LĐBĐVN gặp mặt các cộng tác viên tham gia biên soạn lược sử bóng đá Việt Nam

Chiều nay (18/11), Phó Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Xuân Gụ đã gặp mặt các thành viên ban biên soạn và cộng tác viên được mời tham gia biên soạn cuốn sách lược sử Bóng đá Việt Nam.

18/11/2016 17:34:43

Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, các thành viên trong ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gui gửi lời cảm ơn và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên ban biên soạn cũng như các cộng tác viên đã có mặt trong buổi gặp gỡ. “LĐBĐVN đã chủ trương xây dựng một ấn phẩm về bóng đá Việt Nam từ lâu nhưng cho đến bây giờ mới có điều kiện để thực hiện, cụ thể hóa mong muốn đó. Dựa trên chất lượng và số lượng tư liệu thu thập được, tên của cuốn sách sẽ được xác định sau. Với việc mời nhiều cộng tác viên, những người từng là nhân chứng lịch sử, đang giữ nguồn tư liệu quý về lịch sử bóng đá Việt Nam, LĐBĐVN hy vọng với trí tuệ tập thể sẽ cho ra được một ấn phẩm về bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ”.

Tuy chưa thể hội tụ đủ các thành viên nhưng buổi gặp mặt có sự tham dự của những cộng tác viên từng là danh thủ bóng đá một thời như Vũ Mạnh Hải, Đặng Gia Mẫn; những người có nguồn tư liệu quý về bóng đá Việt Nam như ông Nguyễn Huy Hinh, ông Vũ Quốc Huy (hiện đang là Tổng biên tập báo Thể thao Ngày nay), Nguyễn Hoàng Thụ hay những nhà báo thể thao đang công tác như Vũ Quang Huy (VTC), Doãn Hữu Bình (Tạp chí Thể thao)…

Với những trao đổi, góp ý chân thành và thẳng thắn về việc xác định tên cuốn sách cũng như đề cương, cuộc họp đã thống nhất về thời gian tiếp nhận góp ý xây dựng Đề cương (cuối tháng 11/2016), thu thập nguồn tư liệu và phân công cộng tác viên thực hiện các mảng nội dung. Dự kiến, trong 2 tháng cuối năm 2016, các tổ nội dung sẽ tích cực nhóm họp để phân công nhiệm vụ cụ thể, đáp ứng đúng tiến độ dự kiến.

Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN và ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tiến độ thực hiện cuốn sách như đã định và mong muốn các cộng tác viên sẽ tiếp tục giữ sự nhiệt tình, cống hiến nguồn tư liệu cũng như chất xám tập thể cho công tác biên soạn lịch sử bóng đá Việt Nam.