Lãnh đạo VFF cảm ơn FIFA về những hỗ trợ đối với bóng đá Việt Nam

Nhân dịp tham dự Đại hội lần thứ 68 của FIFA được tổ chức tại thủ đô Moscow của nước Nga, lãnh đạo VFF đã gặp gỡ các lãnh đạo của FIFA và cảm ơn FIFA đã có những hỗ trợ rất thiết thực đối với bóng đá Việt Nam.

15/06/2018 20:19:35

Đại diện cho VFF tham dự Đại hội là các ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực, Trần Anh Tú – Ủy viên thường trực BCH.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và Ủy viên thường trực BCH VFF Trần Anh Tú tại Đại hội lần thứ 68 của FIFA

Phát biểu tại Đại hội, đương kim chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các các dự án hỗ trợ cho sự phát triển của các Liên đoàn thành viên, đặc biệt là đối với các Liên đoàn có chương trình, mục tiêu rõ ràng, cụ thể. Việt Nam được biết đến là một trong những Liên đoàn nhận được nhiều sự hỗ trợ của FIFA trong việc đầu tư cải thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện các đội tuyển quốc gia cũng như được lựa chọn tham gia vào các dự án thí điểm về phát triển bóng đá.

PCT thường trực VFF Trần Quốc và Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc kiêm Thường vụ FIFA, Chủ tịch LĐBĐ Đông Á Chung Mong Gyu.

PCT thường trực VFF Trần Quốc Tuấn gặp gỡ Phó chủ tịch AFF và Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bên lề Đại hội.

Bên lề Đại hội, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn và các lãnh đạo VFF đã gặp gỡ đại diện lãnh đạo của FIFA, gửi lời cảm ơn Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã tạo điều kiện để VFF nâng cấp cơ sở vật chất cho Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nhằm phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện các đội tuyển.

Sân cỏ nhân tạo thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN được khoác áo mới nhờ hỗ trợ của FIFA

Đặc biệt, trong chuyến thăm Việt Nam gần đây nhất, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã khẳng định lựa chọn Việt Nam là 1 trong 12 quốc gia trên thế giới và là 1 trong 2 quốc gia của châu Á tham gia dự án thi điểm phát triển bóng đá nữ trẻ, với mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ tăng hiệu quả hoạt động cho các học viện, các trung tâm đào tạo bóng đá nữ. Dự án này của FIFA được Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đánh giá rất cao bởi đây cũng là mảng công tác mà VFF rất quan tâm và đang thực hiện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.