Lãnh đạo LĐBĐVN gặp mặt, động viên ĐT Futsal Việt Nam đầu xuân Canh Tý 2020

Sáng nay (31/01), nhân dịp đầu xuân năm mới, đại diện lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đến thăm, động viên Đội tuyển futsal Việt Nam, hiện đang ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2020. Tham dự buổi gặp mặt có Phó chủ tịch LĐBĐVN Cao Văn Chóng, Ủy viên thường trực BCH kiêm Trưởng ban futsal LĐBĐVN Trần Anh Tú.

Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Cao Văn Chóng động viên toàn đội.

Thay mặt LĐBĐVN, ông Cao Văn Chóng đã gửi lời động viên và chúc mừng năm mới đến toàn thể Đội tuyển futsal Việt Nam nhân dịp Tết đến, xuân về. Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam hy vọng đội tuyển sẽ thể hiện được năng lực của mình để tiếp tục phát huy những thành quả của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế mà mục tiêu trước mắt là thi đấu tốt giành vé dự FIFA Futsal World Cup 2020. Nhân dịp này, Phó chủ tịch Cao Văn Chóng và Ủy viên thường trực Trần Anh Tú đã lì xì cho các thành viên trong đội như một lời chúc may mắn từ truyền thống đẹp đẽ và đầy ý nghĩa của người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến.

Ủy viên Thường trực BCH, Trưởng Ban futsal LĐBĐVN Trần Anh Tú nhắc nhở thầy trò HLV Phạm Minh Giang tập trung tối đa cho mục tiêu World Cup.

Thay mặt toàn đội, HLV trưởng Phạm Minh Giang đã báo cáo lại quá trình chuẩn bị của đội và hứa toàn đội sẽ chơi hết mình tại VCK Futsal châu Á sắp tới. Đội tuyển futsal Việt Nam đã tập trung ở nhà thi đấu Thái Sơn Nam Quận 8 (TP HCM) để chuẩn bị cho VCK châu Á 2020 từ cuối tháng 2. Thời gian chuẩn bị không còn nhiều nên cả đội đã rút ngắn kỳ nghỉ Tết nguyên đán, tập trung trở lại từ mùng 2 Tết.

HLV trưởng Phạm Minh Giang báo cáo với lãnh đạo LĐBĐVN về công tác chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2020 của đội tuyển.

Theo kế hoạch, Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đi tập huấn tại Tây Ban Nha vào ngày 09/02. Sau đó, HLV Phạm Minh Giang sẽ chốt lại danh sách và di chuyển thẳng sang Turkmenistan để tham dự giải vào ngày 19/02.

Lãnh đạo LĐBĐVN “lì xì” đầu xuân cho các thành viên ĐT Futsal Việt Nam.

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM