Khai mạc chương trình tập huấn rút kinh nghiệm công tác giám sát, trọng tài giữa mùa các Giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020

Chiều nay (6/9), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra lễ khai mạc chương trình tập huấn rút kinh nghiệm công tác giám sát trọng tài và trọng tài giữa mùa các Giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020.

06/09/2020 15:45:49

Lãnh đạo LĐBĐVN, Công ty VPF, Ban trọng tài LĐBĐVN tham dự lễ khai mạc chương trình tập huấn rút kinh nghiệm công tác giám sát, trọng tài giữa mùa giải các giải BĐCN quốc gia 2020.

Tham dự, về phía đại diện lãnh đạo LĐBĐVN có ông Trần Anh Tú – Ủy viên Thường trực BCH LĐBĐVN, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN, ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN. Về phía đại diện lãnh đạo Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) có ông Nguyễn Trọng Hoài – Phó Tổng giám đốc Công ty VPF, Trưởng Ban điều hành các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020. Về phía đại diện Ban trọng tài LĐBĐVN có ông Dương Văn Hiền – Trưởng Ban, ông Võ Minh Trí – Phó Trưởng ban, các thành viên trong Ban Trọng tài, Ban Điều hành Giải, các giảng viên trọng tài, cùng đông đủ 41 trọng tài, trợ lý trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp tham dự chương trình tập huấn đợt 1, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 6/9 đến 9/9.

Khác với các năm trước, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kế hoạch tổ chức tập huấn được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, nhằm hạn chế tối thiểu những rủi ro, đảm bảo thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới. Theo đó, sau khi kết thúc chương trình tập huấn đợt 1 nói trên, chương trình tập huấn đợt 2 sẽ được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 19/9 đến 23/9. Cả hai đợt tập huấn đều có chung các nội dung đã được Ban trọng tài LĐBĐVN thông qua. Trong đó, bên cạnh bài kiểm tra bắt buộc về thể lực, các trọng tài cũng sẽ phải trải qua các bài kiểm tra về Luật thi đấu 2020/2021, đồng thời tham gia thảo luận, rút kinh nghiệm về công tác điều hành các trận đấu.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chương trình tập huấn rút kinh nghiệm công tác giám sát, trọng tài giữa mùa giải năm nay được tổ chức làm 2 đợt. Đợt 1 tại Hà Nội và đợt 2 tại TP.HCM.

Một nét mới là các trọng tài, trợ lý trọng tài sẽ được tăng cường rút kinh nghiệm thông qua các tình huống giả định về việt vị, phối hợp, các tình huống phân tích lỗi… được thực hiện ngay trên sân cỏ, thay vì chỉ phân tích qua video. Chỉ có các trọng tài, trợ lý trọng tài đạt tiêu chuẩn thông qua các bài kiểm tra, đánh giá mới được tham gia làm nhiệm vụ tại các giai đoạn 2 các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020.

Đại diện lãnh đạo LĐBĐVN phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trần Anh Tú – Ủy viên Thường trực BCH LĐBĐVN đã thẳng thắn đề cập đến các hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong công tác giám sát, trọng tài giai đoạn vừa qua, đặc biệt là các sai sót về nhận định và xử lý lỗi liên quan đến phạt đền, bàn thắng.., gây ảnh hưởng đến kết quả các trận đấu. Bên cạnh đó, tình trạng trọng tài chưa thực sự nghiêm khắc với hành vi phi thể thao, phạm lỗi nghiêm trọng hoặc lỗi chơi thô bạo của một số cầu thủ, sử dụng thẻ phạt chưa phù hợp với mức độ phạm lỗi của cầu thủ cũng xảy ra khá nhiều.

Ông Trần Anh Tú – Ủy viên Thường trực BCH LĐBĐVN – phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trên cơ sở những đánh giá, dự báo về tính chất quan trọng của các trận đấu trong giai đoạn còn lại của mùa giải, ông Trần Anh Tú yêu cầu chương trình tập huấn cần có đánh giá cụ thể những sai sót, đặc biệt những sai sót có tính chất hệ thống, tìm ra nguyên nhân cơ bản để cùng rút kinh nghiệm và thống nhất biện pháp xử lý khắc phục phù hợp, hiệu quả, hạn chế tối đa việc tái diễn những sai sót gây ảnh hưởng đến kết quả chuyên môn các trận đấu. “Thường trực BCH LĐBĐVN đề nghị Ban trọng tài cần có các biện pháp kiểm soát một cách chặt chẽ quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng Giám sát trọng tài, trọng tài và trợ lý trọng tài; đánh giá, dự báo chính xác về tính chất các trận đấu để đề xuất bổ nhiệm các Giám sát, trọng tài đủ khả năng, kinh nghiệm làm nhiệm vụ, nhất là những trận đấu có tính chất tranh đua cao; đồng thời xử lý nghiêm khắc những trọng tài vi phạm nghiêm trọng, có biểu hiện về tư tưởng, không phân công những trọng tài không đủ năng lực về chuyên môn, thể lực không đảm bảo”, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN, Trưởng Ban tổ chức chương trình tập huấn.

Thay mặt Ban tổ chức chương trình tập huấn, Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh cảm ơn các ý kiến phát biểu chỉ đạo hết sức sâu sát, cụ thể của Thường trực BCH LĐBĐVN đối với chương trình tập huấn rút kinh nghiệm công tác giám sát, trọng tài giữa mùa giải các giải chuyên nghiệp quốc gia 2020, đồng thời khẳng định sẽ cùng với các thành viên trong Ban tổ chức lớp tập huấn tập trung và chủ động, tích cực và khẩn trương thực hiện tốt những giải pháp, biện pháp cụ thể để đảm bảo việc tập huấn rút kinh nghiệm công tác giám sát, trọng tài được thành công, hiệu quả, từ đó tạo ra những điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng cho công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia trong giai đoạn còn lại của mùa giải năm nay, cũng như hướng tới mùa giải mới 2021.

Chiều nay (6/9), các trọng tài, trợ lý trọng tài sẽ tham gia kiểm tra thể lực.

Chiều nay, toàn bộ các trọng tài và trợ lý trọng tài tham dự tập huấn giữa mùa giải đợt 1 sẽ tham gia kể tra thể lực. Đây là bài kiểm tra đầu tiên và cũng là bài kiểm tra bắt buộc các trọng tài, trợ lý trọng tài phải đạt được các yêu cầu, chỉ số về thể lực theo qui định của FIFA. Trọng tài nào không vượt qua được kiểm tra thể lực sẽ không có cơ hội tham gia điều hành các trận đấu trong giai đoạn còn lại của mùa giải năm nay.

Các giảng viên trọng tài, trọng tài, trợ lý trọng tài chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo LĐBĐVN, Ban trọng tài LĐBĐVN và Công ty VPF: