Lãnh đạo VFF họp triển khai chỉ đạo của Chính phủ & Bộ VH-TT-DL

Sáng nay (3/6), lãnh đạo LĐBĐVN (VFF)  đã có buổi họp nhằm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Văn hoá – Thể thao & Du Lịch

03/06/2008 00:00:00

Sáng nay (3/6), lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) đã có buổi họp nhằm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Văn hoá – Thể thao & Du Lịch. Đồng thời qua đó, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành các giải đấu và công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu do LĐBĐVN tổ chức.

 

Trưởng Ban truyền thông Nguyễn Lân Trung cho biết, trên cơ sở các văn bản, tài liệu đã có, lãnh đạo LĐBĐVN giao cho BTC giải và Ban truyền thông cùng phối hợp hoàn thiện các báo cáo liên quan để gửi lên Bộ VH-TT-DL trước ngày 5/6/2008 (về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL sau sự cố sân Vinh) và gửi Chính phủ trước ngày 15/6/2008 (về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ báo cáo về toàn bộ các vấn đề liên quan đến tổ chức thi đấu bóng đá trong nước kể từ đầu năm đến nay).

 

Tổ chức 2 Hội nghị trong tháng 6

Theo ông Nguyễn Lân Trung, song song với việc hoàn chỉnh các báo cáo gửi Chính phủ và Bộ VH-TT-DL, LĐBĐVN cũng sẽ gấp rút triển khai các công việc cần thiết nhằm đảm bảo tốt cho công tác tổ chức và điều hành các giải đấu trong nước. Trong đó, trước mắt LĐBĐVN sẽ tiến hành tổ chức 2 cuộc Hội nghị ngay trong tháng 6 này. Đầu tiên là Hội nghị về công tác an ninh an toàn trong công tác tổ chức các trận đấu bóng đá thuộc hệ thống thi đấu quốc gia (dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 6) với sự tham dự của Trưởng, Phó BTC các địa phương, GĐĐH các CLB, đội bóng, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo LĐBĐVN và lãnh đạo các Ban, Ngành liên quan. Tại Hội nghị này, LĐBĐVN sẽ báo cáo về tình hình thực tế trong công tác tổ chức thi đấu tại các địa phương, đặc biệt là công tác an ninh, an toàn, qua đó sẽ có kiến nghị trực tiếp với Bộ Công an xây dựng kế hoạch tập dượt đối với các lực lượng tham gia công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong các trận đấu bóng đá.

 

Tiếp đó, vào cuối tháng 6, tức là trước khi giải VĐQG, HNQG trở lại sau thời gian nghỉ EURO 2008, LĐBĐVN và BTC giải sẽ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đối với các Giám sát, trọng tài nhằm kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại để đảm bảo tốt hơn cho công tác tổ chức các trận đấu tại giai đoạn còn lại của mùa giải.

 

Tiếp tục siết chặt công tác an ninh an toàn

Theo chỉ đạo của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, công tác an ninh an toàn sẽ phải được tiếp tục siết chặt hơn nữa bằng biện pháp mạnh mẽ và cụ thể. Tiếp nối chương trình khảo sát các CLB bóng đá chuyên nghiệp đang được Đoàn công tác LĐBĐVN thực hiện, LĐBĐVN sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với lãnh đạo các địa phương có sân thi đấu để tạo sự phối hợp tốt về mọi mặt trong công tác tổ chức các trận đấu.

 

Bên cạnh đó, LĐBĐVN yêu cầu các BTC sân phải có bản cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo tốt công tác tổ chức trận đấu và công tác an ninh an toàn cho trận đấu. Ngoài ra, trong thời gian tới, LĐBĐVN sẽ tăng cường kiểm tra thực tế của các sân đăng ký tổ chức thi đấu để cùng BTC sân củng cố các điều kiện về tổ chức thi đấu và về an ninh, an toàn.

 

Một điểm đáng lưu ý, trong các lượt trận còn lại của mùa giải, các thành viên Ban chỉ đạo, BTC giải sẽ được phân công trực tiếp xuống các sân để bám sát tình hình và có biện pháp xử lý kịp thời trước các sự cố phát sinh.

 

Công tác Hội Cổ động viên – thành phần quan trọng trong tất cả các trận đấu -cũng sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt. Ngoài việc lên kế hoạch tổ chức Hội nghị Hội CĐV các CLB bóng đá trong cả nước, LĐBĐVN cũng sẽ có công văn gửi Bộ VH-TT-DL và Bộ Nội vụ xin hướng dẫn và ý kiến chỉ đạo cụ thể hơn về các vấn đề liên quan đến tổ chức Hội CĐV để từ đó phối hợp với các các CLB, Hội CĐV xây dựng lộ trình phát triển các Hội CĐV một cách đúng đắn, phù hợp.

 

Chưa có quyết định về vị trí Trưởng BTC giải

Theo thông tin từ Trưởng Ban truyền thông Nguyễn Lân Trung, sau sự cố sân Vinh tại lượt trận 18 vừa qua, ông Dương Nghiệp Khôi đã gửi đơn lên lãnh đạo LĐBĐVN xin thôi không giữ chức Trưởng BTC giải và đã được lãnh đạo LĐBĐVN chấp thuận. Hiện nay, Thường trực LĐBĐVN đang xem xét về người sẽ thay thế ông Dương Nghiệp Khôi vào cương vị này. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ một quyết định chính thức nào. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, muộn nhất là trung tuần tháng 6, LĐBĐVN sẽ công bố danh tính người đáp ứng đủ điều kiện thay ông Dương Nghiệp Khôi điều hành các vòng đấu còn lại của mùa giải.

 

Ngoài ra, ông Nguyễn Lân Trung cũng cho biết, bên cạnh việc tiến hành rà soát, nghiên cứu các văn vản, quy chế, điều lệ…theo đúng chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL, LĐBĐVN sẽ giao cho TTK Trần Quốc Tuấn tổng kết về mô hình hoạt động 2 cấp (Quản lý & Điều hành) của nhiệm kỳ V để đưa ra Hội nghị BCH xin ý kiến đóng góp.