Lãnh đạo AFC: 'Bóng đá Việt Nam là tấm gương phát triển cho cả châu Á'

Bộ trưởng Thể thao UAE – Phó BTC Asian Cup 2019 và là thường vụ AFC, ông Mohammad Khalfan Al Romaithi khẳng định với Thanh Niên, Việt Nam đang là tấm gương phát triển bóng đá trẻ cho cả châu Á.

13/02/2019 10:29:46

* Xin chào ngài, chúc mừng Asian Cup 2019 đã diễn ra thành công và đầy cảm xúc. Nhìn lại giải đấu tuyệt vời này, ông có đánh giá thế nào?

Chúng tôi rất vinh dự nhận được sự chấp thuận của AFC tổ chức Asian Cup. Những bằng chứng của AFC rằng UAE là sự lựa chọn đúng đắn để tổ chức giải với quy mô mở rộng thục sự là niềm tự hào cho chúng tôi.

Việc mở rộng quy mô Asian Cup 2019 lên 24 đội đã chứng minh là một bước thành công cho bóng đá châu Á. Chúng ta đã chứng kiến một số màn trình diễn tuyệt vời của các đội nhỏ hơn và rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời trên sân. Chúng tôi mong muốn được đưa vào nhiều hơn nữa các hiệp hội thành viên trong các giải đấu tương lai.

Cá nhân tôi rất vui vì đội tuyển UAE đã thể hiện sự tiến bộ. Nhưng tôi thành thật tin rằng tất cả các đội bóng và người hâm mộ theo dõi, trong các sân vận động hoặc trên toàn thế giới, đã tận hưởng một giải đấu với tinh thần ganh đua tuyệt vời.

Các sân bóng ở UAE đã được tân trang lại để bảo đảm người hâm mộ có trải nghiệm tốt nhất có thể. Chúng tôi đã nhận được những phản hồi tuyệt vời từ họ. Hoạt động hậu cần của giải đấu đã diễn ra cực kỳ suôn sẻ.

* Việt Nam đã vào đến tứ kết và thua sít sao Nhật Bản từ 1 bàn thua từ chấm 11m. Ông có bất ngờ về điều này? Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của Việt Nam ở Asian Cup 2019 và dự đoán ra sao về tương lai bóng đá Việt Nam?

Việt Nam đã tạo ra ra vài trong số những khoảnh khắc hấp dẫn nhất Asian Cup 2019. Các bạn nhanh chóng trở thành đội bóng được quan tâm hàng đầu. Những màn trình diễn đầy cảm hứng của “Các Chiến Binh Rồng Vàng” là một minh chứng cho những gì bóng đá châu Á có thể đem lại.

Thật tuyệt vời khi thấy một đội trẻ như vậy mang lại kết quả tuyệt vời trên sân cỏ. Thông qua giải đấu này, Việt Nam trở thành hình mẫu chứng minh đầu tư cho các tài năng trẻ có thể đem đến hiệu quả như thế nào.

Chúng ta cần tập trung nhiều hơn vào bóng đá trẻ trên khắp châu Á và cung cấp cho những tài năng trẻ đó những công cụ và cơ hội công bằng để thành công và chứng tỏ bản thân trong thế giới bóng đá. Chỉ có thế thì bóng đá Á châu mới thực sự đạt được tiềm năng đầy đủ của mình.

* Thật thú vị. Vậy liệu theo kinh nghiêm của mình, ông thấy cần phải làm gì để phát triển bóng đá Việt Nam?

Nhu cầu của bóng đá Việt Nam không giống phần còn lại của cả lục địa. Các bạn cần tập trung vào các chương trình cơ sở và tạo ra nhiều cơ hội để tăng tính cạnh tranh cho cho các đội bóng.

Các chương trình cấp cơ sở là nền tảng phát triển tài năng – cả nam lẫn nữ – để mang đến cho chúng ta những màn trình diễn xuất sắc mà chúng ta mong mỏi trên sân bóng. Thực hiện các chương trình cơ sở mở rộng đến mọi thành phố, thị trấn và làng xã là điểm khởi đầu cho thành công trong tương lai.

Chúng ta phải cung cấp cho các đội bóng khắp châu Á nhiều cơ hội hơn để chơi các trận bóng đá cấp cao vì cách tốt nhất để phát triển trong bóng đá là thông qua kinh nghiệm thực tiễn trên sân cỏ.

Trong quá khứ, rất nhiều đội không đủ kinh nghiệm trận mạc. AFC đã thực hiện một bước tiến tuyệt vời bằng cách mở rộng Asian Cup, giúp nhiều đội bóng có cơ hội vượt qua vòng loại và tranh tài trên sân khấu lớn nhất châu Á. Bây giờ chúng tôi sẽ phải xem xét nhiều cách hơn để có thêm nhiều đội bóng đang phát triển tham gia vào các trận đấu có tính cạnh tranh như vậy.

* Ông có thể vui lòng chia sẻ về sự hợp tác trong bóng đá giữa Việt Nam và UAE? Liệu UAE có sẵn sàng hỗ trợ cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai?

Chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ thực sự tuyệt vời với Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, người đã thực hiện vai trò trưởng đoàn điều hành của AFC tại Abu Dhabi suốt Asian Cup 2019 rất hiệu quả và thành công.

Cả 2 bên đã cùng song hành với nhau với sự thấu hiểu tuyệt vời cả về tầm nhìn lẫn mục tiêu của 2 nước về sự phát triển bóng đá.

Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý về một điều, đó là mong muốn của chúng ta để thấy bóng đá châu Á phát triển và trở thành nền bóng đá tốt nhất trên thế giới. Mọi thứ chúng ta làm nên xuất phát từ tầm nhìn đó.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các anh em châu Á của mình. Cho dù đó là trong thế giới bóng đá hay trên bất kỳ mặt trận nào khác.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác để thực hiện các kế hoạch phát triển được tổ chức tốt, được đề xuất từ bất kỳ hiệp hội thành viên nào. Chúng tôi sẽ mở rộng cách tiếp cận chào đón đến Việt Nam.

Ông Mohammed Al-Romaithi luôn đi đầu trong các phát triển thể thao của khu vực và châu lục, đặc biệt là trong 12 tháng qua, nơi UAE đã chứng kiến một trong những năm thể thao vĩ đại nhất của mình với các giải đấu như: Abu Dhabi Grand Prix, ADNOC Abu Dhabi Marathon, World Cup các CLB 2018, Giải vô địch quần vợt thế giới Mubadala và Asian Cup 2019.

Đặc biệt, ông đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đem tất cả các sự kiện lớn hàng đầu đến UAE như HSBC Abu Dhabi Golf Championship, UAE Tour, World Triathlon Abu Dhabi, Thế vận hội đặc biệt 2019.

 

Nguồn: thanhnien.vn