Kiên quyết loại trừ nạn Hooligan ra khỏi đời sống bóng đá Việt Nam

Chiều nay (26/5),  BTC giải đã có cuộc họp khẩn để báo cáo lãnh đạo LĐBĐVN, báo cáo Ban chỉ đạo giải về tình hình trận đấu và sự…

26/05/2008 00:00:00

Chiều nay (26/5),  BTC giải đã có cuộc họp khẩn để báo cáo lãnh đạo LĐBĐVN, báo cáo Ban chỉ đạo giải về tình hình trận đấu và sự cố trên sân Vinh tại vòng 18 giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008 diễn ra chiều qua. Ngay sau cuộc họp, Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi và Trưởng Ban truyền thông Nguyễn Lân Trung đã gặp gỡ báo chí để trao đổi về tất cả các vấn đề liên quan đến vụ việc sân Vinh, thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của BTC giải, trách nhiệm của BTC địa phương cho đến công tác phối hợp giữa các bên liên quan trong công tác tổ chức và đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và  sau trận đấu giữa TCDK SLNA – XM Hải Phòng.

Quang cảnh  buổi gặp gỡ và trao đổi với báo chí

 

Đại diện cho Ban chỉ đạo giải, ông Nguyễn Lân Trung đã phân tích và làm rõ 2 vấn đề: Nguyên nhân dẫn đến bạo loạn trên sân Vinh và tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên đường phố Vinh khiến 1 CĐV Nghệ An thiệt mạng.

 

Về sự cố trên Vinh, ông Nguyễn Lân Trung và Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi cho biết, trên thực tế, trước tất cả các trận đấu, BTC giải đều yêu cầu BTC địa phương phải đặt công tác an ninh, an toàn lên hàng đầu. Điều này đã được thể hiện ngay tại cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu bởi bản thân BTC sân Vinh cũng đã sớm nhìn nhận đây là một trận cầu nóng và chủ động phối hợp với cơ quan công an địa phương lên các phương án chi tiết nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, đồng thời thực hiện đúng các yêu cầu của giám sát trận đấu như bố trí khu vực dành riêng cho CĐV Hải Phòng, tăng cường cảnh sát bảo vệ trên khán đài và dưới đường pist…

 

Mặc dù vậy, tuy lực lượng đông nhưng việc không lường trước được khả năng CĐV có thể ném gạch đá từ ngoài khán đài C vào trong sân nên không bố trí lực lượng bảo vệ phía ngoài và sự thiếu hiệu quả của phương pháp bảo vệ an ninh, an toàn trong sân của lực lượng làm nhiệm vụ đã khiến tình thế sau đó trở nên nghiêm trọng hơn và vượt khỏi tầm kiểm soát, gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Lân Trung cũng chỉ rõ, trong sự cố sân Vinh, với việc CĐV đội nhà tham gia vào cuộc ẩu đả, CLB XM Hải Phòng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.

 

Về sự việc một CĐV Nghệ An thiệt mạng do bị tai nạn giao thông sau trận đấu, ông Nguyễn Lân Trung cho biết, hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra và chưa có kết luận chính thức nào. Tuy nhiên, đây là một sự cố đau lòng và LĐBĐVN xin chân thành chia sẻ nỗi đau mất mát đối với gia đình nạn nhân và  xin lỗi khán giả hâm mộ bóng đá trên cả nước. Ông Nguyễn Lân Trung cũng cho biết, sáng nay, ông Hồ Văn Chiêm – Uỷ viên BCH LĐBĐVN – đã đại diện LĐBĐVN tới thắp hương và phúng viếng người xấu số.

 

Ông Nguyễn Lân Trung nhấn mạnh: “Vụ ẩu đả trên sân Vinh giữa CĐV Nghệ An và CĐV Hải Phòng là một sự việc rất đáng tiếc và gây ra sự quan ngại lớn đối với xã hội. Hooligan đã thực sự trở thành một vấn nạn và sau sự việc đáng tiếc này, vấn nạn đó cần phải bị loại bỏ ra khỏi đời sống của bóng đá Việt Nam. Để thực hiện được điều này rất cần có sự quan tâm của toàn xã hội, có phối hợp đồng bộ và chặt chẽ  từ mọi phía: BTC giải, các cấp chính quyền, BTC địa phương, công luận báo chí cho đến từng đội bóng, từng cầu thủ, từng cổ động viên và từng người dân. Về phần mình, sau sự cố đáng tiếc này, BTC giải đã báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Thường trực LĐBĐVN, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến bạo loạn để từ đó có phương án xử lý kiên quyết, nghiêm khắc đối với tổ chức, cá nhân liên quan. LĐBĐVN và BTC giải sẽ kiên quyết hành động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý triệt để, nghiêm khắc với các đối tượng liên quan để không để xảy ra sự việc đáng tiếc này thêm một lần nữa”.

 

Sáng thứ tư tới (28/5), BTC giải sẽ họp với BTC sân Vinh và đại diện lãnh đạo CLB TCDK SLNA, CLB XM Hải Phòng xoay quanh sự cố bạo loạn trên sân Vinh và báo cáo kết quả với Ban kỷ luật. Được biết, để phòng ngừa các sự việc xấu có thể xảy ra, sân Vinh sẽ không được quyền tổ chức các trận đấu thuộc giải U15 QG, vòng bảng giải U17 QG và VCK giải U21 QG 2008 diễn ra trong thời gian tới.