HLV U22 Việt Nam Mai Đức Chung: “Tôi tôn trọng HLV Calisto”

Vài ngày sau khi trở về từ Merdeka Cup 2008, chiều mai 31/10, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ ra mắt người hâm mộ bằng trận đấu giao hữu với đội bóng Các cựu ngôi sao Brazil trên sân Thống Nhất. HLV trưởng Mai Đức Chung đã trả lời phỏng vấn của TT&VH về một số kế hoạch của đội tuyển trong thời gian tới

Cái đích lớn nhất là SEA Games 2009

* Sau những giờ phút lâng lâng vì đoạt Cúp, chắc giờ nay ông đã bình tâm để có một cái nhìn chính xác về U22 VN?

– Thật ra đội tuyển U22 vẫn chưa phải mạnh nhất vì thiếu Thành Lương, Ngọc Duy cùng một vài cầu thủ nữa. Theo tôi, đây chỉ là thành tích nhất thời. Bởi cái đích lớn nhất của đội vẫn là SEA Games 25, nếu thắng ở những giải này mà thua ở đó thì cũng vô ích. Tuy nhiên tôi cũng rất mừng vì đã tìm ra những nhân tố mới để có thể giới thiệu cho ĐTQG trong thời gian tới, ngoài Tấn Trường, Xuân Hợp, Thanh Bình, còn các em như Đình Tùng, Công Huy, Ngọc Anh, Minh Đức. Vấn đề còn lại là thời gian và các em phải được tham dự nhiều giải trong năm tới.

Thật ra đội tuyển U22 vẫn chưa phải mạnh nhất vì thiếu Thành Lương, Ngọc Duy cùng một vài cầu thủ nữa. Theo tôi, đây chỉ là thành tích nhất thời. Bởi cái đích lớn nhất của đội vẫn là SEA Games 25, nếu thắng ở những giải này mà thua ở đó thì cũng vô ích. Tuy nhiên tôi cũng rất mừng vì đã tìm ra những nhân tố mới để có thể giới thiệu cho ĐTQG trong thời gian tới, ngoài Tấn Trường, Xuân Hợp, Thanh Bình, còn các em như Đình Tùng, Công Huy, Ngọc Anh, Minh Đức. Vấn đề còn lại là thời gian và các em phải được tham dự nhiều giải trong năm tới.

* Thưa ông, trận đấu ngày mai có ý nghĩa gì đối với các tuyển thủ trẻ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị hiện nay?

– Cũng như trận đấu giữa ĐTVN và Olympic Brazil hồi tháng 7, trận đấu ngày mai là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam được so giày với những hảo thủ của xứ sở Samba qua trong quá khứ. Chẳng phải ai trong đời cũng có dịp được đọ sức cùng với những ngôi sao hàng đầu thế giới, kể cả các thành viên BHL cũng như các cầu thủ của ĐTQG ở trận đấu trước và toàn bộ đội tuyển U22 ở trận cầu ngày mai, nhất là khi được đại diện cho cả làng bóng nước nhà. Xét về kỹ thuật chuyên môn và bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu, BĐVN như một anh thợ học việc đứng trước một chuyên gia lão luyện trong nghề! Nói như thế để thấy chúng ta có rất nhiều điều để học hỏi…

* Ông nhận xét thế nào về khả năng của U22 VN ở cuộc đối đầu dự báo sẽ không cân sức chiều mai?

– Nếu nghĩ U22 VN có cơ hội giành chiến thắng trước Các ngôi sao Brazil là có phần không thực tế! Đừng quên dù đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ nhưng ISC Brazil vẫn rất đáng ngại, nhất là khi họ vừa đánh bại các cựu tuyển thủ Thái Lan với tỷ số 5 -1 và thắng đội tuyển Myanmar 4 – 0! Tuy vậy, đã là cuộc chơi thể thao, không ai không có khát vọng chiến thắng và tôi tin U22 VN sẽ làm được điều gì đó bằng sức trẻ và quyết tâm khẳng định mình!

HLV trưởng ĐT U22 Mai Đức Chung. 

Dồn sức và trí cho U22

* Vào tháng 11, U22 VN sẽ tham dự Cúp Hoàng gia Myanmar, vậy ông đã có thông tin gì về các đối thủ và mục tiêu của đội trên đất Myanmar cụ thể ra sao?

– Ngoài Myanmar mà chúng tôi đã có dịp đối đầu, các đội còn lại đều là ẩn số, kể cả U23 Malaysia mà tôi dự báo cũng sẽ có mặt nhiều cầu thủ đã khoác áo đội tuyển nước họ trong trận chung kết Merdeka vừa qua! Các đội tuyển Indonesia, Bangladesh và cả CLB Hyundai Horang-i chắc chắn rất mạnh… Tuy vậy, cũng như khi tham gia Merdeka Cup, chúng tôi xác định đây chỉ là các giải giao hữu thuần túy, giúp các tuyển thủ trẻ của chúng ta có cơ hội cọ xát, nâng cao bản lĩnh chinh chiến nên không đặt nặng chuyện chỉ tiêu. Với tư tưởng thoải mái, tôi tin U22 VN sẽ có những màn trình diễn đủ sức thuyết phục người hâm mộ, như những gì họ đã thể hiện tại Cúp Merdeka tại Malaysia vừa qua.

* Kế hoạch năm 2008 của U22 Việt Nam sẽ kết thúc ngay sau giải đấu ở Myanmar. Từ đấy đến SEA Games 25, việc chuẩn bị của đội sẽ như thế nào, thưa ông?

– Khi phải làm nhiệm vụ tại SEA Games, công tác chuẩn bị của U22 VN (lúc đó là Olympic VN, hay U23 VN) sẽ tích cực hơn, với thời gian dài hơi hơn. Chúng tôi dự kiến sẽ đề xuất tập trung đội vào quãng nghỉ giữa hai lượt đi, về của V – League 2009 và đội sẽ có chuyến tập huấn khoảng 10 ngày tại Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Khi mùa giải kết thúc, đội sẽ tập trung dài hơn và sẽ tham gia Cúp TP.HCM, T&T Cup cùng với một số giải giao hữu, trận giao hữu khác trước khi lên đường dự SEA Games 25. Kế hoạch là như thế, còn nhân sự không hẳn sẽ chỉ gồm số tuyển thủ chúng tôi hiện có. Chắc chắn sẽ có nhiều biến động và chỉ những cầu thủ đúng trong độ tuổi, có phong độ tốt nhất ở thời điểm ấy mới được triệu tập làm nhiệm vụ quốc gia. Đây chỉ mới là bước khởi đầu, chuẩn bị cho tương lai…

Nguồn: Theo Thể thao Văn hoá

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM