Nguyễn Văn Quyết, Huỳnh Như và Hồ Văn Ý đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2022

Tối 25/2, tại Nhà hát Bến Thành, Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức diễn ra trong không khí sôi nổi và ấn tượng. Sau những giây phút hồi hộp, các cầu thủ Nguyễn Văn Quyết, Huỳnh Như và Hồ Văn Ý đã được vinh danh nhận danh hiệu Quả bóng vàng nam, nữ, futsal Việt Nam 2022.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi lễ

Đến dự Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022, về phía lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT-TT TPHCM; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

Về đại biểu chuyên môn có các ông: Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Về phía đơn vị tổ chức – Báo Sài Gòn Giải Phóng có Nhà báo Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập; Nhà báo Nguyễn Nhật, Phó Tổng biên tập Thường trực, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022.

Cùng sự có mặt của lãnh đạo các đội bóng, huấn luyện viên, các cầu thủ, gia đình cầu thủ, các cổ động viên, đông đảo khán giả hâm mộ, những nhà tài trợ đồng hành và các phóng viên đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đoạt Quả bóng vàng nam 2022

Vượt qua nhiều ứng cử viên khác, tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Văn Quyết xuất sắc giành danh hiệu Quả bóng Vàng bóng đá nam 2022. Đây là lần thứ hai ngôi sao CLB Hà Nội đoạt danh hiệu này. Cầu thủ sinh năm 1991 cùng đội bóng Thủ đô giành cú đúp danh hiệu ở mùa giải chuyên nghiệp 2022 (vô địch V-League, cúp Quốc gia). Văn Quyết cũng là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh cũng là thành viên đội tuyển Việt Nam giành vị trí á quân AFF Cup 2022.

Xếp sau Văn Quyết, lần lượt Tiến Linh và Hoàng Đức nhận danh hiệu Quả bóng Bạc và Quả bóng Đồng 2022.

Huỳnh Như nhận danh hiệu Quả bóng vàng nữ lần thứ 5 trong sự nghiệp.

Hạng mục nữ, Huỳnh Như đi vào lịch sử bóng đá nữ khi là cầu thủ nữ đầu tiên 5 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam, hơn cựu danh thủ Đoàn Thị Kim Chi – người 4 lần giành Quả bóng vàng.

Hai danh hiệu còn lại ở hạng mục nữ năm 2022 thuộc về Trần Thị Thùy Trang (Quả bóng bạc) và Nguyễn Thị Bích Thùy (Quả bóng đồng).

Hồ Văn Ý (giữa) lần thứ hai giành Quả bóng vàng futsal. Khổng Đình Hùng (trái) nhận Quả bóng bạc futsal 2022 và Châu Đoàn Phát (phải) nhận Quả bóng đồng futsal 2022.

Ở hạng mục futsal, không nằm ngoài dự đoán, thủ thành Hồ Văn Ý đã sở hữu danh hiệu Quả bóng vàng futsal 2022. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Hồ Văn Ý đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam. Trước đó, Văn Ý có 2 lần nhận danh hiệu Quả bóng Bạc vào năm 2018, 2020.

Hai danh hiệu còn lại lần lượt thuộc về Khổng Đình Hùng (Quả bóng Đồng), Châu Đoàn Phát (Quả bóng Bạc).

Cũng trong đêm gala, BTC còn trao một số giải thưởng quan trọng khác. Khuất Văn Khang được vinh danh là cầu thủ trẻ hay nhất, hạng mục nữ Vũ Thị Hoa giành giải cầu thủ nữ trẻ hay nhất. Trong khi đó, Vua phá lưới V.League 2022 Rimario nhận danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất.

Tiến Linh (Quả bóng bạc nam) và Thùy Trang (Quả bóng bạc nữ)

Hoàng Đức (Quả bóng đồng nam) và Bích Thùy (Quả bóng đồng nữ)

HLV Mai Đức Chung trao giải thưởng Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc năm 2022 cho Vũ Thị Hoa.

HLV Thạch Bảo Khanh (trái) đại diện cầu thủ Khuất Văn Khang (đang tập trung cùng ĐT U20 Việt Nam) lên nhận giải Cầu thủ trẻ nam xuất sắc 2022.

CÁC DANH HIỆU QUẢ BÓNG VÀNG VIỆT NAM 2022

Quả Bóng Vàng nam Việt Nam: Nguyễn Văn Quyết

Quả Bóng Bạc nam Việt Nam: Nguyễn Tiến Linh

Quả Bóng Đồng nam Việt Nam: Nguyễn Hoàng Đức

***

Quả bóng Vàng nữ Việt Nam: Huỳnh Như

Quả bóng Bạc nữ Việt Nam: Trần Thị Thùy Trang

Quả bóng đồng nữ Việt Nam: Nguyễn Thị Bích Thùy

***

Quả Bóng Vàng futsal Việt Nam: Hồ Văn Ý

Quả Bóng Bạc futsal Việt Nam: Khổng Đình Hùng

Quả Bóng Đồng futsal Việt Nam: Châu Đoàn Phát

***

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất: Khuất Văn Khang

Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất: Vũ Thị Hoa

***

Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất: Gordon Rimario