Hội nghị thượng đỉnh bóng đá FIFA được tổ chức tại Jeddah

Hội nghị thượng đỉnh bóng đá FIFA được tổ chức trong hai ngày 21 và 22/12 tại Jeddah, Ả Rập Xê-út. Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi đại diện bóng đá Việt Nam tham dự hội nghị.

  22/12/2023 20:03:51

Các huyền thoại của bóng đá thế giới Gilberto Silva, Kaká và Alessandro Del Piero đã chia sẻ về vấn đề chống phân biệt đối xử

Trong chương trình hội nghị, các huyền thoại của bóng đá thế giới Gilberto Silva, Kaká và Alessandro Del Piero đã chia sẻ trước các đại biểu đến từ các liên đoàn về vấn đề chống phân biệt đối xử mà các cầu thủ bóng đá phải đối mặt.

“Ngày nay, mạng xã hội đã gây khó khăn cho nhiều người. Trong bóng đá, chúng ta thấy điều này xảy ra rất nhiều đối với các cầu thủ, trọng tài, liên đoàn bóng đá, các nhà lãnh đạo, người hâm mộ,… Mọi người đều phải chịu đựng điều đó, cả những thanh thiếu niên, cầu thủ nhỏ tuổi cũng đang phải chịu rất nhiều lo lắng và các vấn đề về tinh thần. Điều này đã gây ra rất nhiều vấn đề. Cùng nhau, chúng ta có thể ngăn chặn điều này càng sớm càng tốt: tất cả chúng ta ở đây có thể góp phần ngăn chặn nạn bạo lực trực tuyến này”, Gilberto Silva chia sẻ.

Từ góc độ tổ chức, FIFA đã triển khai một chương trình chiến lược từ năm 2016 nhằm đưa sự tôn trọng nhân quyền vào tất cả hoạt động. Quy trình ba bước đã được triển khai trong các giải đấu của FIFA trong trường hợp xuất hiện các hành vi bạo lực và phân biệt đối xử, đồng thời phát động chiến dịch #NoDiscrimination (Không phân biệt đối xử) vào năm 2021.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh FIFA

Vấn đề bạo lực đối với trọng tài cũng được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh tại hội nghị: “Thiếu vắng trọng tài, sẽ không có bóng đá. Chúng ta cần đấu tranh để chống lại bất kỳ hình thức bạo lực nào đối với trọng tài, đồng thời dành sự tôn trọng và khoan dung đối với họ. Điều này cần bắt đầu từ chính chúng tôi và các bạn – những người lãnh đạo của các tổ chức bóng đá. Đó là trách nhiệm của chúng ta”.

Trước mùa giải FIFA World Cup Qatar 2022™, Dịch vụ bảo vệ truyền thông xã hội (SMPS) đã được thành lập với sự hợp tác của FIFPRO để giám sát và kiểm duyệt các bình luận trên các nền tảng trực tuyến khác nhau như một bước tiếp theo trong việc chống phân biệt đối xử. Dịch vụ này hiện đã được sử dụng trong tám giải đấu FIFA, bao gồm cả Giải vô địch bóng đá nữ thế giới Australia & New Zealand 2023™.

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, FIFA cũng công bố kế hoạch toàn cầu của Học viện FIFA với mục tiêu là thành lập một học viện thanh thiếu niên ưu tú tại mỗi Liên đoàn thành viên vào cuối năm 2027. FIFA cũng sẽ triển khai các kế hoạch để tăng cường năng lực huấn luyện từ cấp độ địa phương.