Khai mạc giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 2

Giải đã khai mạc sáng 20/12, tại trung tâm thành phố mới tỉnh Bình Dương.

Ông Cao Văn Chóng (ngoài cùng bên phải) – Phó Chủ tịch LĐBĐVN tham dự sự kiện

Đến dự lễ khai mạc có ông Trần Văn Nam – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; ông Kunio Umeda – Cố vấn danh dự của Giải, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản, Hội viên quốc tế liên đoàn bóng đá Nhật Bản; ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch LĐBĐVN; Đại diện đối tác Nhật Bản có ông Warashina Yoshihiro – Trưởng BTC Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13, ông Sakai Youichiro – Đại diện Tokyu Group Nhật Bản tại Việt Nam, thành viên BTC giải. Về phía Tổng công ty Becamex IDC có ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Becamex IDC, ông Nguyễn Hoàn Vũ – Phó Tổng Giám đốc Becamex IDC. Tham dự lễ khai mạc còn có ông Phillippe Troussier – HLV trưởng đội tuyển U19 Quốc gia cùng đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành, đoàn thể, tỉnh Bình Dương, đại diện các đơn vị tài trợ, đại diện các đội bóng tham dự giải, các cơ quan báo chí cũng đến tham dự và đưa tin về giải đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hoàn Vũ – Phó TGĐ Tổng Công ty Becamex IDC nhấn mạnh: “Tiếp nối thành công của lần đầu tiên tổ chức giải vào năm 2018, giải năm nay quy tụ 8 đội tham dự với lứa cầu thủ được đào tạo bài bản từ các trung tâm đào tạo trong và ngoài nước. Việc thường xuyên tổ chức các giải trẻ sẽ giúp các em được cọ sát, rèn luyện kỹ năng, sớm trưởng thành và dần quen với môi trường thi đấu quốc tế. Với sự ủng hộ từ chính quyền, và sự đồng lòng hỗ trợ đến từ các doanh nghiệp, tôi tin tưởng rằng, các cầu thủ trẻ ngày hôm nay sẽ sớm trở thành trụ cột cho bóng đá Việt Nam nói riêng và các nước bạn nói chung trong tương lai không xa”.

Với vai trò là trưởng ban tổ chức giải, trong phần phát biểu của mình, ông Warashina Yoshihiro đã gửi lời chúc mừng hai đội tuyển bóng đá nữ và nam Việt Nam xuất sắc đạt Huy chương Vàng tại SEA Games 30. “Tôi rất vui mừng trước thành công của các đội tuyển Việt Nam trên đấu trường quốc tế và hy vọng Việt Nam sẽ giành quyền tham gia Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Tháng 12 năm ngoái, Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U-13 Việt Nam-Nhật Bản lần thứ nhất đã được tổ chức thành công tốt đẹp, và năm nay, giải lần 2 tiếp tục tổ chức tại Bình Dương. Tôi hy vọng giải đấu này sẽ là cơ hội để các cầu thủ có khát khao trở thành thế hệ tuyển thủ xuất sắc, góp phần vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tôi cũng hy vọng, trong tương lai, các cầu thủ tham gia giải đấu lần này sẽ trở thành những tuyển thủ đại diện cho cả hai nước để thi đấu trên đấu trường quốc tế” – ông Warashina Yoshihiro phát biểu.

Ông Trần Văn Nam (bên phải) – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương bắt tay HLV Philippe Troussier

Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản (lần thứ 2) do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex IDC, CLB Becamex Bình Dương, CLB Kawasaki Frontale và công ty Becamex Tokyu cùng nhau phối hợp tổ chức, nhằm tạo sân chơi, cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các cầu thủ trẻ đến từ hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.

Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản (lần thứ 2) có sự tham dự của 4 đội bóng trẻ đến từ Nhật Bản: CLB Kawasaki Frontale, CLB Tokyu S Reyes, CLB Júbilo Iwata, CLB Gamba Osaka và 4 đội bóng trẻ của Việt Nam gồm CLB Becamex Bình Dương, CLB Hà Nội, CLB SHB Đà Nẵng và CLB PVF. 8 đội được chia vào 2 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Hai đội Nhất, Nhì của hai bảng vào bán kết; hai đội thắng tranh hạng Nhất – Nhì, hai đội thua tranh hạng Ba – Tư; hai đội xếp thứ 3 và thứ 4 của mỗi bảng đấu chéo để chọn hai đội thắng thi đấu xếp hạng Năm- Sáu, hai đội thua thi đấu xác định vị trí Bảy- Tám.