Khai mạc khoá học Futuro III tại Việt Nam

Sáng nay (5/5) tại khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội đã diễn ra lễ khai giảng khoá học Futuro III dành cho các giảng viên Huấn luyện và các giảng viên…

05/05/2008 00:00:00

Sáng nay (5/5) tại khách sạn Bảo Sơn Hà Nội đã diễn ra lễ khai giảng khoá học Futuro III dành cho các giảng viên Huấn luyện và các giảng viên Trọng tài FIFA khu vực Đông Nam Á và Australia do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) tổ chức.

Quang cảnh khai mạc khoá học Futuro III

Tới dự lễ khai giảng khoá học có ông Scot o Doneil và John Winsor – đại diện văn phòng phát triển FIFA tại Kuala Lumper, đại diện lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC). Về phía Việt Nam có ông Nguyễn Văn Quân – đại diện lãnh đạo Tổng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, ông Vũ Quang Vinh – Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông VFF, ông Trần Quốc Tuấn – Tổng thư ký VFF, ông Đỗ Văn Ninh – Phó Tổng thư ký phụ trách tài chính VFF và ông Lê Hoài Anh – Chánh văn phòng VFF cùng các giảng viên huấn luyện và giảng viên trọng tài tham dự khoá học.

Phát biểu tại lễ khai mạc, thay mặt lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Vũ Quang Vinh chân thành cảm ơn Liên đoàn bóng đá quốc tế và Liên đoàn bóng đá Châu Á đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Liên đoàn bóng đá Việt Nam đăng cai khoá học.

Phó Chủ tịch Phụ trách truyền thông VFF Vũ Quang Vinh phát biểu tại khoá học.

Với tinh thần đó, ông Vũ Quang Vinh mong muốn các giảng viên huấn luyện và giảng viên trọng tài tham dự thành xuất sắc khoá học và vận dụng được các kiến thức đã học vào thực tiễn góp phần nhỏ bé của mình vào quá trình phát triển bóng đá của từng quốc gia nói riêng và đồng thời đưa nền bóng đá Châu Á vươn lên tầm cao mới.

Cũng tại khoá học, ông Scot o Doneil – đại diện văn phòng phát triển FIFA nhấn mạnh: “ Khoá học này cực kỳ hưu ích cho các giảng viên, huấn luyện viên trọng tài bởi lẽ được các giảng viên của Liên đoàn bóng đá quốc tế trực tiếp giảng dạy. Sau khoá học này, các giảng viên huấn luyện và các giảng viên trọng tài ở khu vực Đông Nam Á và Australia sẽ được FIFA cấp chứng chỉ để trở thành giảng viên chính thức của AFC và FIFA”

Tuy nhiên, vấn đề chính của khoá học là các giảng viên huấn luyện và giảng viên trọng tài sẽ được trang bị các kỹ năng cơ bản, đủ điều kiện vận hành các giải đấu đỉnh cao, từ đó giúp họ có cái nhìn nhiều chiều, tổng thể về mối quan hệ giữa bóng đá và cuộc sống, mối quan hệ giữa các thành viên trong bộ máy điều hành bóng đá ở mỗi quốc gia. Giảng viên John Winsor còn nhấn mạnh đến yếu tố con người trong quá trình xây dựng, phát triển của mỗi liên đoàn bóng đá thành viên, vai trò giữa huấn luyện viên và trọng tài, vai trò giữa trọng tài và báo giới.

Buổi chiều, đại diện FIFA, AFC và các giảng viên huấn luyện, giảng viên trọng tài tham dự khoá học sẽ dự khán trận đấu khai mạc giải U19 Quốc tế Báo Thể Thao Việt Nam Cup Number One 2008 giữa U19 Việt Nam gặp U19 Malaysia.