Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam/nữ và futsal nam/nữ SEA Games 31

Sáng ngày 6/4, Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho các môn bóng đá nam/nữ và futsal nam/nữ SEA Games 31 đã diễn ra tại khách sạn Hyatt Regency West Hanoi.

Tới dự, về phía đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT-DL có ông Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, về phía đại diện lãnh đạo Tổng cục TDTT có ông Ngô Ích Quân – Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II; Về phía lãnh đạo LĐBĐVN có ông Trần Quốc Tuấn – Quyền Chủ tịch LĐBĐVN, ông Lê Văn Thành – Phó Chủ tịch LĐBĐVN, ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch LĐBĐVN, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN. Cùng tới dự và chứng kiến lễ bốc thăm còn có đại diện Ủy ban Oympic Thái Lan, các thành viên BTC SEA Games 31, ông Park Hang-seo- HLV trưởng ĐTQG & U23 QG Việt Nam, ông Mai Đức Chung – HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam, cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương, Đỗ Thị Ngọc Châm, đại diện các Nhà tài trợ SEA Games 31, và đông đảo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí. Buổi lễ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông của SEA Games 31, với sự tham dự trực tuyến của đại diện AFC, AFF và đại diện các quốc gia tham dự SEA Games 31.

HLV Park Hang-seo và HLV Mai Đức Chung.

Cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương được mời bốc thăm chia bảng bóng đá Nam SEA Games 31. Theo đó, lá thăm may rủi đưa U23 Việt Nam vào bảng A cùng với Indonesia, Philippines, Myanmar và Timor Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào.

Đây có thể xem là bảng đấu tương đối “khó nhằn” với U23 Việt Nam. Theo nhận định của giới chuyên môn, đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam ở bảng A sẽ là Indonesia. Dưới sự chèo lái của HLV Shin Tae Yong, U23 Indonesia đã cho thấy sự thay đổi tích cực trong thời gian qua. Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 31 sắp tới của Indonesia phần lớn góp mặt trong chiến tích lọt vào chung kết AFF Cup 2020 vừa qua. Đội bóng xứ Vạn đảo đặt quyết tâm sẽ giành HCV SEA Games năm nay tại Việt Nam.

Quyền Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn trao đổi thông tin với HLV Park Hang-seo tại buổi lễ.

3 đối thủ còn lại ở trong bảng mà U23 Việt Nam cũng không thể xem thường là Philippines, Myanmar và Timor Leste. Myanmar từng gây ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam trong các kỳ SEA Games. Gần nhất, Myanmar cũng khiến U23 Việt Nam phải rất vất vả mới có chiến thắng khi hai đội gặp nhau ở vòng loại U23 châu Á. Trong khi đó, Philippines cũng đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc thời gian qua. Nếu chủ quan, đội quân của HLV Park Hang Seo sẽ phải trả giá. Một đối thủ khác U23 Việt Nam cũng cần phải dè chừng là Timor Leste. Đội bóng này cũng mới gây ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam trong trận bán kết giải U23 Đông Nam Á vừa qua.

Ở bảng B, U23 Thái Lan có vẻ dễ thở hơn đôi chút khi chỉ chạm trán các đối thủ “vừa tầm” như Singapore, Malaysia, Campuchia và Lào.

Về thể thức, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn 02 đội có thành tích tốt nhất tại hai bảng vào thi đấu Bán kết, Chung kết và tranh huy chương Đồng.

Cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương bốc thăm môn bóng đá nam.

Ở môn bóng đá nữ có tổng cộng 8 đội tham dự. Theo kết quả bốc thăm, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Philippines, Indonesia và Campuchia. Bảng B gồm: Thái Lan, Singapore, Myanmar và Lào.  Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn 02 đội có thành tích tốt nhất tại hai bảng vào thi đấu Bán kết, Chung kết và tranh huy chương Đồng.

Cựu tuyển thủ nữ Đỗ Thị Ngọc Châm bốc thăm môn bóng đá nữ.

Môn futsal nam và nữ đều có 5 đội tham dự gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội đá vòng tròn một lượt, chọn đội nhất bảng giành HCV. Thái Lan đang nắm giữ cả hai HCV môn này ở lần tổ chức gần nhất năm 2017.

Môn bóng đá nam khởi tranh từ ngày 6/5, trong đó Bảng A thi đấu ở SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). Bảng B thi đấu ở SVĐ Thiên Trường (Nam Định). Hai khung giờ thi đấu cũng đã được xác định là 16h00 (trận 1) và 19h00 (trận 2).

Môn bóng đá nữ sẽ diễn ra từ ngày 9/5 đến 21/5. SVĐ Cẩm Phả – Quảng Ninh là địa điểm tổ chức các trận đấu bảng A. Địa điểm tổ chức bảng B sẽ được BTC thông báo trong thời gian tới.

Môn Futsal nam và nữ thi đấu sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Hà Nam- tỉnh Hà Nam, trong đó môn Futsal nam diễn ra từ ngày 11/5 đến 20/5 và môn Futsal nữ diễn ra từ ngày 10/5 đến 19/5.

Bóng Động Lực là bóng thi đấu chính thức của SEA Games 31.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM