Hội nghị an ninh-an toàn các giải bóng đá QG: Cần phải có sự hợp tác hiệu quả, đồng bộ

Sáng nay (21/6), tại Hội trường tầng 6, Trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Hội nghị về đảm bảo an…

21/06/2008 00:00:00

Sáng nay (21/6), tại Hội trường tầng 6, Trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Hội nghị về đảm bảo an ninh-an toàn cho các giải bóng đá Quốc gia năm 2008.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo LĐBĐVN, đại diện lãnh đạo Bộ Công An (Tổng cục an ninh, Tổng cục cảnh sát, Cục A25, Cục C14), đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện BTC các giải quốc gia, đại diện lãnh đạo 28 CLB bóng đá chuyên nghiệp, Trưởng BTC trận đấu của CLB và Phó BTC trận đấu của CLB phụ trách về công tác an ninh-an toàn.

 

Đây là cuộc Hội nghị do LĐBĐVN phối hợp với Bộ Công An tổ chức nhằm đảm bảo tốt về công tác an ninh – an toàn trong công tác tổ chức các trận đấu tại các giải bóng đá Quốc gia.

TTK Trần Quốc Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị – Ảnh: Đức Trọng

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn nêu bật những thành tựu đáng khích lệ của bóng đá Việt Nam qua 8 mùa giải thử nghiệm chuyên nghiệp. Những thành tựu đó đã có tác động tích cực trong công tác thực hiện chủ trương xã hội hoá thể thao nói chung và bóng đá nói riêng mà Nhà nước và Chính phủ đã đặt ra.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, công tác tổ chức các giải quốc gia cũng bộc lộ những điểm thiếu sót cần phải gấp rút điều chỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Cùng với việc hình thành các Hội cổ động viên đã xuất hiện những hiện tượng quá khích dẫn đến xô xát, gây rối trật tự công cộng, thậm chí làm nguy hại tính mạng của các CĐV của đội khác. Hiện tượng này không chỉ làm xấu đi hình ảnh của thể thao nói chung mà còn tạo nên những mối nguy hiểm tiềm ẩn về an ninh trật tự công cộng. Sự cố ngày 25/5 trên sân Vinh vừa qua là một hiện tượng xấu cần phải được xử lý nghiêm khắc”.

 

Theo đánh giá của TTK Trần Quốc Tuấn, công tác đảm bảo an ninh an toàn trận đấu ở một số địa phương đã không được quan tâm đúng mức và chưa tuân thủ đúng yêu cầu của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp hiện hành. Bước đầu xuất hiện những thái độ thiếu chuyên nghiệp của cầu thủ, của lãnh đạo đội bóng ở một số trận đấu.

 

TTK Trần Quốc Tuấn cũng nêu rõ nguyên nhân của những tồn tại trên xuất phát từ cả yếu tố chủ quan và khách quan. Để khắc phục triệt để đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ, chủ động, tích cực của nhiều ngành, nhiều cấp.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu tại Hội nghị – Ảnh: Đức Trọng

 

Đồng quan điểm trên, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ cũng nhấn mạnh trước toàn thể Hội nghị về vai trò quan trọng của các Ban, Ngành hữu quan trong công tác tổ chức các sự kiện thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, trong thời gian tới công tác tổ chức các sự kiện bóng đá sẽ có thuận lợi lớn sau văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và gần đây nhất là Công điện của Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn – Thứ trưởng thường trực Bộ Công An ký, gửi đến lãnh đạo các Tổng cục và các Sở Công An có đội bóng trên toàn quốc, yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của Chính phủ về bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động thi đấu và hưởng thụ thể thao.

 

Theo tinh thần Công điện của Bộ Công An, có 6 điểm trọng yếu các đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động thể thao. Đó là:

– Công An các địa phương có xảy ra các vụ xô xát, bạo lực trong thi đấu khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chủ quản CLB bóng đá, cơ quan đăng cai giải thi đấu thể thao, cơ quan đảm bảo an ninh trật tự để có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm.

 

– Phối hợp với các Ban, Ngành chức năng nghiên cứu, xây dựng các quy định mới về quản lý thể thao nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo lực sân cỏ.

 

– Phối hợp tuyên truyền chấp hành nghiêm túc các quy định trong tham gia thi đấu và cổ động, chấp hành nghiêm túc các quy định của Pháp luật. Tổ chức nắm tình hình, theo dõi, kiểm tra và phân loại các nhóm CĐV.

 

– Đánh giá nguy cơ, nguyên nhân xảy ra bạo lực trong thi đấu thể thao và đề ra các biện pháp đồng bộ, kiến quyết nhất nhằm chủ động ngăn ngừa, không để bạo lực xảy ra.

 

– Công An các địa phương phải xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động thi đấu thể thao. Phải huy động tối đa lực lượng để bảo vệ an ninh, thường xuyên tập huấn cho lực lượng chống gây rối…Khi xảy ra sự cố phải kiên quyết bắt giữ các phần tử quá khích để xử lý.

 

– Giám đốc Công An các tỉnh, thành chịu trách nhiệm trước Bộ về việc đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động thể thao tại địa phương.

Phó TTK Dương Nghiệp Khôi  trình bày các Quy định về an ninh an toàn trong Quy chế BĐCN và Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

 

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã lắng nghe Phó Tổng thư ký LĐBĐVN Dương Nghiệp Khôi trình bày tóm tắt những Quy định liên quan đến công tác đảm bảo an ninh – an toàn trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp mùa bóng 2008 và Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN năm 2008. Tiếp đó, các đại biểu cũng lằng nghe Phó TTK, Trưởng BTC giải Nguyễn Hữu Bàng trình bày về trách nhiệm, nhiệm vụ của BTC giải và BTC trận đấu của CLB để trên cơ sở đó tiến hành thảo luận, tìm kiếm những giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh cho các hoạt động thi đấu bóng đá, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của các giải bóng đá đỉnh cao quốc gia.

 

Đa số các ý kiến tham gia thảo luận đều nêu bật vai trò của lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu. Tuy nhiên, các sự vụ mất an ninh, an toàn trong các trận đấu đã vượt ra khỏi phạm vi bóng đá và tất cả các đại biểu đều đánh giá rằng, điều quan trọng nhất để có thể khắc phục triệt để đó chính là sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp trong khâu tổ chức, điều hành bóng đá.

Toàn cảnh Hội nghị – Ảnh: Đức Trọng

 

Trước khi kết thúc Hội nghị, đại diện CLB, Trưởng BTC trận đấu và đại diện Cơ quan công an địa phương đã cùng ký cam kết về đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác tổ chức trận đấu. Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh rằng, các BTC địa phương phải cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện trong bản cam kết chung và trước mỗi trận đấu sẽ phải ký cam kết cụ thể về đảm bảo an ninh an toàn. Nếu không đảm bảo đủ các điều kiện về an ninh, an toàn, BTC trận đấu sẽ buộc phải đóng cửa SVĐ và CLB sẽ phải thi đấu trên sân không khán giả nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho các thành viên tham dự trận đấu.

 

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, đây là Hội nghị về đảm bảo an ninh-an toàn cho các giải bóng đá QG đầu tiên được tổ chức nhằm tìm kiếm những giải pháp hiệu quả để bảo đảm an ninh cho các hoạt động thi đấu trong bóng đá. Dự kiến, Hội nghị sẽ được tổ chức 6 tháng một lần và hy vọng thông qua Hội nghị, công tác tổ chức và điều hành các giải đấu QG sẽ nhận được sự ủng hộ, hợp tác tích cực của các ngành, các cấp, để các giải đấu thực sự là một hoạt động văn hoá lành mạnh, là ngày hội thể thao đối với người hâm mộ.

Một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị:

Bà Nguyễn Thu Nga – Phó Cục trưởng A25:

“Việc đảm bảo an ninh an toàn chung cho xã hội là trách nhiệm của Bộ Công An. Trước khi Thứ trưởng Bộ Công An Nguyễn Khánh Toàn ký công điện gửi các Tổng cục và các Sở Công An có đội bóng trên toàn quốc, Bộ Công An cũng đã có văn bản đề xuất với Chính phủ chỉ đạo các Ban, Ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt công tác an ninh an toàn trong các sự kiện thể thao bởi công tác tổ chức các sự kiện thể thao có sự tham gia của rất nhiều thành phần.

 

Bộ Công An đã có Thông tư liên tịch về chống tiêu cực trong bóng đá, sau những sự việc xảy ra, chúng tôi sẽ đề nghị bổ sung vào Thông tư này về yêu cầu đối với các ngành, các cấp liên quan phải có trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn đối với các sự kiện bóng đá”.

 

Ông Dương Nghiệp Khôi – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN:

“Tại Asian Cup 2007, LĐBĐ châu Á đã yêu cầu Chính phủ và Bộ Công An các quốc gia đăng cai phải ký cam kết đảm bảo an ninh, an toàn thì LĐBĐ châu Á mới cho phép được tổ chức các trận đấu tại VCK Asian Cup 2007. Chúng ta cũng phải nhìn nhận đúng quan điểm như vậy. BTC giải có trách nhiệm phổ biến các quy định, quy chế, điều lệ và các văn bản liên quan khác đến trong công tác tổ chức thi đấu. Các BTC trận đấu phải có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, quy chế đó để đảm bảo tổ chức thành công trận đấu. Nếu thực hiện tốt, chính các CLB sẽ là đối tượng được hưởng rất nhiều lợi ích mang lại”.

 

Ông Lô Trung Thành – Trưởng BTC trận đấu sân Vinh, Phó GĐ Sở VH-TT-DL Nghệ An:

“Cần thiết phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành liên quan, giữa BTC giải với BTC địa phương và giữa BTC địa phương này với các BTC địa phương khác trong công tác đảm bảo an ninh an toàn. Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Công An lập dự toán về kinh phí và các công cụ hỗ trợ để các lực lượng an ninh đảm bảo tốt nhiệm vụ của mình. Giao nhiệm vụ phải giao điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Có như vậy, lực lượng an ninh mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

 

Ông Đỗ Đại Dương – GĐĐH CLB XM Hải Phòng:

“Cần phải có biện pháp trấn áp mạnh mẽ đối với các phần tử quá khích, quậy phá gây mất an ninh an toàn trong các trận đấu. Đẩy mạnh tuyên truyền, tác động đến ý thức trách nhiệm của các CĐV. Hơn nữa, phía BTC địa phương cũng cần phải có văn bản kiến nghị với UBND tỉnh, thành phố đề nghị UBND tỉnh, thành phố có sự chỉ đạo sát sao các bên liên quan để đảm bảo tốt công tác tổ chức cho các trận đấu tại địa phương. Đó chính là bài học mà chúng tôi rút ra được sau một số sự cố xảy ra trên sân Lạch Tray tại mùa giải năm nay để đảm bảo tốt hơn công tác tổ chức trận đấu của CLB”.

 

Ông Đức Trung – Chủ tịch Hội CĐV CLB Thể Công Viettel:

“Bóng đá muốn chuyên nghiệp thì các cổ động viên cũng phải chuyên nghiệp trong cổ vũ thi đấu. Theo tôi, nếu các Hội CĐV lớn mạnh, phát triển và có sự phối hợp liên kết tốt với nhau thì các phần tử quá khích ngoài Hội sẽ không có cơ hội quậy phá.

 

Chúng tôi cũng đề nghị lực lượng an ninh cần phải cương quyết, mạnh mẽ hơn nữa để giữ gìn trật tự an ninh cho mỗi trận đấu. Các đồng chí cứ theo đúng quy định mà thực hiện, ban đầu có thể sẽ vất vả nhưng chắc chắn an ninh, an toàn sẽ đi vào nề nếp”.