, điều kiện Việt Nam. Họ đã cung cấp một số nội dung khá hay và đánh giá cao tiềm năng của nước ta. Theo tôi trước hết phải làm thí điểm đã.

– Ông đánh giá thế nào về tính khả thi của đề án đặt cược bóng đá?

+ Trước tiên phải thấy thị trường đặt cược ở nước ta rất lớn. Theo một số kết quả điều tra, ít nhất có vài triệu người chơi đặt cược bóng đá bằng nhiều hình thức khác nhau. Trước nhu cầu muốn đặt cược của người dân, chúng ta cần phải tính các phương thức quản lý cho phù hợp với thực tế, chọn lọc xem cái gì có thể cho phép, cái gì không. Làm đặt cược bóng đá chúng ta không chỉ chăm bẵm về tiền mà còn là điều kiện để tổ chức quản lý hữu hiệu. Chương trình này không chỉ mang lại nguồn thu lớn, mà nếu chúng ta làm tốt, nó còn hạn chế tiêu cực, góp phần thúc đẩy mọi người yêu và gắn bó với thể thao  bóng đá hơn, đồng thời thể thao  bóng đá có thể phục vụ nhu cầu giải trí thiết thực của nhân dân ngày một tốt hơn.

– Theo ông, nguồn thu từ đặt cược bóng đá có thể đến mức nào? Đâu là những Sđiểm nhấn⬝ quan trọng để chúng ta phòng chống được cá độ bất hợp pháp?

+ Qua khảo sát của một số nguồn thì tiền thu được đặt cược bóng đá ở nước ta có thể lên tới mấy trăm tỷ đồng/ một năm ( tất nhiên là tính theo mức thuế của xổ số kiến thiết hiện hành, còn sau này có thể đặt cược bóng đá sẽ được Bộ Tài Chính áp dụng theo khung riêng). Nói tổ chức đặt cược hợp pháp sẽ là triệt để hoàn toàn cá độ bất hợp pháp là không đúng, nhưng chắc chắn đây chính là một biện pháp quan trọng. Khi xây dựng đề án, chúng tôi cũng phải đặt tất cả các mặt trái của việc tổ chức đặt cược lên bàn, dứt khoát sẽ có những chế tài đồng bộ đủ sức quản lý tổ chức tốt, phòng chống cá độ bất hợp pháp. Chẳng hạn như quy định về tuổi được tham gia đặt cược có thể từ 18 tuổi trở lên, hay mức giá trần và giá sàn, chứ không  thể S thoải mái⬝ như các nước đi trước.

– Thưa ông, những công ty, đại diện đặt cược nước ngoài được ban soạn thảo mời làm việc có thể sẽ là những ứng cử viên để trở thành đối tác tham gia chính thức?

+ Chúng ta mời họ trước hết để tham khảo nội dung, cách thức làm của họ chứ không có nghĩa mời họ làm đối tác. Điều quan trọng nhất là phải xây dựng được một đề án có tính khả thi trình Chính Phủ vào tháng 6 này. Sắp tới, Nghị định về xổ số, vui chơi có thưởng, đặt cược thể thao sẽ được Chính Phủ ban hành.

– Xin cảm ơn ông.

(Theo TT.TPHCM)