Nguồn nhân lực là lợi thế lớn của Hà Nam trong phát triển bóng đá nữ

Hôm nay (21/4), 2 chuyên gia về bóng đá nữ của FIFA là ông Dato Yap và bà Monika Staab đã có chuyến đi tìm hiều tình hình thực tế bóng đá nữ tại Hà Nam – một trong 5 địa phương có đội bóng tham dự giải bóng đá nữ VĐQG và cũng là địa phương đóng góp nhiều tuyển thủ cho ĐT nữ Việt Nam.

21/04/2009 00:00:00

Hôm nay (21/4), 2 chuyên gia về bóng đá nữ của FIFA là ông Dato Yap và bà Monika Staab đã có chuyến đi tìm hiều tình hình thực tế bóng đá nữ tại Hà Nam – một trong 5 địa phương có đội bóng tham dự giải bóng đá nữ VĐQG và cũng là địa phương đóng góp nhiều tuyển thủ cho ĐT nữ Việt Nam trong những năm qua.

Quang cảnh buổi làm việc – Ảnh: VFF

 

Qua làm việc trực tiếp với các cán bộ chức năng của Sở VH-TT-DL Hà Nam, Sở GD&ĐT Hà Nam cũng như trực tiếp tham quan công tác đào tạo trẻ và phát triển bóng đá nữ phong trào của Hà Nam, ông Dato Yap và bà Monika Staab đặc biệt đánh giá những nỗ lực của Hà Nam trong việc xây dựng và phát triển bóng đá nữ trở thành một môn thể thao mũi nhọn của tỉnh. 2 chuyên gia của FIFA cho rằng, lợi thế về nguồn nhân lực với sự tham gia nhiệt tình của 6 huyện, thị trong toàn tỉnh đối với các hoạt động bóng đá nữ sẽ là nhân tố quan trọng để Hà Nam có thể phát triển mạnh mẽ môn thể thao này. Theo báo cáo của ông Vũ Văn Sơn – Phó GĐ Sở VH-TT-DL Hà Nam, hiện nay Hà Nam sở hữu 8 đội bóng nữ, mỗi đội có khoảng 20 cầu thủ và luôn được tạo điều kiện tham gia vào giải đấu thường niên của tỉnh. 8 đội bóng này chính là nguồn bổ sung lực lượng cho đội tuyển 1 tham dự giải bóng đá nữ VĐQG. Ngoài ra, điểm đáng chú ý, hiện nay Hà Nam đã triển khai đào tạo tuyến năng khiếu tập trung với 20 cầu thủ thuộc lứa tuổi từ 14 đến 17. Đây có thể xem là một nỗ lực rất lớn của những người làm bóng đá Hà Nam.

Ông Vũ Văn Sơn – Phó GĐ Sở VH-TT-DL Hà Nam báo cáo về thực trạng của bóng đá nữ Hà Nam – Ảnh: VFF

 

Tuy nhiên, giống như các địa phương khác, Hà Nam cũng phải đối diện với những khó khăn về nguồn kinh phí hoạt động, về cơ sở vật chất, sân bãi, cán bộ quản lý và huấn luyện bóng đá nữ…

 

Với kinh nghiệm của một chuyên gia về bóng đá nữ, bà Monika Staab cho rằng để từng bước giải quyết được những khó khăn này, Hà Nam nói riêng và các địa phương khác nói chung cần thiết phải nhận được sự hỗ trợ và đầu tư đúng mức của lãnh đạo tỉnh và của LĐBĐVN. Việc quan trọng nhất là cần tổ chức thêm nhiều giải đấu cho các cầu thủ bởi chỉ có thông qua thi đấu, cầu thủ mới có thể cải thiện được trình độ chuyên môn của mình. Bên cạnh đó, song song với công tác đào tạo HLV, trọng tài thông qua các chương trình hỗ trợ từ FIFA, AFC, AFF và LĐBĐVN, Hà Nam cũng cần phải tăng số lượng các cầu thủ nữ. Theo lý giải của bà Monika, việc tăng số lượng các cầu thủ nữ đồng nghĩa với việc sẽ cải thiện được trình độ của cầu thủ, đồng nghĩa với việc sẽ nhận được sự ủng hộ tích cực của xã hội, từ đó các phương tiện truyền thông sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn đến bóng đá nữ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp thị & tài trợ để có thêm nguồn kinh phí cho hoạt động phát triển bóng đá nữ.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu tại cuộc họp – Ảnh: VFF

 

Đại diện lãnh đạo LĐBĐVN tham dự buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cảm ơn sự quan tâm và những ý kiến đóng góp của các chuyên gia FIFA. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh rằng thành tích mà ĐT nữ Việt Nam đạt được trong những năm qua chính là nhờ sự đóng góp rất lớn từ 5 trung tâm bóng đá là Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh, Thái Nguyên và TPHCM. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng, muốn phát huy tốt thành tích của ĐTQG, cần thiết phải có sự đầu tư hơn nữ cho bóng đá nữ, đặc biệt là tại các địa phương. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nói: “Bóng đá nữ Hà Nam có nguồn nhân lực tốt nhưng cũng giống các địa phương khác, sự đầu tư cho bóng đá nữ còn có nhiều hạn chế. LĐBĐVN rất mong muốn lãnh đạo Sở VH-TT-DL Hà Nam tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn với LĐBĐVN và cùng với LĐBĐVN tranh thủ sự hỗ trợ của FIFA, AFC xây dựng kế hoạch đầu tư dài hơi, đúng đắn cho bóng nữ của Hà Nam nói riêng và của nước nhà nói chung”.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thăm và động viên các cầu thủ thuộc lớp năng khiếu tập trung của Hà Nam – Ảnh: VFF

 

Về phần mình, ông Dato Yap và bà Monika Staab hoàn toàn tán đồng ý kiến của Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ. 2 chuyên gia của FIFA đánh giá rằng, sự hiện diện của lãnh đạo cao nhất LĐBĐVN trong chuyến công tác tại Hà Nam đã cho thấy sự quan tâm tích cực của LĐBĐVN đối với bóng đá nữ và đông thời đề xuất LĐBĐVN nên phối hợp với các địa phương để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá phong trào bởi bóng đá phong trào chính là bước đệm đầu tiên trong công tác xây dựng và phát triển lực lượng cầu thủ. 2 chuyên gia của FIFA cho rằng, với dân số 84 triệu người và có truyền thống đam mê bóng đá, nếu phát triển tốt lực lượng cầu thủ, bóng đá nữ Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu lọt vào tốp 20 thế giới.

Chuyên gia Monika trao đổi chuyên môn với HLV đội nữ năng khiếu Hà Nam…

…và thăm các em thuộc tuyến tiềm năng của bóng đá nữ Hà Nam tại huyện Thanh Liêm – Ảnh: VFF

 

Sáng mai (22/4), 2 chuyên gia của FIFA sẽ có buổi làm việc với Phòng tạo nguồn nhân lực – Bóng đá nữ – Futsal – Bóng đá phong trào LĐBĐVN. Chiều cùng ngày, 2 chuyên gia của FIFA sẽ dự khán trận đấu giữa Hòa Hợp Hà Nội và Thái Nguyên trong khuôn khổ vòng 4 giải bóng đá nữ VĐQG Austdoor Cup 2009.