Danh sách đề cử các hạng mục Quả bóng vàng Việt Nam 2019

Hôm nay (16/12), Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 chính thức công bố danh sách các ứng viên đề cử được tổng hợp từ đề cử các nhà quản lý, điều hành bóng đá, các chuyên gia bóng đá, HLV, thủ quân các đội tuyển, CLB chuyên nghiệp, futsal, các đội nữ, cùng phóng viên các báo đài trên cả nước.

Bóng đá Việt Nam đã khép lại 1 năm rất thành công với sự tỏa sáng của nhiều cầu thủ.

6 hạng mục của cuộc bầu chọn năm nay gồm: Quả bóng vàng nam; Quả bóng vàng nữ; Quả bóng vàng Futsal; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc; Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc.

Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm phiếu và sớm công bố danh sách rút gọn ở các hạng mục. Gala trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 sẽ diễn ra vào tối 13/2/2020 tại TPHCM, sau khi các tuyển thủ U23 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển futsal Việt Nam tham dự các giải đấu đầu Xuân 2020 ở cấp châu Á cũng như trước khi mùa bóng mới khởi tranh sẽ là bước khởi động cho các cầu thủ cho cuộc đua tài trong năm mới.

Các cầu thủ đóng góp cho thành công của bóng đá Việt Nam trong năm qua đều xứng đáng được vinh danh.

Trong những ngày qua, những cái tên như Hùng Dũng, Tiến Linh, Đức Chinh, Hoàng Đức, Trọng Hoàng… đã được nhiều người nhắc đến sau màn thể hiện của họ tại SEA Games 30. Trên các trang mạng xã hội, có ý kiến đề cử nhiều người hùng ở SEA Games 30 cho tốp 3 của cuộc bầu chọn Quả bóng vàng VN năm nay, thậm chí là ở danh hiệu cao nhất. Âu đó cũng là điều xứng đáng cho những đề cử trên khi mà nhiều cầu thủ đã thể hiện phong độ ổn định từ đầu năm đến nay.

Nhưng, giải thưởng Quả bóng vàng không chỉ vinh danh những cá nhân cống hiến trong màu áo đội U22 Việt Nam mà còn ở đội tuyển quốc gia, và cống hiến cho CLB ở V-League. Vì thế mà cuộc cạnh tranh đang được nhân rộng khi còn có Quang Hải, Văn Quyết, Ngọc Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng, Anh Đức, Văn Toàn… Những ngày qua, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng VN đã nhận được gần 30 đề cử cho hạng mục Quả bóng vàng nam, đều là những cầu thủ xứng đáng vì những cống hiến của họ trong năm qua.

Bóng đá nữ với 2 danh hiệu vô địch trong năm 2019

Tương tự là ở hạng mục Quả bóng vàng nữ, tinh thần thi đấu đấy quả cảm của các tuyển thủ chúng ta tại SEA Games, nhất là qua trận chung kết với Thái Lan đã nhận được nhiều lời khen ngợi.

Những cô gái vốn quen thuộc ở tốp 3 thời gian qua như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Hải Yến, Nguyễn Thị Vạn… Sẽ có thêm sự cạnh tranh từ Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Kim Thanh… Để gia tăng tính hấp dẫn ở cuộc bầu chọn năm nay. Tương tự như vậy là ở giải Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc mà thành tích lọt vào VCK U19 nữ châu Á 2019 đã làm cho giải thưởng này thêm khó đoán với những ứng viên Tuyết Ngân, Vạn Sự, Cù Thị Huỳnh Như…

“Mùa vàng” 2019 đang được khởi động trong sự háo hức từ các đại biểu tham gia bầu chọn, sự hồi hộp từ các cầu thủ nam, nữ, futsal cùng sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Ai sẽ là chủ nhân mới của các danh hiệu cao quý ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019?

DANH SÁCH ĐỀ CỬ CÁC HẠNG MỤC GIẢI THƯỞNG QUẢ BÓNG VÀNG VIỆT NAM 2019
(Theo thứ tự A, B, C)

Quả bóng vàng nam:

Nguyễn Tuấn Anh (HA.GL); Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng); Nguyễn Thành Chung; Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội); Bùi Tiến Dũng (Viettel); Nguyễn Phong Hồng Duy (HA.GL); Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương); Nguyễn Hoàng Đức; Quế Ngọc Hải (Viettel); Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC); Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel); Phạm Đức Huy (Hà Nội); Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh); Đặng Văn Lâm (Muangthong Utd); Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương); Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội); Trần Nguyên Mạnh (SLNA); Nguyễn Công Phượng (Sint Triudense); Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội); HoàngVũ Samson (Quảng Nam); Nguyễn Văn Toàn (HA.GL); Nghiêm Xuân Tú (Than QN); Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TPHCM); Trần Minh Vương (HA.GL).

Quả bóng vàng nữ:

Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam); Nguyễn Thị Thúy Hằng (Than Khoáng Sản Việt Nam); Chương Thị Kiều (TPHCM); Trần Thị Hồng Nhung (Phong Phú Hà Nam); Huỳnh Như (TPHCM); Trần Thị Kim Thanh (TPHCM); Thái Thị Thảo (Hà Nội); Nguyễn Thị Bích Thùy (TPHCM); Nguyễn Thị Vạn (Than Khoáng SảnViệt Nam); Phạm Hải Yến (Hà Nội).

Quả bóng vàng futsal:

Nguyễn Hoàng Anh (Sanvinest Sanatech Khánh Hòa); Mai Thành Đạt (Sanna Khánh Hòa ); Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam); Khổng Đình Hùng (Sanvinest Sanatech Khánh Hòa); Lương Thái Huy (Sahako); Trần Thái Huy (Thái Sơn Nam); Nguyễn Minh Trí; Vũ Đức Tùng (Thái Sơn Bắc); Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam); Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam).

Cầu thủ nước ngoài xuất sắc:

Bruno Cantanhede (Viettel); MemovicDamir (SLNA); Andre Diego Fagan (Hải Phòng); Pape Omar Faye (Hà Nội); Rimario Allando Gordon (Thanh Hóa); Pereira Diogo Junior (Dược Nam Hà Nam Định); Jeremie Dwayne Lynch (Hải Phòng); Pedro Paulo (CLB Sài Gòn); Dyachenko Rodion Sergey (Than Quảng Ninh).

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc:

Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC); Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam); Đỗ Thanh Thịnh (SHB ĐàNẵng); Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng); Trần Danh Trung (Viettel).

Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc:

Nguyễn Thị Trúc Hương (Than Khoáng SảnViệt Nam); Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TPHCM); Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội); Cù Thị Huỳnh Như (TPHCM); Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội).