Lãnh đạo VFF, VPF gặp mặt chúc mừng các nhà báo thể thao phía Bắc nhân dịp 21/6

Sáng nay (18/6), lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) và lãnh đạo Công ty CPBĐCN Việt Nam (VPF) đã tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng các nhà báo thể thao khu vực phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2018).

20/06/2018 16:42:55

Giữa bộn bề công việc trong giai đoạn World Cup 2018 và các giải đấu trong nước vẫn đang tiếp diễn, nhưng các nhà báo thể thao vẫn dành thời gian để tới dự buổi gặp mặt và chia sẻ với VFF, VPF về các vấn đề liên quan đến hoạt động bóng đá quốc gia.

Đến dự có Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường trực BCH VFF kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty VPF Trần Anh Tú, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cùng đông đảo các nhà báo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí TW và Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cảm ơn và đánh giá cao sự đồng hành của báo chí thể thao đối với sự phát triển của bóng đá quốc gia. Không chỉ bám sát phản ảnh một cách kịp thời, đa dạng về hoạt động của bóng đá trong nước, báo chí thể thao còn khẳng định là kênh thông tin quan trọng để lãnh đạo VFF, VPF có sự đánh giá nghiêm túc cũng như lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế và phát huy hơn nữa những mặt tích cực.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh: “Bóng đá cũng như các môn thể thao khác có lúc vui, lúc buồn, lúc thăng, lúc trầm nhưng quan trọng là chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi và đồng hành của báo chí cũng như cộng động xã hội. Đây chính là động lực để những người làm công tác quản lý bóng đá tiếp tục thực hiện những kế hoạch đưa môn thể thao Vua lên tầm cao mới, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ”.

Tại buổi gặp, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ với các nhà báo về kế hoạch hoạt động của các đội tuyển quốc gia giai đoạn tới, trong đó tâm điểm là các mục tiêu chính gồm AFF Suzuki Cup 2018, Asiad 2018, VCK U19 châu Á, U16 châu Á 2018…Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn phấn khởi cho biết, đến thời điểm hiện đại, với những nỗ lực của VFF, công tác chuẩn bị cho các đội tuyển quốc gia tham gia đấu trương khu vực và châu lục đều đang được triển khai rất thuận lợi. Tất cả các đội tuyển đều được đầu tư tập trung, tập huấn kỹ càng để đảm bảo bước vào giải đấu với phong độ tốt nhất.

Về phần mình, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF Trần Anh Tú đã nghi nhận và cảm ơn những đóng góp thiết thực, các thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí trong thời gian qua; đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến thẳng thắn, mang tính xây dựng để phục vụ tốt hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành các giải chuyên nghiệp.

Các nhà báo chia sẻ ý kiến đóng góp với VFF, VPF vì mục tiêu chung là sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Nhân dịp này, lãnh đạo VFF và VPF dành rất nhiều thời gian lắng nghe, trao đổi một cách thẳng thắn, cởi mở với các nhà báo xung quanh những vấn đề “nóng” của bóng đá trong nước. Lãnh đạo VFF, VPF và các nhà báo đều có chung một quan điểm: Dù tính chất công việc khác nhau nhưng tất cả đều hướng tới cùng một mục tiêu, đó là vì sự phát triển của bóng Việt Nam.

Trước đó, ngày 15/6, lãnh đạo VFF và VPF đã tổ chức gặp gỡ các nhà báo thể thao khu vực phía Nam, chúc các nhà báo luôn nhiều sức khoẻ để chắc tay bút trong sự nghiệp báo chí và thể thao nước nhà.