Khai giảng Lớp tập huấn trọng tài giải bóng đá nữ VĐQG Austdoor Cúp 2009

Sáng nay (19/3), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Lễ khai giảng Lớp tập huấn trọng tài giải bóng đá nữ VĐQG Austdoor Cúp 2009.

19/03/2009 00:00:00

Sáng nay (19/3), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Lễ khai giảng Lớp tập huấn trọng tài giải bóng đá nữ VĐQG Austdoor Cúp 2009.

Quang cảnh Lễ khai giảng lớp tập huấn trọng tài giải bóng đá nữ VĐQG Austdoor Cúp 2009


Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN chúc các trọng tài nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhấn mạnh: “Trong những năm qua, lực lượng trọng tài nữ đã có sự phát triển và lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đó là những tín hiệu tốt đối với quá trình phát triển của bóng đá nữ nước nhà”. Tuy nhiên, với trách nhiệm là những người “cầm cân, nảy mực” trên sân cỏ, Phó Tổng thư ký hy vọng bên cạnh sức trẻ của mình, các trọng tài nữ sẽ luôn trau dồi kinh nghiệm, kiến thức, phát huy tối đa khả năng, giảm thiểu các sai sót trong quá trình điều hành giải, tạo được niềm tin và động lực cho các đội thi đấu. “Thành công trong công tác trọng tài chính là một phần lớn trong thành công của giải đấu” – Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi nhấn mạnh.

Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi phát biểu tại lễ khai giảng

Ông Bùi Như Đức – Uỷ viên trọng tài Quốc gia, giảng viên của lớp tập huấn cũng chia sẽ kinh nghiệm đối với các trọng tài nữ: “Năm nay, các trọng tài nữ có lớp tập huấn riêng. Đây là sự quan tâm rất lớn đối với bóng đá nữ của LĐBĐVN. Làm trọng tài đã khó, nhưng nữ trọng tài còn vất vả và hy sinh rất lớn, vì vậy trong những năm gần đây LĐBĐVN đã chú ý đến khâu đào tạo, chăm lo đến đời sống tinh thần của các trọng tài nữ. Mục tiêu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Hội đồng trọng tài là từ năm 2010, giải VĐQG nữ sẽ do các trọng tài nữ điều hành. Ngoài ra, do mỗi năm chỉ có giải VĐQG nữ nên các trọng tài nữ không có nhiều điều kiện làm nhiệm vụ nên các trọng tài nữ sẽ được phân công điều hành tại các giải trẻ như U11, U13 và U15 để có điều kiện nâng cao tay nghề. Không chỉ vậy, chế độ đãi ngộ với các trọng tài nữ cũng rất được LĐBĐVN chú trọng khi mức thu nhập bằng trọng tài điều hành giải hạng Nhất quốc gia”.

Các trọng tài, trợ lý trọng tài nữ tham gia điều hành giải sẽ nhận được đãi ngộ và hậu thuẫn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.


Lớp tập huấn trọng tài giải bóng đá nữ VĐQG 2009 diễn ra từ ngày 19 đến 21/03/2009 với sự tham dự của 23 nữ trọng tài và trợ lý trọng tài trên cả nước. Tham gia giảng dạy gồm: ông Bùi Như Đức – Uỷ viên Hội đồng trọng tài Quốc gia, ông Đoàn Phú Tấn và ông Nguyễn Tấn Hiền (trợ giảng).

Trong 3 ngày tham gia lớp tập huấn, các nữ trọng tài sẽ được các giảng viên trang bị những kiến thức và kinh nghiệm về công việc được phân công. Xen kẽ sẽ là các buổi thực hành trên sân cỏ. Theo kế hoạch, sáng mai (20/3), các nữ trọng tài sẽ kiểm tra thể lực. Kết thúc khoá học, những trọng tài và trợ lý trọng tài đạt yêu cầu về chuyên môn sẽ được phân công nhiệm vụ tại giải VĐQG Austdoor Cup 2009, giải sẽ diễn ra từ ngày 24/3 đến ngày 6/5/2009.

Tham gia làm nhiệm vụ tại giải nữ VĐQG Austdoor Cúp 2009 ngoài 23 nữ trọng tài sẽ có thêm 2 nam trọng tài. Trong số 23 nữ trọng tài có 7 nữ trọng tài chính (có 2 trọng tài cấp FIFA là Mai Hoàng Trang và Công Thị Dung) và 16 nữ trợ lý trọng tài (có 2 trợ lý FIFA là Kiều Thị Thuý và Lê Thị Hoa).