Hội thảo phát triển bóng đá nữ: Nhiều ý kiến tư vấn thiết thực

Sáng nay (23/4), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra buổi hội thảo chuyên đề về phát triển bóng đá nữ do bà Monika Staab – cán bộ tư vấn bóng đá nữ FIFA chủ trì. Hội thảo thu hút sự tham dự của đông đảo cán bộ quản lý, HLV, trọng tài bóng đá nữ, các cựu cầu thủ.

23/04/2009 00:00:00

Sáng nay (23/4), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra buổi hội thảo chuyên đề về phát triển bóng đá nữ do bà Monika Staab – cán bộ tư vấn bóng đá nữ FIFA chủ trì. Hội thảo thu hút sự tham dự của đông đảo cán bộ quản lý, HLV, trọng tài bóng đá nữ, các cựu cầu thủ. Phó chủ tịch Vũ Quang Vinh, Ủy viên Ban bóng đá nữ Mai Bá Hùng, Đào Quốc Vinh đã đại diện lãnh đạo LĐBĐVN tham dự Hội thảo này.

Quang cảnh buổi Hội thảo – Ảnh: VFF

 

Tại Hội thảo, căn cứ những tư liệu thu được sau các buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo, HLV các đội bóng nữ Việt Nam và tham quan tìm hiểu tình hình thực tế tại mội số địa phương, với kinh nghiệm của một chuyên gia về bóng đá nữ FIFA, bà Monika Staab đã đưa ra những ý kiến tư vấn rất thiết thực đối với công tác phát triển bóng đá nữ tại Việt Nam, trong đó nhấn mạnh rằng Việt Nam cần thiết phải tăng số lượng cầu thủ nữ bởi với khoảng 400 cầu thủ nữ đăng ký thi đấu bóng đá như hiện nay là một con số quá khiêm tốn và không mang lại sự hiệu quả cho quá trình phát triển. Theo lý giải của bà Monika, nếu số lượng các cầu thủ nữ được tăng lên thì sẽ kéo theo sự thay đổi về chất lượng cầu thủ, kéo theo sự tác động tích cực đến xã hội, từ đó bóng đá nữ sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn của báo chí, của các nhà tài trợ, có thêm nguồn kinh phí để mở rộng hoạt động và tổ chức thêm nhiều giải đấu, hình thành vòng tuần hoàn ngày một rộng hơn của sự phát triển.

HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Trần Vân Phát (áo đỏ) cũng tới dự Hội thảo

 

Tuy nhiên, để tăng số lượng cầu thủ nữ là một bài toán không hề đơn giản bởi không chỉ tại Việt Nam và trên thế giới nói chung bóng đá nữ vẫn còn chưa thật sự nhận được sự quan tâm, ủng hộ của xã hội. Theo bà Monika, giải pháp cho vấn đề này chính là cố gắng thúc đẩy phát triển bóng đá phong trào và bóng đá trường học.

 

Theo đánh giá của bà Monika, ở Việt Nam các cầu thủ nữ đến với bóng đá từ độ tuổi 14-15, như vậy không những muộn so với chu trình đào tạo mà còn phải đối diện khó khăn từ phía gia đình của các cầu thủ bởi vào giai đoạn này họ muốn con em mình tập trung cho việc học hành, thi cử. Do vậy, nếu bắt đầu từ độ tuổi từ 8 trở xuống thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều vì các em khi ở độ tuổi này thường dễ dàng nhận được sự ủng hộ của cha mẹ khi tham gia các hoạt động thể thao, trong đó có bóng đá. Song song với việc hướng các cầu thủ tiếp cận với bóng đá sớm hơn, sự phát triển của bóng đá nữ cũng cần phải nhận được sự phối hợp và ủng hộ của Bộ GD&ĐT nhằm đưa bóng đá vào trường học, tạo điều kiện cho các học sinh nữ được tham gia chơi bóng, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá nữ tại các địa phương.

Bà Monika đã đưa ra những ý kiến tư vấn rất thiết thực tại Hội thảo

 

Bên cạnh kế hoạch thúc đẩy sự phát triển bóng đá phong trào và bóng đá trường học, bà Monika cũng nhấn mạnh rằng cần thiết phải tăng số lượng các trận đấu cho các cầu thủ bởi chỉ có thông qua thi đấu, các cầu thủ mới có thể cải thiện được trình độ chuyên môn. Giải bóng đá nữ VĐQG của Việt Nam hiện nay có 6 đội tham dự, theo đánh giá của bà Monica, căn cứ thực tế hiện nay thì đó là sự nỗ lực rất lớn của LĐBĐVN và các địa phương. Bà Monica tư vấn rằng, trước mắt chưa thể tăng số đội tham dự, LĐBĐVN nên thay đổi thể thức thi đấu nhằm tăng số trận cho các đội bóng. Ví dụ có thể tổ chức thêm một lượt đấu nữa thay vì duy trì thể thức 2 lượt đi và về. Như vậy, các đội có thể thi đấu tổng cộng 15 trận thay vì 10 trận như hiện nay, điều này sẽ rất hữu ích cho các cầu thủ nữ vốn không có nhiều cơ hội thi đấu, cọ sát.

 

Cũng tại Hội thảo, bà Monika đặc biệt nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cải thiện công tác đào tạo HLV bóng đá nữ. Bà Monika cho rằng đây chính là lực lượng quan trọng có tầm ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của bóng đá nữ. Qua chuyến tìm hiều thực tế vừa qua, bà Monika đánh giá rằng lực lượng HLV bóng đá nữ của Việt Nam còn mỏng và chưa đáp ứng đòi hỏi chuyên môn. Chính vì vậy, trong thời gian tới, một trong những sự hỗ trợ mục tiêu của FIFA dành cho bóng đá nữ Việt Nam chính là tăng cường các khóa học dành cho HLV bóng đá nữ.

Bà Monika trao đổi với phóng viên báo chí

 

Sau khi kết thúc Hội thảo, chiều cùng ngày, bà Monika đã có buổi trao đổi thông tin với các phóng viên báo chí thể thao Việt Nam. Bà Monica tỏ ra rất vui mừng khi chứng kiến rất đông phóng viên tới tham dự. Điều này chứng tỏ bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của xã hội. Thông qua cuộc trò chuyện cởi mở với báo chí, bà Monika bày tỏ mong muốn các nhà báo hãy cùng FIFA, LĐBĐVN truyền thông điệp tốt đẹp về bóng đá nữ, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá nữ và xóa đi những quan niệm không đúng về bóng đá nữ, để qua đó từng bước mang lại sự bình đẳng giữa bóng đá nữ và bóng đá nam. Bà Monika hy vọng rằng trong tương lai, giống như bóng đá nam, bóng đá nữ cũng sẽ trở thành môn thể thao được yêu thích nhất tại Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam sẽ sớm lọt vào tốp 20 của thế giới. Bà Monika nhấn mạnh, quan điểm của FIFA là: Chỉ cần các bạn muốn làm, FIFA sẽ ủng hộ!

 

Ngày mai (24/4), bà Monika sẽ buổi họp với lãnh đạo LĐBĐVN nhằm tổng kết kết quả của chuyến công tác 10 ngày tại Việt Nam, qua đó sẽ cùng LĐBĐVN phân tích, xác định những mục tiêu cần được triển khai và cần nhận được sự hỗ trợ từ phía FIFA cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.