Lãnh đạo Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch làm việc với Lãnh đạo LĐBĐVN

Sáng nay (3/4), tại Văn phòng Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Danh Thái, Phó Tổng cục trưởng tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cùng đại diện các Vụ chức năng của Bộ đã làm việc với Lãnh đạo LĐBĐVN

03/04/2009 00:00:00

Sáng nay (3/4), tại Văn phòng Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Danh Thái, Phó Tổng cục trưởng tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cùng đại diện các Vụ chức năng của Bộ đã làm việc với Lãnh đạo LĐBĐVN: Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, các Phó Chủ tịch: Dương Vũ Lâm, Vũ Quang Vinh, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, các Phó Tổng thư ký: Dương Nghiệp Khôi, Đỗ Văn Ninh cùng đại diện một số Ban, phòng chức năng của LĐBĐVN.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL làm việc với Lãnh đạo LĐBĐVN. Ảnh Đức Cường

 

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Bộ và Tổng cục đã nghe Lãnh đạo LĐBĐVN báo cáo về tình hình hoạt động của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua và các kế hoạch trọng điểm trong năm 2009.

 

Chuẩn bị Đại hội LĐBĐVN khoá VI, Bộ trưởng lưu ý phải chuẩn bị kế hoạch chi tiết, trong đó báo cáo tổng kết cần phải nhìn thẳng vào các vấn đề đã và chưa làm được. Đặc biệt cần phải tổng kết mô hình hoạt động 2 cấp: Quản lý và Điều hành; các vấn đề chuyên nghiệp hoá CLB.

 

Thời gian tổ chức Đại hội, Bộ trưởng thống nhất sẽ do LĐBĐVN đề xuất (dự kiến vào tháng 9). Về số lượng Uỷ viên BCH, Bộ trưởng nhất trí BĐVN cần phải hoà nhập với quốc tế và dựa vào mô hình các nước đã áp dụng thành công. Số lượng cần phải tính toán hợp lý, nhưng phải chú ý kêu gọi sự tham gia của những nhà quản lý, những người đã kinh qua công tác và có kinh nghiệm trong quản lý bóng đá (như Ban thường vụ hay các Trưởng Ban, Trưởng – Phó các phòng chức năng LĐBĐVN hiện nay), các doanh nhân… Bộ trưởng yêu cầu phải có BCH đủ sức mạnh, đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới. Vừa qua BĐVN đã có 1 số thành tích, nhưng phải cố gắng nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu của người hâm mộ. Để làm được BCH phải vô tư, có tài năng, kinh nghiệm. Để có nhân sự theo yêu cầu phải bàn kỹ, làm sao để có đưa ra được danh sách đề cử có tính thuyết phục cao.

 

Ngoài ra, thành phần khách mời trong nước và quốc tế, hay công tác tuyên truyền tại Đại hội LĐBĐVN khoá VI cũng cần phải có kế hoạch cụ thể…, làm sao để Đại hội đạt được hiệu quả và có tiếng vang.

 

Bộ trưởng cũng gợi ý cần tìm chủ đề cho đại hội như: Hội tụ (hội tụ được chất xám, kinh nghiệm, nhân lực về bóng đá), đoàn kết (để đưa BĐVN phát triển và để làm được cần có văn bản chặt chẽ) và phát triển. 

Đại hội cần hội tụ được chất xám, kinh nghiệm, nhân lực về bóng đá, đoàn kết để đưa BĐVN phát triển

 

Về hai đội tuyển quốc gia nam và nữ. Bộ trưởng đã khen ngợi thành tích mà hai đội đạt được trong năm 2008, đồng thời lưu ý LĐBĐVN cần tiếp tục quan tâm đến bóng đá nữ, kêu gọi được nhiều hơn nữa sự hỗ trợ của xã hội. Năm 2009, mục tiêu số 1 của bóng đá nam và nữ chính là SEA Games, vì vậy cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tăng cường thời gian tập huấn, cọ xát thi đấu.

 

Về hệ thống giải quốc gia, đặc biệt là giải VĐQG, Bộ trưởng lưu ý 2 vấn đề chính: chuyên nghiệp hoá lực lượng trọng tài và hướng các CLB đến 2012 hoàn tất việc chuyển đổi sang mô hình chuyên nghiệp. Bộ trưởng cho rằng các trọng tài hiện nay tâm có thể tốt, nhưng chỉ cần có sai sót sẽ dẫn đến hiểu lầm không đáng có của dư luận, vì vậy lực lượng này cần phải được trao dồi chuyên môn nhiều hơn nữa, đáp ứng được sự kỳ vọng của xã hội.

 

Đối với việc chuyển mô hình CLB bóng đá chuyên nghiệp theo xu hướng phát triển của thế giới, Lãnh đạo LĐBĐVN kiến nghị Bộ hỗ trợ chỉ đạo các địa phương (VFF chỉ đạo các CLB) cần khẩn trương đi theo hướng chuyên nghiệp.

 

Một vấn đề nữa của bóng đá cũng được Bộ trưởng lưu ý, đó là đạo đức cầu thủ. Bộ trưởng nhấn mạnh, hiện nay từ LĐBĐVN đến CLB đã coi trọng, nhưng phải tiếp tục chú trọng hơn nữa, để không xảy ra những việc phản ứng trọng tài hay có hành vi thô bạo…

 

Nằm trong kế hoạch chào mừng 1000 năm Thăng Long, dự kiến sẽ có giải bóng đá quốc tế Cúp Thăng Long và Bộ trưởng giao cho LĐBĐVN xây dựng kế hoạch cụ thể. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ cùng UBND thành phố Hà Nội thống nhất phương án tổ chức sự kiện, tránh sự chồng chéo. Về kinh phí tổ chức giải, sẽ huy động từ xã hội.

Nguồn: VFF