LĐBĐVN gặp mặt nhà báo thể thao khu vực phía Nam đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Tiếp nối cuộc gặp mặt nhà báo thể thao khu vực phía Bắc, sáng 17/1, VFF phối hợp cùng VPF tổ chức buổi gặp mặt nhà báo/phóng viên khu vực phía Nam tại khách sạn Đệ Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

19/01/2019 21:25:35

Phó Chủ tịch LĐBĐVN Cao Văn Chóng phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí khu vực phía Nam

Cuộc gặp mặt có sự hiện của ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch LĐBĐVN, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN, ông Dương Văn Hiền – Ủy viên BCH, Trưởng Ban trọng tài LĐBĐVN, ông Võ Minh Trí – UV BCH, Phó Trưởng ban trọng tài LĐBĐVN, ông Trần Hoàng Việt – Phó tổng giám đốc VPF và đại diện các cơ quan báo chí.

Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể nhà báo, phóng viên đã có mặt trong cuộc gặp gỡ nhà báo, phóng viên thể thao nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019. Ông Cao Văn Chóng chia sẻ: “Trong thời gian vừa qua, Bóng đá Việt Nam đã gặt hái một số thành tích nhất định khi từ lứa U23 cho đến ĐTQG đã giành được chức vô địch AFF Cup đầy quý giá sau 10 năm chờ đợi. Sang năm mới, tôi hy vọng Bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy đạt được nhiều hơn nữa thành công không những ở cấp câu lạc bộ mà cả cấp Đội tuyển”.

Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh trong phần giải đáp báo chí cũng nhấn mạnh năm 2019 tiếp tục sẽ là một năm bận rộn không kém của Bóng đá Việt Nam; không chỉ Đội tuyển Nam Quốc gia, đội tuyển nữ Quốc gia mà các đội tuyển trẻ đều sẽ tham dự những giải đấu lớn. Trong đó, đặc biệt là SEA Games 2019 được tổ chức tại Philippines và các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 – Asian Cup 2023. Tổng thư ký Lê Hoài Anh không quên gửi lời chúc sức khoẻ đến các phóng viên, nhà báo và bày tỏ hy vọng giới truyền thông sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành với bóng đá nước nhà trong năm 2019”.

Đại diện VPF tham dự buổi gặp mặt, ông Trần Hoàng Việt cũng cho biết sang mùa bóng 2019, cùng với việc áp dụng công nghệ VARVPF hy vọng V-League tiếp tục duy trì được sức hút như năm 2018 vừa qua khi số lượng khán giả đến sân nhiều hơn so với năm 2017.

Lãnh đạo LĐBĐVN chụp ảnh lưu niệm cùng các phóng viên khu vực phía Nam