Họp Ban Cấp phép LĐBĐVN lần 1 năm 2022: Thích ứng với điều chỉnh của AFC

Sáng nay 4/3, cuộc họp lần thứ 1 năm 2022 Ban Cấp phép Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã diễn ra với hai hình thức trực tuyến và trực tiếp tại trụ sở LĐBĐVN.

  04/03/2022 21:13:42

Tham dự cuộc họp có các thành viên trong Ban Cấp phép LĐBĐVN: PGS.TS. Phạm Ngọc Viễn – Trưởng Ban Cấp phép LĐBĐVN; bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó Trưởng Ban Cấp phép; ông Nguyễn Duy Quảng – Chủ nhiệm Kiểm toán cấp cao công ty Kiểm toán AASC, ủy viên Ban Cấp phép; ông Dương Nghiệp Khôi – Trợ lý Quyền Chủ tịch LĐBĐVN, ủy viên Ban Cấp phép. Cùng tham dự cuộc họp có ông Lê Hoài Anh – Tổng Thư ký, bộ phận giúp việc cho Ban Cấp phép gồm Phòng Cấp phép và Bộ phận Hành chính cấp phép.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh chia sẻ: “Căn cứ theo khuyến cáo của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), LĐBĐVN đã quyết định thành lập Ban Cấp phép LĐBĐVN, đáp ứng các tiêu chí của AFC. Tính đến thời điểm này, hoạt động cấp phép của bóng đá Việt Nam đã diễn ra 8 năm, góp phần xây dựng và tạo ra những chuyến biến tích cực trong việc dần đưa các câu lạc bộ hoàn tất các tiêu chí cấp phép. Việc duy trì hoạt động cấp phép là một phần giúp các câu lạc bộ nhận thức được những thiếu sót và có phương án cải tiến, từ đó thúc đẩy bóng đá Việt Nam phát triển bền vững”.

“Trong những năm gần đây, AFC đã nghiên cứu và có những thay đổi, điều chỉnh đối với quy chế cấp phép câu lạc bộ. Trong đó bao gồm yêu cầu áp dụng cấp phép đối với bóng đá nữ và futsal. Do vậy, việc Ban cấp phép đưa ra định hướng và lộ trình để thực hiện và đáp ứng các tiêu chí mới của AFC là rất cần thiết” – Tổng thư ký Lê Hoài Anh nói thêm.

Đại diện Ban Cấp phép, PGS.TS. Phạm Ngọc Viễn bày tỏ sự cảm ơn với LĐBĐVN khi đã hỗ trợ tổ chức cuộc họp trong điều kiện dịch Covid-19. “Hoạt động của Ban Cấp phép là hoạt động diễn ra hàng năm, với mục đích xem xét đề xuất, ý kiến của bộ phận hành chính cấp phép và đưa ra các quyết định. Năm nay, với các yêu cầu thay đổi từ phía AFC để phù hợp với lịch hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), hoạt động cấp phép của bóng đá Việt Nam cũng cần thay đổi để phù hợp với các giải đấu của AFC, thời hạn cấp phép đối với các câu lạc bộ cũng cần điều chỉnh để đảm bảo yêu cầu từ phía AFC”- Trưởng Ban Cấp phép – PGS.TS.Phạm Ngọc Viễn khẳng định.

Tại cuộc họp, bộ phận hành chính cấp phép đã báo cáo Ban Cấp phép kết quả kiểm tra Cơ sở vật chất của các câu lạc bộ đầu mùa giải 2022; kế hoạch dự kiến thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá Chương trình phát triển Bóng đá trẻ CLB; các ý kiến đề xuất của câu lạc bộ về hoạt động cấp phép năm 2021.

Theo đó, so với các năm trước đây, cơ sở vật chất tại các câu lạc bộ đã có nhiều cải thiện, hiện trạng mặt sân, hệ thống chiếu sáng và các phòng chức năng tại nhiều câu lạc bộ đã có sự chuyển biến tốt, đáp ứng các tiêu chí cấp phép của LĐBĐVN và AFC.

Tuy nhiên, bên cạnh những dấu hiệu tích cực về cơ sở vật chất, chương trình đạo tạo trẻ tại các câu lạc bộ vẫn là một vấn đề cần quan tâm. Dù đã có nhiều tiến bộ trong những năm vừa qua nhưng chương trình đào tạo trẻ của nhiều câu lạc bộ vẫn chưa đạt được các yêu cầu từ phía AFC, chưa có sự bài bản và thống nhất trong công tác đào tạo. Vì vậy, trong thời gian tới, Ban Cấp phép sẽ đề xuất với lãnh đạo LĐBĐVN để cử đoàn công tác khảo sát, đánh giá và hỗ trợ các câu lạc bộ trong việc xây dựng lộ trình, hướng đến hoàn thiện các tiêu chí đào tạo trẻ theo yêu cầu của AFC.

Cuộc họp cũng tiến hành thảo luận các điểm mới tại Hội thảo AFC ngày 24/2/2022 trong đó có việc điều chỉnh thời gian diễn ra các mùa giải từ mùa thu năm trước tới mùa xuân năm tiếp theo thay vì thời điểm xuân thu như trước đây, nhằm phù hợp với lịch thi đấu của FIFA; thời gian biểu thực hiện hoạt động cấp phép năm 2022 với các điều chỉnh về thời hạn gửi quyết định cấp phép cho mùa giải tiếp theo tới AFC (các LĐBĐ quốc gia được lựa chọn một trong hai phương án tương ứng với thời hạn gửi danh sách lên AFC là 30/4 hoặc 31/5 thay vì thời hạn gửi danh sách 31/10 trước đây).

Sau quá trình thảo luận, Ban Cấp phép và các bộ phận liên quan đã có những thống nhất cơ bản về các vấn đề liên quan đến công tác cấp phép của mùa giải tới, từ đó có các đề xuất với AFC và sẽ tiếp tục có các điều chỉnh phù hợp với tiêu chí cấp phép và tình hình thực tiễn của bóng đá Việt Nam.