Hội nghị thường niên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF): Thống nhất nhiều nội dung quan trọng

Ngày 28/5/2006, tại Khách sạn Regent – Kuala Lumpur (Malaysia) đã diễn ra Hội nghị thường niên LĐBĐ Đông Nam Á…

29/05/2006 00:00:00
Ngày 28/5/2006, tại Khách sạn Regent – Kuala Lumpur (Malaysia) đã diễn ra Hội nghị thường niên LĐBĐ Đông Nam Á, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và Chánh Văn phòng Lê Hoài Anh đã tham dự cuộc họp của Ban phát triển và Ban tổ chức thi đấu AFF.

Cuộc họp của Ban phát triển được được tổ chức vào lúc 10h00 và cuộc họp của Ban tổ chức thi đấu diễn ra vào lúc 11h30 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch AFF Ibrahim Othman.

Hội nghị thường niên AFF đã thống nhất được nhiều nội dung quan trọng – Ảnh: VFF

Tại cuộc họp, các thành viên Ban phát triển AFF đã nghe báo cáo của Ban thư ký AFF về các khóa đào tạo do AFF tổ chức trong năm 2005, đặc biệt khóa quản lý hành chính Futuro III, tổ chức tại Kuala Lumpur, được đánh giá cao, qua đó FIFA đã hiểu thêm về bóng đá Đông Nam Á còn AFF đã xác định cũng như hướng bồi dưỡng một số cán bộ của các Liên đoàn bóng đá quốc gia trở thành các giảng viên thuyết trình các chủ đề liên quan (như: tài chính, pháp lý) trong các khóa hành chính khu vực sau  này.

Thư ký danh dự AFF Paul Mony Samuel cũng thông báo về quy trình tổ chức các khóa học cấp bằng chính thức của AFC (các khóa HLV A, B, C), theo đó trước tháng 9 hàng năm các Liên đoàn bóng đá quốc gia phải đệ trình kế hoạch tổ chức các khóa học trong năm kế tiếp.

Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn tại Hội nghị

Ban phát triển cũng đã nghe chủ trương mới của AFC về việc giao cho các Liên đoàn khu vực (AFF) bổ nhiệm các giám sát, trọng tài, quan chức làm nhiệm vụ tại các giải khu vực. Từ chủ trương đó, AFF xác định trong năm 2007 sẽ tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức thi đấu và đạo các giám sát, giám sát trọng tài trong khu vực, kể cả các giám sát, giám sát trọng tài nữ, đáp ứng yêu cầu ngày càng mở rộng các cuộc thi đấu khu vực.

Các thành viên của Ban tổ chức thi đấu AFF đã nghe báo cáo về các giải của AFF tổ chức trong năm 2005 và định hướng các giải tổ chức trong năm 2006 và 2007. Ủy viên Hội đồng AFF, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á từ ngày 29/5 đến 2/6/2006 tại Trung tâm Thể thao và Giải trí Thành Long, TP.Hồ Chí Minh đã hoàn tất; đồng thời trình bày nỗ lực của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trong việc hỗ trợ AFF đăng cai tổ chức Giải Vô địch U17 Đông Nam Á sau khi Myanmar rút lui. Tổng thư ký LĐBĐ Myanmar (MFF) U Tin Aung đã thay mặt MFF xin lỗi Hội đồng AFF về việc MFF rút lui không đăng cai tổ chức giải vì một số lý do đặc biệt và cảm ơn VFF đã hỗ trợ nhận đăng cai tổ chức giải. AFF đánh giá cao sự đóng góp của VFF trong các hoạt động của AFF và ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của VFF nhiệm kỳ V. Thư ký danh dự AFF Dato” Paul Mony Samuel bày tỏ sự tin tưởng vào cơ cấu tổ chức theo hai cấp của VFF là hướng đi đúng, phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tế đã chứng minh hiệu quả hoạt động của cấp điều hành VFF dưới sự quản lý, lãnh đạo trực tiếp của Tổng thư ký.

Tại cuộc họp của Ban tổ chức thi đấu, AFF đã thống nhất các nội dung dưới đây:

Giải U17 Đông Nam Á:

VFF tiếp tục đăng cai tổ chức giải Vô địch bóng đá U17 Đông Nam Á, thời gian từ ngày 12 đến 16/8/2006 tại Nam Định với sự tham dự của 3 đội tuyển U17: Việt Nam, Lào, Myanmar; AFF sẽ mời thêm một đội tuyển U17 ngoài khu vực lọt vào vòng chung kết U17 châu Á tham dự giải.

Giải VĐ Đông Nam Á

Khẳng định địa điểm tổ chức Vòng loại Giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á (trước đây là Tiger Cup) tại Philippines từ ngày 10 đến 21/11/2006, 5 đội tuyển bóng đá quốc gia phải qua thi đấu vòng loại là: Lào, Đông Timo, Philippines, Brunei và Campuchia.

Vòng đấu bảng của Giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á sẽ do Thái Lan và Singapore đăng cai bao gồm 6 đội không phải qua thi đấu vòng loại trong đó có đội tuyển Việt Nam và 2 đội đứng đầu vòng loại; 8 đội được bốc thăm vào hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ thi đấu chéo tại bán kết; các trận bán kết và chung kết sẽ được tổ chức theo thể thức sân nhà, sân đối phương (mỗi đội thi đấu 2 trận bán kết và 2 trận chung kết nếu thắng tại bán kết; 2 đội thua tại bán kết sẽ được xếp đồng hạng 3). Các trận đấu đầu tiên của Vòng bảng sẽ được tổ chức vào ngày 12/1/2007, Vòng bảng kết thúc vào ngày 17/1/2007; Các trận bán kết 1 và bán kết 2: lượt đi vào ngày 23 và 24/1/2007, lượt về vào ngày 27 và 28/1/2007; trận chung kết lượt đi vào ngày 31/1 và chung kết lượt về vào ngày 3/2/2007.

Cùng ngày cuộc họp Hội đồng AFF và Hội nghị thường niên AFF đã được tổ chức, các thành viên Hội đồng đã thông qua biên bản của Hội nghị năm 2005, báo cáo tài chính năm 2005. Hội đồng AFF đã thống nhất lựa chọn PSN Publishing Sdn Bhn là Công ty chịu trách nhiệm quản lý trang Web của AFF, Công ty này đảm bảo tự vận động toàn bộ chi phí để xây dựng và duy trì trang Web của AFF.

Các thành viên Hội đồng AFF cũng dành nhiều thời gian thảo luận về đề xuất hợp tác tổ chức giải U20 Đông Á – Đông Nam Á của LĐBĐ Đông Á (EAFF). Hội đồng AFF đã thống nhất phân công các thành viên Hội đồng tham gia một Ủy ban đặc biệt để nghiên cứu đề xuất này (TTK Trần Quốc Tuấn là thành viên của Ủy ban) với chủ trương tạo điều kiện cho các đội trẻ ở tốp dưới của EAFF – AFF có thêm cơ hội thi đấu và các đội ở tốp trên của AFF có cơ hội cọ xát với các đội trẻ hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc để phấn đấu vươn đến tầm trình độ châu Á. Ủy ban đặc biệt cũng sẽ nghiên cứu đề xuất các phương thức hợp tác toàn diện hơn như tổ chức các lớp HLV, quản lý, đào tạo trọng tài liên khu vực EAFF – AFF để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thúc đấy sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á.     

VFF