Liên minh các Câu lạc bộ Bóng đá châu Âu triển khai chương trình đào tạo trực tuyến tại Việt Nam

Với sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN), Liên minh các CLB bóng đá châu Âu (FCSA) phối hợp cùng Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (FFAV) và làng trẻ em SOS tổ chức chương trình đào tạo trực tuyến, hỗ trợ các Huấn luyện viên bóng đá phong trào ở Việt Nam…

18/08/2020 14:41:08

Năm 2018/2019, chương trình giáo dục này đã đào tạo 33 thanh niên trở thành HLV bóng đá phong trào và hình mẫu cho trẻ em và thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Thời gian gần đây, đại dịch Covid-19 đã tạo ra những thách thức lớn đối với xã hội, bao gồm các HLV trẻ và cộng đồng của họ. Khóa học khai mạc vào ngày 17/8 và sẽ được tiến hành đến hết tháng 10 năm 2020, tập trung các chủ đề: sức khỏe và hạnh phúc, cùng các kỹ năng hướng dẫn và bảo vệ, lãnh đạo và huấn luyện, nhằm giúp các HLV thích nghi với những thách thức mới cũng như tăng kỹ năng hướng dẫn và bảo vệ trẻ em, huấn luyện cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi.

Chương trình đào tạo trực tuyến lần này có sự tham gia của tổng số 31 thanh niên, đến từ các vùng miền khác nhau tại Việt Nam, trong đó có 16 HLV bóng đá phong trào đã được chứng nhận để tham gia khóa học. Với 4 học phần và 2 hội thảo trên web, khóa học lần này sẽ đem đến một nền tảng học tập cho các HLV trẻ, nhằm giúp họ phát triển hơn nữa, không chỉ kiến thức mà còn cả các kỹ năng xã hội của mình. Ngoài việc giúp họ hiểu được những hậu quả và vấn đề hiện tại của đại dịch COVID-19, các Huấn luyện viên trẻ còn đạt được một cấp độ huấn luyện mới bằng cách mở mang kiến thức và tập trung vào các chủ đề nói trên.  Khóa học là một môi trường tốt để các HLV thích nghi với những thách thức hiện tại và chuẩn bị tốt hơn cho việc bắt đầu lại công việc khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Thay mặt LĐBĐVN, Tổng thư ký Lê Hoài Anh gửi lời chào mừng đến các Huấn luyện viên tham gia khóa học và tin rằng khóa học sẽ là cơ hội tốt để các HLV cập nhật thêm các kiến thức mới, kỹ năng mới, góp phần phát triển bóng đá Việt Nam.

Khóa học là cơ hội tốt để các HLV nâng cao năng lực, góp phần phát triển bóng đá Việt Nam.

Trước đó, từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019, FCSA đã phối hợp với các đối tác địa phương để tổ chức Chương trình đào tạo Huấn luyện viên Trẻ tại Huế và Bến Tre, Việt Nam. Chương trình giáo dục này đã đào tạo 33 thanh niên trở thành HLV bóng đá phong trào và hình mẫu cho trẻ em và thanh thiếu niên trong cộng đồng của họ. Đánh giá tổng thể của dự án cho thấy hơn 2.000 trẻ em hiện đang được hưởng lợi từ các hoạt động của các huấn luyện viên này, trong đó bóng đá và bài tập thể dục được sử dụng để ngăn chặn các vấn đề xã hội và sức khỏe khác nhau như HIV/AIDS, lạm dụng rượu bia hoặc ma túy và phân biệt đối xử.