Khai mạc Hội nghị tổng kết các giải quốc gia 2007

Sáng 7/10, tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Hội nghị tổng kết các giải quốc gia 2007 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, lãnh đạo LĐBĐVN, thành viên BTC các giải quốc…

07/10/2007 00:00:00

(VFF) Sáng 7/10, tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Hội nghị tổng kết các giải quốc gia 2007 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, lãnh đạo LĐBĐVN, thành viên BTC các giải quốc gia mùa bóng 2007, đại diện CLB, đại diện trọng tài, đại diện các Nhà tài trợ, các đại biểu, khách mời cùng đông đảo phóng viên đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình chuyên về thể thao trong nước.

Phó Tổng thư kí VFF Dương Nghiệp Khôi trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết. Ảnh: VFF

Tại Hội nghị, Phó Tổng thư ký- Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi đã trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết mùa giải 2007 của ba giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu cấp CLB của bóng đá Việt Nam là Giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2007, giải HNQG Alphanam/Fuji 2007 và Cúp QG Vinakansai Cement 2007, trong đó nêu bật những thành công, ưu điểm cũng như những tồn tại, bất cập cần phải được nhìn nhận một cách thẳng thắn, khách quan, trung thực để từ đó có thể khắc phục giải quyết triệt để, hướng tới một mùa giải mới thành công hơn.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch kiêm Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trao giải Ba cho đại diện CLB HAGL. Ảnh: VFF

Phó Tổng thư ký- Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi nhấn mạnh: Kết thúc mùa giải năm 2007, dù vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục một cách triệt để, nhưng những người làm công tác bóng đá Việt Nam thật sự vui mừng với những tín hiệu lạc quan của bóng đá nước nhà. Ba giải bóng đá đỉnh cao đã và đang ngày càng thu hút được sự quan tâm của các cơ quan, các tập thể và cá nhân trong toàn xã hội. Các trận đấu đã góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá, thể thao của đông đảo quần chúng hâm mộ bóng đá cả nước trên các sân cỏ và qua các phương tiện thông tin đại chúng, tạo môi trường tốt để các cầu thủ thi đấu rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tạo cơ sở cho sự tham dự thành công ở các giải đấu quốc tế trong màu áo ĐTQG và Olympic QG

PCT Vũ Quang Vinh trao giải phong cách cho đại diện CLB P. Bình Định.

Trên thực tế, năm 2007 là năm bận rộn của bóng đá Việt Nam với nhiều sự kiện bóng đá lớn như VCK Asian Cup 2007, vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008⬦Tất cả đã tạo nên sự sôi động đầy màu sắc và cũng mang lại một diện mạo mới cho bóng đá Việt Nam trong sự hoà nhập mạnh mẽ với sự phát triển chung của bóng đá thế giới. Thành công của ĐTQG cũng như Olympic QG trong thời gian qua là một sự ghi nhận rõ nét và cụ thể nhất đối với những tiến của bóng đá Việt Nam, trong đó nền tảng cho sự phát triển đó đến từ chính chất lượng của giải đấu trong nước. Điều này đã nhận được sự đồng tình và ghi nhận của tất cả các đại biểu tham sự Hội nghị. Tuy nhiên, bên cạnh đó, lịch thi đấu dày đặc của các giải quốc tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến đến thời điểm, lịch trình của giải và đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến chính các CLB có nhiều trụ cột thi đấu trong màu áo các ĐT quốc gia. Đây cũng là mối quan tâm lớn nhất của đại diện các CLB tham dự Hội nghị bởi với sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam như giai đoạn hiện nay, trong tương lai việc các cầu thủ phải đối mặt với một lịch trình thi đấu vất vả là điều khó tránh khỏi. Đó tất nhiên là một điều đáng mừng nhưng cũng đặt ra không ít trở ngại đối với các CLB trong quá trình dự giải. Chính vì vậy, dù đều bày tỏ niềm vinh dự khi được sở hữu các tuyển thủ quốc gia trong đội hình, nhưng đại diện các CLB cũng mong muốn rằng, ngay từ bây giờ LĐBĐVN và các CLB cần phải có sự thông tin và phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm đảm bảo tốt nhất trong phạm vi có thể tính cân bằng giữa quyền lợi của CLB và nghĩa vụ cống hiến cho màu áo của quốc gia.

Một vấn đề khác cũng nhận được rất nhiều ý kiến chia sẻ từ phía đại biểu, đó chính là công tác trọng tài. Đúng như đánh giá của BTC, lực lượng trọng tài dù đã được bổ sung thêm nhưng trọng tài nhiều kinh nghiệm còn thiếu, lực lượng trọng tài nòng cốt chưa đáp ứng đủ số lượng cho mùa giải, hơn nữa số trọng tài trung lập ở địa phương không có đội bóng tham dự các giải rất ít, đôi khi không đảm bảo đủ cho những trận đấu có tính chất căng thẳng và nhiều tranh chấp. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là dù còn một só sai sót về chuyên môn, nhưng đội ngũ trọng tài tại các giải quốc gia 2007 đã làm việc hết mình và trung thực. Đó cũng là cơ sở để chúng ta tin rằng nếu được bồi dưỡng và tích luỹ kinh nghiệm, bóng đá Việt Nam sẽ từng bước sở hữu đội ngũ trọng tài giỏi về chuyên môn và Shồng⬝ về đạo đức trong những mùa giải tới, đúng như lời khẳng định của Phó Chủ tịch Vũ Quang Vinh trong phần kết luận Hội nghị.

PCT Dương Vũ Lâm trao giải CĐV tốt nhất cho đại diện Hội CĐV B. Bình Dương.

Sáng nay (8/10), Hội nghị tiếp tục thảo luận về Dự thảo sửa đổi Quy định kỷ luật, Dự thảo sửa đổi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, đồng thời tiến hành rút kinh nghiệm về các mặt: đăng ký, chuyển nhượng cầu thủ, an ninh, an toàn, kỷ luận, tài chính…đối với các CLB, thông qua kế hoạch thi đấu, phân bổ thời gian thi đấu năm 2008 và cuối cùng là bốc thăm xếp lịch thi đấu mùa bóng 2008.

VFF